Trường đại học ở Thanh Hóa có ngành điểm trúng tuyển lên tới 30,5 điểm

Trường đại học ở Thanh Hóa có ngành điểm trúng tuyển lên tới 30,5 điểm

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:06
0
Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) vừa công bố điểm trúng tuyển các hệ đào tạo chính quy của trường năm 2021, trong đó có ngành điểm trúng tuyển lên tới 30,5 điểm.

Ngày 15/9, Trường đại học Hồng Đức đã công bố điểm trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học năm học 2021. Nhìn chung mặt bằng điểm trúng tuyển năm nay của trường ở mức cao hơn so với các năm trước, trung bình từ 3-5 điểm. Mức điểm cao chủ yếu tập trung ở các ngành sư phạm, đặc biệt, có ngành điểm trúng tuyển lên tới 30,5 điểm.

Theo đó, đứng đầu là ngành sư phạm Ngữ văn chất lượng cao, với mức điểm trúng tuyển 30,5 điểm, trong đó có tính cộng cả điểm ưu tiên. Ở vị trí tiếp theo là ngành sư phạm Lịch sử chất lượng cao với 29,75 điểm. Còn lại, mức điểm trúng tuyển các ngành khác dao động từ 15 đến 28,5 điểm.

Trong năm 2021, Trường đại học Hồng Đức tuyển 1.063 chỉ tiêu đại học ở khối ngành sư phạm. Trong đó có 4 lớp được đào tạo chất lượng cao ở các ngành, gồm: sư phạm Toán, Vật lý, Ngữ văn và Lịch sử. Mỗi lớp này chỉ có 15 sinh viên so với mức 33 sinh viên. Đồng thời, các lớp này được đào tạo nâng cao với số học trình nhiều hơn từ 15 đến 20%, với nhiều môn bổ trợ như kỹ năng mềm, học bằng tiếng Anh…   

Cũng trong mùa tuyển sinh năm nay, tổng nguyện vọng đăng ký vào khối ngành đào tạo đại học sư phạm của đại học Hồng Đức tăng từ 2,5 đến 3 lần. 

Trao đổi với Người Đưa Tin, thầy Lê Hoằng Bá Huyền, Phó Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn tới mức điểm trúng tuyển năm nay tăng cao. Đầu tiên là chính sách thu hút nhân tài cho ngành sư phạm với Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt với sinh viên ngành sư phạm. Theo đó, các sinh viên ngành này sẽ được miễn tiền học phí và được nhận mức hỗ trợ 3,6 triệu đồng một tháng cho mỗi sinh viên theo học.

Tiếp đó là do “đặt hàng” từ UBND tỉnh Thanh Hóa đối với nhà trường, về việc đào tạo nguồn nhân lực ngành sư phạm để sử dụng trên địa bàn tỉnh này, sau khi các sinh viên ra trường. Vì vậy, ngành sư phạm được các em háo hức đăng ký hơn mọi năm. Đồng thời, đó cũng là do chất lượng giáo dục phổ thông đã được nâng lên, thể hiện qua kết quả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được đánh giá cao hơn năm 2020.

Cũng theo thầy Huyền, với những tín hiệu khả quan trước mắt, nền giáo dục nước nhà có quyền hy vọng về đội ngũ giáo viên chất lượng cao hơn nữa trong tương lai, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

“Tuy nhà trường cũng đã dự đoán được mức điểm trúng tuyển năm nay sẽ cao, nhưng khi có kết quả đã khiến ban lãnh đạo và các thành viên nhà trường rất bất ngờ và phấn khởi. Việc thu hút được nhiều nguồn nhân lực chất lượng cao đối với ngành giáo dục sẽ đem tới nền tảng vững chắc trên con đường phát triển của đất nước”, thầy Huyền hồ hởi chia sẻ.

Mức điểm trúng tuyển vào các ngành đại học, cao đẳng năm 2021 của Trường đại học Hồng Đức như sau:

Giáo dục - Trường đại học ở Thanh Hóa có ngành điểm trúng tuyển lên tới 30,5 điểm
Điểm trúng tuyển các ngành của Trường đại học Hồng Đức. 

Theo thông báo của Trường đại học Hồng Đức, thời gian nhập học từ ngày 17/9 đến hết ngày 2/10. Đối với các thí sinh đang thuộc diện cách ly do dịch Covid-19 theo quy định có thể xác nhận và nhập học bằng việc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

Việt Phương

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Thứ 6, 16/07/2021 | 19:49
Bộ Công an bắt tạm giam bị can Phạm Thị Hằng để điều tra những sai phạm về đấu thầu xảy ra tại sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Tra soát tài sản nhà, đất của nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Thứ 4, 14/07/2021 | 15:20
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang xác minh và đề nghị dừng các thủ tục liên quan đến tài sản nhà, đất của nguyên giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Các cơ sở giáo dục mầm non mở cửa trở lại từ ngày mai

Thứ 6, 18/06/2021 | 14:43
Thanh Hóa vừa cho phép mở cửa trở lại đối với các cơ sở giáo dục mầm non và những hoạt động giáo dục khác trong tình hình mới trên địa bàn.

Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa bị trộm phá két, lấy đi khoản tiền lớn

Thứ 5, 01/11/2018 | 15:02
Liên quan đến vụ trộm tại trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa, phía cơ quan công an đã vào cuộc. Lãnh đạo nhà trường cho biết, chưa xác định được cụ thể số tiền bị mất là bao nhiêu.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.