Truy tố cựu GĐ bưu điện thiếu trách nhiệm

Truy tố cựu GĐ bưu điện thiếu trách nhiệm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
Viện KSND tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với nguyên GĐ bưu điện huyện Hồng Ngự Đồng Tháp và nhân viên thuộc cấp.

Theo đó, bị can Đặng Hùng Dũng - nguyên GĐ Bưu điện huyện Hồng Ngự bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước” và Phạm Tuân - nhân viên bưu điện huyện Hồng Ngự bị truy tố về tội “tham ô tài sản”.

Đặng Hùng Dũng (SN 1959, ngụ thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp) nguyên là giám đốc còn Phạm Tuân (SN 1980, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) là tổ trưởng tiếp thị bán hàng bưu điện huyện Hồng Ngự, được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý việc kinh doanh sim, thẻ và thiết bị viễn thông. Do sự quản lý lỏng lẻo của lãnh đạo, chỉ trong vòng một tháng từ đầu tháng 6/2010 đến ngày 9/7/2010, Tuân đã chiếm dụng hơn 3,5 tỷ đồng.

Ngày 6/5/2009, GĐ bưu điện Hồng Ngự - Đặng Hùng Dũng ký quyết định thành lập tổ tiếp thị bán hàng, Phạm Tuân được phân công làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của tổ là tiếp thị, bán các loại hàng hóa, dịch vụ do bưu điện Hồng Ngự cung cấp, cụ thể là kinh doanh sim, thẻ và thiết bị viễn thông.

Bưu điện Hồng Ngự thực hiện việc kinh doanh thẻ cào từ năm 2002, còn việc kinh doanh mã thẻ từ (thẻ điện tử) được triển khai thực hiện từ cuối tháng 5/2009. GĐ Đặng Hùng Dũng giao cho Phạm Tuân quản lý hai tài khoản (tài khoản quản lý và tài khoản bán hàng) để Tuân chủ động thực hiện từ khâu ứng, điều chuyển hạn mức đến bán mã thẻ, thu tiền khách hàng...

Pháp luật - Truy tố cựu GĐ bưu điện thiếu trách nhiệm

Huyện Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp

Từ khi triển khai kinh doanh mã thẻ từ đến tháng 5/2010, Tuân bán hàng và nộp tiền đầy đủ theo đúng quy định. Từ tháng 6/2010 đến ngày 9/7/2010, nhằm tránh sự kiểm soát của bưu điện Hồng Ngự để chiếm đoạt tiền bán thẻ, Phạm Tuân đã tẩy xóa số, ngày, tháng của bảy bảng đề nghị ứng tài khoản, rồi fax về bưu điện tỉnh Đồng Tháp để xin cấp hạn mức mã thẻ từ với tổng số tiền là 1.500.000.000 đồng...

Đến cuối tháng 6/2010, Tuân báo cáo quyết toán và nộp tiền bán mã thẻ từ cho kế toán bưu điện Hồng Ngự là 203.828.759 đồng, trong khi số lượng mã thẻ từ thực bán được quản lý trên mạng là 2.416.381.000 đồng. Để che giấu việc nộp tiền ít hơn số lượng thực bán, khi báo cáo quyết toán Tuân đã chỉnh sửa số lượng mã thẻ từ xuất bán.

Ngày 9/7/2010, qua kiểm tra, bưu điện tỉnh Đồng Tháp phát hiện số tiền bán mã thẻ từ trong tháng 6/2010 của bưu điện Hồng Ngự nộp về thấp hơn rất nhiều so với số lượng tiêu thụ nên tiến hành kiểm tra.

Khi đoàn kiểm tra của bưu điện tỉnh đến thì Phạm Tuân đã cao chạy xa bay. Cùng ngày, ông Đặng Hùng Dũng đã làm đơn tố cáo hành vi sai phạm của Tuân với cơ quan chức năng. Đến ngày 15/7/2010, Tuân đến cơ quan công an thị xã Hồng Ngự đầu thú và bị tạm giam để điều tra làm rõ.
Cơ quan điều tra xác định số tiền Tuân tham ô là 3.547.496.390 đồng.

Đặng Hùng Dũng do chủ quan, quá tin tưởng cán bộ cấp dưới nên Dũng đã giao cả 2 tài khoản (tài khoản quản lý và tài khoản bán hàng) cho Tuân quản lý sử dụng khi kinh doanh mã thẻ từ mà không có biện pháp kiểm tra, thiếu kiên quyết xử lý, để sự việc kéo dài nên đã tạo điều kiện cho Tuân chiếm đoạt tiền của Nhà nước.

Khánh Linh (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.