Trước ngày phán quyết PCA: Trung-Nga tuyên bố tập trận ở Biển Đông

Trước ngày phán quyết PCA: Trung-Nga tuyên bố tập trận ở Biển Đông

Thứ 4, 06/07/2016 | 07:16
0
Cả Bắc Kinh và Moscow đều nhấn mạnh cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba. Nhưng nếu diễn ra trên Biển Đông, tờ Hoàn Cầu nhận định sự kiện sẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Đại tá Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận với Thời báo Hoàn Cầu trong một cuộc họp báo thường kỳ vào hôm 30/6 rằng Trung Quốc và Nga đang lên kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc tập trận hàng hải chung giữa hai nước.

Thế giới - Trước ngày phán quyết PCA: Trung-Nga tuyên bố tập trận ở Biển Đông

Tàu hải quân Nga phóng tên lửa.

Tờ báo này cho biết cuộc tập trận Trung-Nga tập năm nay có thể được tổ chức tại Biển Đông .

Báo chí Nga cũng xác nhận điều này khi dẫn lời người đứng đầu Cục Huấn luyện tác chiến, Hải quân Nga Kochemazov cho biết cuộc diễn tập "Liên hợp trên biển 2016" Trung-Nga sẽ tổ chức vào tháng 9/2016, Hạm đội Thái Bình Dương Nga sẽ cử 4 chiến hạm tham gia, phía Hải quân của Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc thậm chí sẽ cử số lượng lớn tàu tham gia tập trận.

Cùng với đó một phái đoàn hải quân Trung Quốc đã bắt đầu chuyến thăm St. Petersburg từ ngày 4 đến 8/7 để thảo luận với phía Nga về các thành phần tham gia tập trận và kế hoạch cụ thể.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, thông tin chính thức về cuộc tập trận tâm điểm giữa hai nước sẽ được cung cấp trong thời gian tới.

Kể từ năm 2012, cuộc tập trận "Liên hợp trên biển" Trung-Nga đã trở thành một cơ chế thường xuyên và là cuộc diễn tập quân sự chung có quy mô lớn nhất giữa hai nước. Sự kiện thường niên này được tổ chức tại khu vực biển gần Trung Quốc và Nga.

Cuộc diễn tập năm 2012 tổ chức ở vùng biển Hoàng Hải, gần Thanh Đảo. Vào năm 2013 diễn ra trong vùng biển Nhật Bản gần Vladivostok ở vùng Viễn Đông và cuộc tập trận năm 2014 là ở phía bắc biển Hoa Đông cho tới khu vực phía tây cửa sông Dương Tử.

Cuộc diễn tập năm 2015 bao gồm 2 giai đoạn với giai đoạn một ở vùng biển Địa Trung Hải và giai đoạn 2 ở vùng biển vịnh Peter the Great, khu vực ngoài khơi mũi Clerk và vùng trời Biển Nhật Bản.

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.