Truy tố tội giết người kẻ tưới xăng thiêu chết dân phòng

Truy tố tội giết người kẻ tưới xăng thiêu chết dân phòng

Thứ 7, 02/03/2013 | 21:43
0
Bị nhắc nhở vì gây mất an ninh trật tự, gã thợ mộc đã ngà ngà hơi men hung hăng vào khu vệ sinh lấy thùng "xăng thơm" hất thẳng vào tổ bảo vệ dân phố rồi bật lửa đốt. Một cán bộ dân phòng đã thiệt mạng do bỏng quá nặng.

Ngày 27/2, phòng CSHS công an Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hiếu (SN 1970, ở Đông Nỗ, Ứng Hòa, Hà Nội) về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ này là anh Lưu Hồ Tuấn (SN 1969) - bị Hiếu hắt xăng vào người rồi châm lửa đốt.

Mâu thuẫn sau chén rượu mừng

Cho đến hôm nay người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ thiêu chết một cán bộ dân phòng mà Người Đưa Tin đã thông tin trước đó. Sự việc đáng tiếc xảy ra vào đêm ngày mồng 9 rạng sáng ngày 10/11/2012. Tối hôm đó nhóm thanh niên của nhà xưởng công ty Hoàng Gia, ở tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tổ chức uống rượu mừng một người trong công ty mới lập gia đình.

Những tưởng đó sẽ là cuộc vui mà tất cả đều mong muốn. Thế nhưng sau những lời chúc tụng mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ, cuộc rượu đi đến hồi căng thẳng. Lời qua tiếng lại giữa các đồng nghiệp đã nảy sinh xích mích. Họ cãi cọ lớn tiếng với nhau rồi gây gổ không lâu sau đó mà không thiết tha tới việc ăn uống, chúc mừng. Do địa điểm liên hoan nằm sát trụ sở tuần tra nhân dân phường Dương Nội nên trước đó lực lượng bảo vệ đã hai lần nhắc nhở, đề nghị giữ trật tự.

Thế nhưng đến khuya, tình trạng này vẫn tái diễn nên tổ công tác công an phường Dương Nội đã đến kiểm tra hành chính. Trong khi tất cả mọi người đều xuất trình giấy tờ tùy thân thì riêng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1970, ở Đông Nỗ, Ứng Hòa, Hà Nội) đã lăng mạ, thậm chí thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Khi được đề nghị về trụ sở công an giải quyết, đối tượng này liền tấn công tổ tuần tra.

Pháp luật - Truy tố tội giết người kẻ tưới xăng thiêu chết dân phòng

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan điều tra công an quận Hà Đông

Sau khi chống cự và lăng mạ dân phòng, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu liền vào khu vệ sinh sau nhà, bê cả chậu chất lỏng giống như xăng thơm (loại dùng để sơn gỗ) đổ vào xô nhựa, chạy ra phía cổng và nói: "Chúng mày muốn chết à, hôm nay tao cho chúng mày chết", rồi hắt xô xăng vào anh Tuấn và một số dân phòng khác.

Hắt xăng đốt dân phòng

Bị chất lỏng bắn vào người gây phồng rộp da và cay mắt nên một số thành viên của tổ tuần tra đã dùng nước để sơ cứu. Sau khi hắt xăng, Hiếu tiếp tục gây rối, thấy vậy đồng chí Lưu Hồ Tuấn - Phó ban bảo vệ dân phố đã lao tới khống chế Hiếu. Trong quá trình vật lộn, Nguyễn Văn Hiếu bất ngờ rút bật lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm toàn bộ cơ thể. Ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt khiến mọi người xung quanh vô cùng khiếp sợ. Thấy vậy, người dân nhanh chóng dùng chăn bông và nước dập lửa để đưa đồng chí Tuấn đi cấp cứu.

Chủ cơ sở sản xuất này cho biết, dung dịch mà tên Hiếu hất vào người đồng chí Tuấn là loại xăng thơm. Loại xăng này rất dễ cháy. Vì thế sau khi tên Hiếu bật lửa đốt anh Tuấn, lập tức ngọn lửa bốc cao, ám khói đen vào nhiều vật dụng xung quanh. Một chiếc xe máy dựng gần hiện trường cũng đã bị ngọn lửa thiêu trụi phần đuôi. Cho đến ngày gần đây, vết tích của ngọn lửa thiêu đốt đồng chí Tuấn vẫn còn. Bức tường, nơi đồng chí Tuấn đứng gần vẫn còn cháy xém, đen nhẻm.

Sau khi gây án, lợi dụng sự nhốn nháo của những người dân xung quanh đang cấp cứu cho anh Tuấn, Hiếu đã trèo qua mái xưởng gỗ bỏ trốn sang nhà của hộ dân liền kề. Được biết, sau khi được người dân cứu thoát khỏi ngọn lửa bốc ngùn ngụt ấy, anh Lưu Hồ Tuấn được đưa vào bệnh viện Bỏng Quốc gia cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bỏng 66% diện tích cơ thể. Hai đồng chí bảo vệ dân phố cũng bị bỏng, được sơ cứu tại cơ sở y tế gần đó. Dù được các bác sỹ ở đây tận tình cứu chữa nhưng do vết bỏng quá nặng nên anh Tuấn đã bị tử vong sau đó ít ngày.

Một nhân viên làm việc tại công ty Hoàng Gia cho biết, loại xăng mà Hiếu dùng để hất lên người các chiến sĩ trong đội tự vệ là xăng chuyên dùng đánh bóng đồ gỗ. Thứ xăng này có mùi nhẹ và khó phát hiện. Được biết, ngay sau khi bỏ trốn khỏi nơi gây án, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiếu khai nhận toàn bộ sự việc.       

Thành Huế

Bị nói 'theo trai', thiếu phụ đoạt mạng chồng

Thứ 2, 25/02/2013 | 09:47
Sáng 5/2/2013 (25 tháng Chạp), TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa cuối cùng của năm Nhâm Thìn, đưa bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy ra xét xử về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Và nạn nhân không ai khác chính là chồng của Thúy.

Cựu giám đốc đột nhập UBND huyện 'chôm' xe máy

Thứ 6, 01/03/2013 | 09:57
Mặc dù trước đây là một giám đốc doanh nghiệp bên ngành xây dựng. Thế nhưng, khi sau khi bập vào ma túy, hắn lại biến thành một tên trộm chuyên nghiệp, đi vào tận trụ sở UBND huyện để trộm xe máy.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.