Trường THPT Thủ Thiêm: Thầy giáo đánh học sinh như cơm bữa?

Trường THPT Thủ Thiêm: Thầy giáo đánh học sinh như cơm bữa?

Thứ 3, 14/03/2017 | 19:13
1
"Thực chất, việc thầy Hiển đánh học sinh trong lớp đã diễn ra nhiều năm, chỉ vì các em học sinh bị điểm thấp trong môn học này. Điểm càng thấp “đòn đánh” càng nhiều", nguồn tin cho biết.

>> Xem thêm: Clip: Giáo viên trường THPT Thủ Thiêm đánh học sinh

Vào cuộc tìm hiểu, PV báo Người Đưa Tin xác minh được giáo viên đánh học trò trong clip nói trên là thầy Phan Lâm Hiển, giáo viên dạy môn Tin học của trường THPT Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM). Còn học sinh bị đánh trong clip là một nam sinh hiện đang học lớp 11A của nhà trường.

Một nguồn tin mà PV trực tiếp phỏng vấn cho biết: “Vụ học sinh bị đánh trong clip chỉ là giọt nước tràn ly. Thực chất, việc thầy Hiển đánh học sinh trong lớp đã diễn ra nhiều năm, chỉ vì các em học sinh bị điểm thấp trong môn học này. Điểm càng thấp “đòn đánh” càng nhiều. Thầy Hiển cho rằng, học sinh phải học môn này là quan trọng nhất”.

Tin nhanh - Trường THPT Thủ Thiêm: Thầy giáo đánh học sinh như cơm bữa?

Giáo viên đánh học trò trong clip nói trên là thầy Phan Lâm Hiển, giáo viên dạy môn Tin học của trường THPT Thủ Thiêm.


Theo một thông tin khác mà PV có được, ngoài phạt bằng “cây”, thầy Hiển còn phạt học sinh bị điểm thấp bằng tiền và cho biết, mục đích là để gây quỹ từ thiện. "Tuy nhiên, thầy Hiển lại là người thường xuyên vay tiền của nhiều giáo viên trong trường. Thậm chí, có trường hợp, một giáo viên đã xích xe của thầy Hiển để đòi nợ”, nguồn tin này cho biết thêm.

Cũng theo nguồn tin này: “Thang điểm của môn học này là 1.000, nếu học sinh nào được điểm 300 – 400 thì sẽ bị đánh 4 – 5 cây (loại bằng nhựa dùng để treo cờ). Do đó, học sinh cứ bị đánh hoài à. Trước đây, khi bị đánh, học sinh chống tay vào bàn để thầy đánh vào mông, sau này, thầy bắt nằm lên bàn và đánh vào mông. Đó là với học sinh nam, còn học sinh nữ thì thầy đánh vào tay”.

Để rõ hơn và khách quan hơn, PV đã liên lạc qua điện thoại với thầy Hiển đề nghị làm rõ việc thầy đánh học sinh. Ông Hiển nói: “Bây giờ tôi phải viết bản tường trình về vụ việc, 16h (ngày 13/3 - PV) phải nộp cho trường nên không có thời gian để gặp”. Sau đó, ông Hiển hỏi đi hỏi lại thông tin của PV và cho biết: “Tôi sẽ sắp xếp để gặp PV trong thời gian sớm nhất”. Tuy nhiên, đến thời điểm này, PV vẫn chưa nhận được thông tin liên hệ nào từ thầy Hiển.

Bà Tăng Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng trường THPT Thủ Thiêm cho hay: “Trong clip thể hiện rõ, thầy Hiển là người đánh học sinh. Chúng tôi đã yêu cầu thầy Hiển viết báo cáo tường trình và nộp trong ngày 13/3. Tôi mới chính thức tiếp nhận vụ việc vào buổi sáng ngày 13/3 và đang trong giai đoạn điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin gì cho báo chí được. Khi có kết luận cuối cùng, chúng tôi sẽ có báo cáo cấp trên, bao gồm cả sở GD-ĐT TP.HCM. Dự kiến trong tuần này chúng tôi sẽ hoàn tất, khi đó sẽ cung cấp thông tin cho báo”.

Thanh Tùng

Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.