Trường ĐH Mỹ tại Việt Nam bị tố trốn đóng BHXH?

Trường ĐH Mỹ tại Việt Nam bị tố trốn đóng BHXH?

Lê Nhâm Thân
Chủ nhật, 15/04/2018 | 08:53
0
Cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đang xác minh thông tin trường ĐH Mỹ tại Việt Nam bị tố trốn đóng BHXH cho người lao động.

Ngày 15/4, ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Đà Nẵng cho biết, ngành chức năng vừa nhận được thông tin phản ánh trường ĐH Mỹ tại Việt Nam không đóng BHXH cho người lao động.

Vị Phó Giám đốc sở cũng cho hay, theo đúng quy trình, để đảm bảo quyền lợi của người lao động cũng như đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, tránh xảy ra tranh chấp lao động, đơn vị đã chuyển nội dung phản ánh nói trên đến ĐH Mỹ tại Việt Nam. Từ đó, yêu cầu ngôi trường này phải báo cáo kết quả giải quyết vụ việc.

Trường ĐH Mỹ tại Việt Nam bị tố trốn đóng BHXH?

Cơ quan chức năng xác minh những lình xình về chế độ lao động ở trường ĐH Mỹ tại Việt Nam.

Song song với đó, sở sẽ thành lập đoàn kiểm tra độc lập những phản ánh nói trên. Nếu phát hiện vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Nguồn tin từ BHXH TP.Đà Nẵng thể hiện, qua kiểm tra hệ thống ban đầu thì không có danh sách bất kỳ một cán bộ, nhân viên, giảng viên nào của trường ĐH Mỹ tại Việt Nam được đóng BHXH trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây.

Trong khi đó, trả lời báo chí, bà Trần Nguyễn Thi Bình, Hiệu trưởng trường ĐH Mỹ tại Việt Nam cho rằng, không có chuyện nhà trường chưa đóng BHXH cho nhân viên (?!).

Trước đó, theo thông tin chúng tôi có được, một nhóm người lao động hợp đồng tại ngôi trường này đã phản ánh lên cơ quan chức năng rằng mặc dù đã được nhận vào trường làm việc một thời gian dài nhưng họ không được đóng BHXH.

Cụ thể, nguồn tin tố giác này cho rằng, hiện tại ở trường có khoảng 170 nhân viên nhưng có tới 40% nhân viên chưa được trường đóng BHXH, dù đã qua thời gian thử việc 3 tháng theo đúng quy định pháp luật.

"Hết thời gian thử việc, ai cũng được nhận vào làm việc, có người đã làm được 7 - 8 tháng rồi, tăng lương, nhưng vẫn không được đóng bảo hiểm xã hội. Chúng tôi có đề xuất với bộ phận nhân sự và cấp trên nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ lãnh đạo”, nguồn tin phản ánh.

Trường ĐH Mỹ tại Việt Nam bị tố trốn đóng BHXH? (Hình 2).

Trường ĐH Mỹ tại Việt Nam đi vào hoạt động từ năm 2016.

Cũng theo nhóm nhân viên này, họ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xác minh và xử lý thông tin, qua sự can thiệp này từ cơ quan chức năng, nhóm nhân viên hy vọng trường ĐH Mỹ tại Việt Nam sẽ sớm đóng bảo hiểm xã hội cho họ theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, trường ĐH Mỹ tại Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho phép thành lập, chịu trách nhiệm đăng ký mở ngành đào tạo, tuyển sinh tổ chức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp theo quyết định của bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 8/2016. Đây là cơ sở giáo dục đại học 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động phi lợi nhuận với chương trình giảng dạy theo tiêu chuẩn cao của Hoa Kỳ. Trường được xây dựng trên diện tích 32ha tọa lạc trên đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng với vốn đầu tư xây dựng khoảng 3.200 tỷ đồng.

Hiện, thực hư về thông tin phản ánh đang được cơ quan có chức năng xác minh, xử lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Trường ĐH Mỹ tại Việt Nam

Khám sức khỏe mới được tốt nghiệp đại học: Thông tin chính thức từ nhà trường

Thứ 5, 12/04/2018 | 19:15
Nhiều sinh viên năm cuối trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tỏ ra rất bức xúc về việc nhà trường yêu cầu phải khám sức khỏe mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Đà Nẵng: Điều chuyển nữ Hiệu trưởng "cầm nhầm" hàng chục triệu đồng tiền phụ cấp

Thứ 3, 10/04/2018 | 15:28
Bà Lê Thị Hoàng Anh, Hiệu trưởng trường tiểu học Lý Công Uẩn bị điều chuyển làm chuyên viên phòng GD&ĐT cấp quận.

Chây ì đóng bảo hiểm xã hội: Luật đã mới, doanh nghiệp vẫn… “nhờn”

Chủ nhật, 25/02/2018 | 13:00
Tính đến ngày 31/1/2018, trên địa bàn TP.HCM có gần 750 doanh nghiệp đang nợ BHXH số tiền trên 300 triệu đồng trong thời hạn trên 6 tháng với tổng số tiền lên đến gần 960 tỷ đồng. Dù Luật BHXH mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 có nhiều điều khoản được cho là khá mạnh nhưng doanh nghiệp vẫn “nhờn”.
Cùng tác giả

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.