Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí Thư tỉnh ủy Cao Bằng nói.
Giai đoạn 2010 - 2015, cả nước đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh miền biên Cao Bằng vẫn nỗ lực vươn lên và đạt được nhiều thành tựu tích cực trên tất cả các lĩnh vực, tạo ra tiền đề phát triển trong những năm tiếp theo.
Cao Bằng - Tỉnh biên cương đang trên đường hội nhập và phát triển.
Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020, PV đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.
PV: Thưa ông, xin ông cho biết những kết quả nổi bật mà Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua (2010 - 2015)?
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh: Nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện. Nếu như năm 2009, thu ngân sách của cả tỉnh chỉ khoảng 390 tỷ đồng thì đến năm 2013 lên tới 1.126 tỷ đồng.
Năm 2014 dù có nhiều biến động nhưng cũng đạt 1.177 tỷ đồng, bằng 151,1% so với dự toán Trung ương giao, trong đó, thu từ hải quan và phí cửa khẩu gần 400 tỷ đồng. Năm 2015 thu ngân sách toàn tỉnh dự kiến sẽ đạt mốc 1.250 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế toàn tỉnh chuyển dịch hợp lý hơn; một số định hướng phát triển được cụ thể hóa tương đối rõ nét.
Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Lý Vạn (Hạ Lang).
Nhiều công trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về phát triển giao thông, kinh tế cửa khẩu, du lịch…, được đẩy nhanh