Truy bắt nhanh nhóm côn đồ chém người, đốt xe

Truy bắt nhanh nhóm côn đồ chém người, đốt xe

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:05
0
Công an xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vừa phối hợp với tổ công an Liên xã bắt gọn nhóm côn đồ có hành vi đốt xe, chém người đi đường một cách.

Chiều qua (9/5), công an xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp với tổ công an Liên xã bắt gọn nhóm côn đồ có hành vi đốt xe, chém người đi đường một cách dã man xảy ra vào chiều ngày 8/5 tại hai địa bàn huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) và huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng).

Nạn nhân đang được điều trại tại bệnh viện

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 8-5, anh Phạm Văn C. (SN 1983), điều khiển xe máy BKS 43S1-4121 chở mẹ là bà Nguyễn Thị Th. (SN 1960, ngụ thành phố Đà Nẵng) đi trên đường liên thôn (thuộc khu vực Hà Đông, xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì bị 1 nhóm đối tượng (khoảng 10 tên) đi xe máy dùng hung khí chặn lại tấn công.

Quá sợ hãi, anh C. quăng xe bỏ chạy. Bà Th. chạy đến dắt chiếc xe máy của con trai mình thì nhóm đối tượng này chặn lại, sau đó bật lửa đốt xe. Sự việc xảy ra khiến người dân hết sức bất bình nên đã tri hô, nhóm đối tượng côn đồ này lên xe bỏ chạy thành 2 hướng khác nhau.

Dọc đường tẩu thoát, gặp ai chúng cũng gây sự, đòi đốt xe, chém người. Khi đến thôn Quan Châu (xã Hòa Phước), bọn chúng dừng lại trước một quán sửa xe máy rồi nẹt pô xe máy inh ỏi, khiến một số thanh niên đang ngồi chơi và sửa xe tại đây bất bình lên tiếng. Bọn chúng xuống xe xông vào đánh nhóm thanh niên, dùng hung khí đập vào chiếc xe máy hiệu AirBlade BKS 43X5-8845 của anh Nguyễn Lê Anh V. (SN 1989), trú thôn Miếu Bông hư hỏng nặng.

Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng dùng hung khí truy sát anh V. Hậu quả, anh V. bị nhóm côn đồ này tấn công nhiều nhát vào tay, ngực gây thương tích nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viên Đà khoa Đà Nẵng. Gây án xong, bọn chúng lên xe bỏ đi.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an xã Hòa Phước có mặt kịp thời phối hợp với tổ công an Liên xã (Huyện Hòa Vang) truy bắt nhóm đối tượng. Được sự phối hợp của quần chúng nhân dân, 5 đối tượng trong nhóm là: Lưu Đình Tâm (SN 1993); Lưu Đình Tới (SN 1990); Đặng Thân Thỏa (SN 1990), cùng trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc; Nguyễn Hữu Vinh (SN `1989), trú xã Điện Thắng Nam và Lương Phú Huynh (SN 1991), trú Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bị bắt giữ.

Theo hồ sơ của công an, nhóm đối tượng này từng có tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp, cố ý gây thương tích. Hiện Tâm, Tới, Huynh và Thỏa đã được công an huyện Hòa Vang bàn giao cho công an huyện Điện Bàn thụ lý điều tra; đối tượng Vinh - người trực tiếp chém gây thương tịch nặng cho anh V. đang bị công an huyện Hòa Vang tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sông Hàn