Theo cáo trạng, Luận lấy chị Lê Thị Hồng Thắm và về trú tại thôn Thượng, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh. Trong quá trình sống chung cùng gia đình vợ, Luận đã hai lần “làm bậy” cháu Nguyễn Thị Tuyết S. (10 tuổi, cháu ruột của vợ Luận). Theo đó, khoảng một tháng trước tết Âm lịch năm 2012, Luận đang sửa xe máy tại nhà vợ, thấy cháu S. sang chơi. Lúc này vợ Luận đi làm, mẹ vợ đang ngủ trưa, Luận nảy sinh ý định giao cấu với cháu S.
Luận gọi cháu S. xuống nhà dưới chơi và nói sẽ cho tiền nếu cháu để Luận “làm chuyện vợ chồng”. Nhưng do vùng kín cháu bé nhỏ, Luân không thực hiện được ý định của mình, nên đã bắt S. ngậm “cây súng nước” của Luận để kích dục. Sau đó, Luận cho cháu S. 5.000 đồng.
Ảnh mang tính minh họa.
Nửa tháng sau, Luận tiếp tục rủ rê cháu S. làm “chuyện ấy”. Sau khi dắt cháu vào phòng ngủ của vợ chồng, Luận đã cầm đầu tuốc nơ vít đút vào vùng kín cháu S. để tạo cảm giác kích thích. Khi cháu S. bị đau, kêu la thì Luận mới chịu dừng lại.
Cháu S. về nhà kể cho mẹ ruột là bà Lê Thị Ánh T. nghe. Bà T. đã gặp gia đình Luận để làm rõ việc vụ việc. Tại đây, Luận đã thừa nhận hành vi hiếp dâm của mình và xin bà T. tha thứ, nên bà T. đã không tố cáo.
Ngày 25/4/2012, bà T. thấy S. có biểu hiện mệt mỏi, nghi ngờ con bị Luận hiếp dâm, nên đưa S. đi khám chứng thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Trên đường đi, S. nói với mẹ việc bị Luận hiếp dâm lần thứ ba. Nghe vậy, bà T. bức xúc đưa con đến cơ quan CSĐT tố cáo Luận.
Tại cơ quan công an, Luận chỉ khai nhận hiếp dâm S. hai lần, còn lần thứ ba Luận không thừa nhận. Hành vi của Luận bị Viện kiểm sát truy tố theo khoản 4 điều 112 Bộ luật hình sự có khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Hoàng Thiên Lý