Theo Thanh Niên, bị cáo bị truy tố là Võ Văn Trúc (quê Hà Tĩnh), năm 1997 vào Buôn Ma Thuột trồng cà phê, đến năm 2000 chuyển đến TP. Hồ Chí Minh thuê nhà ở.
Theo cáo trạng, Trúc gặp Tống Kim Định, là người được Công ty E.T.C (Pháp) cử về VN tìm khách hàng, bán dây chuyền sản xuất máy ép gạch không nung. Trúc đã làm giả hồ sơ cho 15 người rồi thông báo với Định là đưa họ sang Pháp tìm hiểu quy trình vận hành máy. Mỗi người vượt biên phải trả cho Trúc từ 4.500 - 9.000 USD làm thủ tục trong đó Trúc được hưởng khoảng 1.600 USD.
Trúc đã đưa đi trót lọt 13 người sang Pháp, trong đó có 12 người sang đến Đức, còn 1 người bị trục xuất về Việt Nam, 1 người đi Mỹ.
Bích Ngọc