Trưởng phòng GD-ĐT quận 12 bất ngờ về vụ mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ

Trưởng phòng GD-ĐT quận 12 bất ngờ về vụ mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ

Nguyễn Thị Lành
Thứ 2, 27/11/2017 | 12:45
1
Đại diện phòng GD-ĐT quận 12, TP.HCM cho biết, từng kiểm tra đột xuất nhiều lần, nhưng chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh đón tiếp vui vẻ, lịch sự, không bao giờ có biểu hiện bạo hành trẻ.

Sáng 27/11, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT quận 12 (TP.HCM) cho biết, liên quan tới vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại trường mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12), lãnh đạo quận 12 đã chỉ đạo xử lý.

Đồng thời, phòng GD-ĐT quận 12 cũng đã báo cáo với sở GD-ĐT TP.HCM. Trước mắt cơ sở này sẽ bị đình chỉ hoạt động, sau đó rút giấy phép.

Trước đó, vào ngày 22/11, phòng GD-ĐT quận 12 có đến cơ sở này kiểm tra đột xuất và phát hiện một số vi phạm. Cụ thể, có 25 trẻ đúng độ tuổi đi học  theo quy định của việc học tại lớp trẻ tư thục, 11 trẻ dưới 2 tuổi (theo quy định trẻ đi học lớp trẻ tư thục phải từ 2 tuổi -PV).

Đoàn kiểm tra đề nghị chủ cơ sở có hướng khắc phục kịp thời, báo cáo với phường Hiệp Thành, quận 12.

Chủ cơ sở là bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, tạm trú quận 12), bằng cấp chuyên môn là cao đẳng Sư phạm mầm non. Hai nhân viên do mới tuyển vào làm việc nên chưa bổ sung hồ sơ kịp thời.

Lớp trẻ tư thục nói trên được UBND phường Hiệp Thành cấp giấy phép số 46, ngày 29/9/2014. Đến ngày 14/10, cơ sở này chuyển từ mô hình lớp mầm non tư thục sang lớp trẻ mẫu giáo.

 

Giáo dục - Trưởng phòng GD-ĐT quận 12 bất ngờ về vụ mầm non Mầm Xanh bạo hành trẻ

Ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT quận 12 chia sẻ với PV.

Điều đáng nói, từ khi thành lập đến nay, nhiều lần phòng chuyên môn đến kiểm tra đột xuất cơ sở trên. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không phát hiện việc nhân viên tại đây ngược đãi trẻ.

Các cô giáo của lớp đón tiếp đoàn kiểm tra, các bé vui vẻ, lịch sự. Do đó, khi sự việc ngược đãi xảy ra, lãnh đạo phòng GD-ĐT quận 12 rất bất ngờ.

Chiều ngày 26/11, sau khi phát hiện vụ việc, mặc dù trong ngày nghỉ, cán bộ phòng GD-ĐT quận 12 vẫn trực tại phòng cả ngày để nắm thông tin, báo cáo với cơ quan chức năng, triển khai những việc liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận 12, phòng GD-ĐT đã trực tiếp can thiệp, phân công cho những trẻ trong lớp học đến học tại những cơ sở mầm non trên địa bàn phường.

Theo thống kê từ phòng GD-ĐT quận 12, về bậc học mầm non, mẫu giáo, hiện trên địa bàn quận 12 có 636 trẻ thuộc lớp nhà trẻ tại trường công lập, 2.937 trẻ lớp nhà trẻ học ngoài công lập.

Số trẻ mẫu giáo học trong các trường công lập là 6.156 trẻ.  Trong khi đó, số trẻ mẫu giáo học các trường ngoài công lập là 20.527 trẻ. Toàn quận có 53 trường, cơ sở mẫu giáo ngoài công lập, 19 trường mầm non công lập và 257 nhóm lớp nhà trẻ tư thục…

Ông Hùng cho biết thêm, trên địa bàn quận 12, hiện số trẻ nhập cư rất đông. Việc mở thêm những trường học ngoài công lập đã giúp giải quyết chuyện quá tải học sinh trong các trường công lập.

Đặc biệt, chất lượng các trường ngoài công lập không ngừng được nâng cao, một số trường tới đây sẽ được kiểm định giáo dục để lên danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

Hầu hết, các trường đều được gắn cmera, cho phụ huynh kết nối theo dõi. Riêng tại các cơ sở nhà trẻ tư thục chưa thực hiện được.

"Sực việc xảy ra tại cơ sở mầm non Mầm Xanh là rất đáng tiếc, và không thể chấp nhận được. Qua sự việc lần này, phòng GĐ- ĐT quận 12 rất quan tâm, Phòng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng họp nhằm đưa ra những biện pháp chấn chỉnh lại hoạt động dạy học cho trẻ", ông Hùng cho biết thêm.

Cơ sở mầm non bạo hành trẻ: Không đủ yêu thương, Mầm Xanh thành mầm héo!

Chủ nhật, 26/11/2017 | 21:59
Sốc, hoang mang, căm phẫn…là tâm trạng của bất cứ ai khi xem đoạn clip bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (TP.HCM) đày đọa trẻ nhỏ.

Clip: Những vụ bạo hành trẻ mầm non gây chấn động năm 2017

Thứ 2, 27/11/2017 | 06:45
Đánh trẻ tím mặt, tống thức ăn vào miệng trẻ một cách thô bạo... là những vụ bạo hành trẻ em gây chấn động dư luận trong năm 2017.

Chuyên gia bất ngờ với đề xuất viết "luật giáo dục" thành "luật záo zụk"

Thứ 7, 25/11/2017 | 16:16
Đề xuất cải cách chữ viết tiếng Việt của PGS.TS. Bùi Hiền (nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội, nguyên Phó Viện trưởng viện Nội dung & Phương pháp dạy - học phổ thông) đang khiến dư luận dậy sóng.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát triển khai liên kết đào tạo với nước ngoài

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Bộ GD&ĐT cho biết qua kiểm tra, một số địa phương có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đúng quy định.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.