Trưởng công an xã đá thau cá của dân: Cách xử lý sai về quy trình

Trưởng công an xã đá thau cá của dân: Cách xử lý sai về quy trình

Thứ 4, 04/10/2017 | 13:00
0
Người đá thau cá của người bán hàng rong để dọn dẹp vỉa hè là ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đắk Lắk.

Bức xúc trước việc người dân chiếm dụng lòng, lề đường trên địa bàn xã Quảng Điền, huyện Krông Na, tỉnh Đắk Lắk để kinh doanh, buôn bán gây mất mỹ quan, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông dù xã nhiều lần nhắc nhở, giải tỏa..., ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quảng Điền đã sút bay thau cá của người dân.

Trả lời trên báo Người lao động, ông Phạm Ngọc Hùng, Chánh Văn phòng UBND huyện Krông Ana cho hay, nhóm công an xã thực hiện việc dọn dẹp lòng lề đường đoạn qua chợ trung tâm xã là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện. Sáng 3/10, khi nhóm Công an xã Quảng Điền đi lập lại trật tự thì bà con không chịu chấp hành, chống đối khiến Trưởng công an xã bức xúc. 

Ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền trả lời trên Zing: "Chủ trương dẹp lòng lề đường là đúng nhưng cách ứng xử của cán bộ như thế là chưa hợp lý”.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã làm việc với vị Trưởng công an xã, nhắc nhở về hành động phản cảm trên.

Pháp luật - Trưởng công an xã đá thau cá của dân: Cách xử lý sai về quy trình

Vị Trưởng công an xã đá bay mớ cá của người dân. (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với PV về những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc này, luật gia Đoàn Thị Thu Hằng - Thạc sĩ chuyên ngành luật Hình sự, khoa Luật, đại học Quốc gia Hà Nội nhận định: "Hành vi buôn bán dưới lòng đường của người dân là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên cách xử lý của vị Trưởng Công an xã cũng sai về mặt quy trình".

Luật gia Hằng phân tích, tại khoản 3, Điều 8, luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “Nghiêm cấm sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép”. Hành vi sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép có thể bị xử phạt hành chính từ 100.000 đến 6.000.000 đồng theo quy định tại Điều 12, Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi bán hàng lấn chiếm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Thu dọn vật liệu, chất phế thải, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Bên cạnh đó, tùy từng trường hợp, người có thẩm quyền có quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc tạm giữ tang vật, phương tiện hành chính.

Việc tạm giữ tang vật, phương tiện phải được chấm dứt ngay sau khi xác minh được tình tiết làm căn cứ quyết định xử phạt, hành vi vi phạm không còn gây nguy hiểm cho xã hội hoặc quyết định xử phạt được thi hành.

Mặt khác, theo quy định của pháp luật thì dù tịch thu hay tạm giữ tang vật, phương tiện, cơ quan có thẩm quyền xử lý cũng phải lập thành biên bản (Điều 81 và Điều 125, luật Xử lý vi phạm hành chính). Bên cạnh đó, Luật này còn yêu cầu biên bản này phải được lập theo mẫu quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BGTVT (mẫu số 17 và mẫu số 18).

"Như vậy, việc ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quảng Điền đá thau cá của người dân mà không lập biên bản thu giữ là trái với các quy định của pháp luật", luật gia Hằng nhận định.

Về hướng xử lý, luật gia Hằng nêu quy định của pháp luật: Căn cứ theo quy định tại Điều 1, Nghị định 81/2013/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật Xử lý vi phạm hành chính, thì hành vi vi phạm của Trưởng công an xã sẽ không bị xử phạt hành chính theo quy định về xử lý vi phạm hành chính mà hành vi vi phạm này sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức do Trưởng công an xã là công chức cấp xã.

Mà căn cứ theo quy định tại luật Cán bộ, công chức, viên chức thì công chức nếu có hành vi vi phạm sẽ có thể bị xử lý bằng một trong các hình thức đó là: Khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lương; giáng chức; cách chức; buộc thôi việc.

Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ, hành vi vi phạm và hậu quả, Trưởng công an xã cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thỏa mãn cấu thành tội phạm của tội phạm đó.

"Trong trường hợp của ông Thịnh, hình thức xử lý khiển trách để tránh tái phạm hành động phản cảm với người dân là hợp lý", luật gia Hằng đánh giá.

Việt Hương

 

Công an xã “bảo kê” mại dâm: VSK đề nghị trả hồ sơ, HĐXX tuyên bố hoãn

Thứ 6, 22/09/2017 | 13:55
Xét thấy có nhiều vấn đề mâu thuẫn cần phải được làm rõ, đại diện Viện kiểm sát vẫn tiếp tục giữ nguyên quan điểm đề nghị trả hồ sơ vụ án để cơ quan công an điều tra lại.

Công an xã không thừa nhận “bảo kê” mại dâm, nhưng xin giảm nhẹ hình phạt

Thứ 4, 20/09/2017 | 17:01
Trước HĐXX, 2 bị cáo nguyên là công an xã nhất quyết không thừa nhận hành vi nhận hối lộ. Nhưng khi được cho phép nói lời cuối cùng thì cả 2 đều xin giảm nhẹ hình phạt (?!).

Chủ tịch xã bị tung ảnh khỏa thân ở Hải Phòng: Công an chưa triệu tập người tung tin

Thứ 2, 14/08/2017 | 15:00
Công an huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng vẫn chưa thể triệu tập người tung ảnh khỏa thân, clip liên quan đến ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Lý Học lên mạng xã hội vì vị chủ tịch chưa có đơn gửi cơ quan công an.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.