Truy tố cựu hoa hậu trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 2 tỷ đồng của nhân tình

Truy tố cựu hoa hậu trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 2 tỷ đồng của nhân tình

Võ Công Thư
Thứ 2, 19/09/2022 | 14:23
0
Để có tiền trả nợ khi đầu tư tiền ảo, Lã Thị Anh đã đánh tráo chiếc đồng hồ trị giá hơn 2 tỷ của nhân tình, rồi nhờ người đánh bóng để bán.

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Lã Thị Anh, 32 tuổi, quê Tp.Hà Nội, đăng ký thường trú tại quận 7, Tp.HCM về tội Trộm cắp tài sản.

Một ngày giữa tháng 9, anh N.M.T, 24 tuổi, ngụ phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.HCM đến công an trình báo về việc chiếc đồng hồ Rolex Daytona Platinum có giá hơn 2 tỷ đồng bị kẻ gian đánh tráo.

Do xác định vụ mất tài sản có giá trị lớn, Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Tp.HCM điều theo đúng thẩm quyền.

Giữa tháng 9/2021, các trinh sát phát hiện trên mạng xã hội Facebook có đăng tải ảnh chiếc đồng hồ hiệu Rolex rất giống với chiếc đồng hồ mà anh T. trình báo bị mất.

Lần theo hình ảnh này, trinh sát phát hiện T.V.T, 31 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, Tp.HCM cũng đang rao bán chiếc đồng hồ Rolex với giá cao.

Làm việc với công an, T.V.T cho biết, là người quen của Lã Thị Anh, 31 tuổi, ngụ quận 7, Tp.HCM. Người này khai, chiếc đồng hồ Rolex là do Lã Thị Anh đưa cho nhờ đánh bóng, cầm cố và sau đó rao bán trên mạng.

Sau khi xác minh mối quan hệ giữa anh T. và Lã Thị Anh, cũng như tìm hiểu về chiếc đồng hồ Rolex là của T. trình báo bị mất, công an tiến hành bắt giữ Lã Thị Anh để điều tra.

Theo lời khai của Lã Thị Anh và các đối tượng liên quan, sau khi trộm được chiếc đồng hồ Rolex của bạn trai, Lã Thị Anh đưa cho T.V.T cầm cố được gần 1 tỷ đồng. Lã Thị Anh lấy 970 triệu đồng; số tiền còn lại trả công cho T.V.T..

Sau đó, Lã Thị Anh tiếp tục nhờ T.V.T làm mới chiếc đồng hồ để rao bán được giá hơn. T.V.T liên lạc với Đ.T.H nhờ làm đẹp, đánh bóng đồng hồ Rolex để rao bán với giá cao. H. báo giá đánh bóng là 9,2 triệu đồng, nếu đồng ý sẽ chi hoa hồng cho T.V.T 2 triệu đồng.

Ngày 16/9, T.V.T mang đồng hồ Rolex đến cho H.. Sau đó, H. mang chiếc đồng hồ này cho thợ sửa đồng hồ tên P.H.P đánh bóng với giá 1,5 triệu đồng.

Ngày 18/9, P. gửi hình ảnh chiếc đồng hồ do người này đã đánh bóng cho bạn là M.T.K.. Anh K. thấy chiếc đồng hồ đẹp nên đăng lên Facebook. Đây cũng chính là manh mối để các trinh sát PC02 lần ra được vụ đánh tráo đồng hồ tinh vi của Lã Thị Anh. 

Tại cơ quan điều tra, Lã Thị Anh khai có quen biết với anh N.M.T qua mạng xã hội Facebook vào khoảng tháng 8/2021. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau.

Một tuần sau, anh T. đến chung cư ở phường Tân Hưng, quận 7 để gặp và tặng quà cho Lã Thị Anh. Mối quan hệ giữa hai người nhanh chóng khăng khít. Anh T. mời Lã Thị Anh qua nhà mình chơi và ngủ lại.

Tại đây, anh T. giới thiệu cho Lã Thị Anh bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu của mình. T. khoe mình thích nhất chiếc đồng hồ Rolex Daytona được mua giá 2 tỷ đồng.

Một thời gian ngắn sau, giữa anh T. và Lã Thị Anh xảy ra mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau. Lúc này, Lã Thị Anh nảy sinh ý định đánh tráo chiếc đồng hồ của anh T. rồi chia tay.

Để thực hiện kế hoạch, Lã Thị Anh lén chụp ảnh, gửi nhờ bạn bè tìm mua chiếc đồng hồ nhái chiếc Rolex của người yêu giá 13,5 triệu đồng rồi chờ thời cơ ra tay.

Ngày 11/9, khi thấy anh T. có lời xin lỗi, Lã Thị Anh vờ chấp nhận để tìm cơ hội đến nhà người yêu thực hiện mưu đồ. Đêm đó, trong lúc người yêu ngủ say, Lã Thị Anh lén đánh tráo đồng hồ giả vào bộ sưu tập, lấy đồ thật cất giấu.

Sáng hôm sau, Lã Thị Anh tìm cớ gây sự, giận dỗi chia tay anh T., rồi mang chiếc đồng hồ đi thế chấp được 1 tỷ đồng. Vài ngày sau, trong lúc lau chùi bộ sưu tập, anh T. phát hiện đồng hồ là hàng giả nên đến công an trình báo.

Làm việc với cơ quan điều tra, Lã Thị Anh thừa nhận hành vi của mình. Về lý do đánh tráo đồng hồ tiền tỷ, Lã Thị Anh cho biết, do thua lỗ trong việc đầu tư tiền ảo Forex nên trộm đồng hồ Rolex bán lấy tiền trả nợ.

Trong vụ án này, T.V.T. và một số cá nhân khác được xác định có liên quan. T.V.T khai không hay biết chiếc đồng hồ Rolex mà Lã Kỳ Anh cầm cố cho mình là do nghi can này trộm được mà có nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM không xử lý.

Lã Thị Anh còn được biết đến với một tên khác là Lã Kỳ Anh, SN 1990 tại Tp.Hà Nội, hiện đăng ký thường trú tại quận 7, Tp.HCM.

Lã Thị Anh từng theo học tại Khoa Sản xuất phim ở New York (Mỹ), từng tham gia các cuộc thi về diễn xuất và tiết lộ có niềm đam mê dành cho điện ảnh, mong muốn được góp mặt trong các dự án phim hành động vì từng học Taekwondo.

Năm 2018, Lã Thị Anh đăng quang “Miss Vietnam Continents 2018” diễn ra tại Mỹ và trở thành gương mặt quen thuộc trong giới giải trí.

Lý do hoa hậu trộm đồng hồ tiền tỷ của người tình đại gia

Thứ 5, 19/05/2022 | 11:15
Hoa hậu Lã Kỳ Anh đã trộm đồng hồ Rolex tiền tỷ của bạn trai để mang đi cầm cố, lấy tiền trả nợ do đầu tư tiền ảo.

Hành trình phá án vụ hoa hậu trộm đồng hồ Rolex tiền tỷ của bạn trai

Thứ 4, 13/10/2021 | 15:58
Từ hình ảnh chiếc đồng hồ Rolex được đăng công khai trên Facebook, trinh sát PC02 lần ra manh mối, phá vụ án đánh tráo đồng hồ tiền tỷ của hoa hậu.

Bắt hoa hậu trộm đồng hồ Rolex giá 2 tỷ đồng của bạn trai mới quen

Thứ 3, 12/10/2021 | 18:58
Biết bạn trai có chiếc đồng hồ hiệu Rolex trị giá hơn 2 tỷ đồng, Lã Thị Anh mua chiếc đồng hồ nhái, đánh tráo, sau đó tìm cớ chia tay bạn trai.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.