Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 06/12/2018 | 16:27
0
Ngày 6/12, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cùng với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Với mục đích nhằm tăng cường sự phối hợp công tác, ngày 6/12, Hội Luật gia Việt Nam cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý và giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2018 -2022”.

Tham dự buổi lễ ký kết, về phía Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Bùi Thị Hoà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Về phía Trung ương Hội Luật gia Việt Nam có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm; Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc; Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Lê Thị Kim Thanh. Cùng với đó là sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện Văn phòng, các Ban chuyên môn, các Đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã lắng nghe toàn văn bản dự thảo chương trình phối hợp công tác được hai bên thống nhất.

Chính trị - Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Toàn cảnh buổi lễ ký kết.

Theo đó, nội dung phối hợp bao gồm: Công tác xây dựng chính sách pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Công tác giám sát việc thi hành pháp luật, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý; Công tác đào tạo, nâng cao năng lực về công tác chính sách – luật pháp.

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bày tỏ: “Thời gian qua, có nhiều vấn đề liên quan đến phụ nữ còn rất phức tạp, xâm hại tình dục, bạo lực là điểm nóng bức xúc. Sự tham gia của những nhà có kinh nghiệm trong lĩnh vực luật pháp là rất cần thiết. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp rất cần các căn cứ về luật pháp, cần những lập luận sắc bén về luật pháp để có thể đề xuất  về chính sách, bảo vệ lợi ích chính đáng. Việc ký kết này rất toàn diện, muốn tìm ra việc làm rất cụ thể để làm trong năm 2019 và các năm tiếp theo”.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng cho biết thêm: “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng nhận nhiều lá đơn kêu cứu, đặc biệt của chị em lao động ở nước ngoài, trong quá trình bảo vệ cho họ chắc chắn cần phải dựa vào các căn cứ pháp luật… Vì thế, chúng tôi rất kỳ vọng vào chương trình ký kết này sẽ thành công tốt đẹp”.

Chính trị - Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hình 2).

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Tiếp đó, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cũng đánh giá cao buổi Lễ ký kết phối hợp giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời với tinh thần cao nhất, trách nhiệm cao nhất mong muốn sự hợp tác của hai bên sẽ diễn ra thành công từ Trung ương đến cơ sở.

“Trên cơ sở đầu mối hai bên, hàng năm phải đề xuất được những công việc để làm, phối hợp trên 4 nội dung chính: Thực hiện vấn đề xây dựng chính sách pháp luật, tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật hòa giải, giám sát, phản biện xã hội, tổ chức đào tạo năng lực cho hai bên. Mỗi nội dung có thể chọn ra vài việc trong một năm để làm”, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh.

Chính trị - Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hình 3).

Các đại biểu chứng kiến phần ký kết giữa hai bên.

Trong khuôn khổ buổi lễ ký kết chương trình phối hợp, các đại biểu của Trung ương hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đã tham quan phòng truyền thống của Hội Luật gia Việt Nam. Đồng thời, thăm tòa soạn báo Đời sống và Pháp luật.

Chính trị - Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hình 4).

Tham quan phòng truyền thống của Hội Luật gia Việt Nam.

Phát biểu khi đến thăm cán bộ, phóng viên báo Đời sống và Pháp luật, bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tập thể báo Đời sống và Pháp luật. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tập thể báo Đời sống và Pháp luật sẽ tiếp tục phát triển, là cơ quan ngôn luận của Hội Luật gia Việt Nam và là nơi thực hiện những nhiệm vụ chính trị của Hội Luật gia Việt Nam giao cho cũng như trong công tác thông tin tuyên truyền nói chung.

Chính trị - Trung ương Hội Luật gia Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hình 5).

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tới thăm và chia sẻ với cán bộ, nhân viên báo Đời sống và Pháp luật.

Ghi nhận, cảm ơn những lời đóng góp, chia sẻ của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Tổng Biên Tập báo Đời sống và Pháp luật Nguyễn Tiến Thanh tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và làm tốt việc tuyên truyền nói chung, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến những hoạt động của hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam nói riêng và tuyên truyền nội dung ký kết giữa hai bên nhằm thúc đẩy tốt hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao giữa Hội Luật gia Việt Nam và Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ảnh: Thành Long

Tổng kết Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên

Thứ 6, 23/11/2018 | 15:57
Sáng 23/11, tại khách sạn Duy Tân, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh, thành Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Hội Luật gia cụm các tỉnh phía Bắc tổng kết phong trào thi đua năm 2018

Thứ 6, 23/11/2018 | 14:36
Hôm nay (23/11), Hội Luật gia cụm các tỉnh phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018.

Hội Luật gia cụm ĐBSCL tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2018

Thứ 4, 21/11/2018 | 17:51
Ngày 21/11, Hội Luật gia tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 của cụm ĐBSCL (cụm thi đua số 5) tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bất cập về giá bồi thường đất khiến công tác GPMB gặp khó

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:24
Thừa Thiên-Huế vừa có những ý kiến liên quan đến công tác giá bồi thường đất với Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?