Truy xét kẻ giết người TQ: Lặn tìm khẩu súng dưới sông Hàn

Truy xét kẻ giết người TQ: Lặn tìm khẩu súng dưới sông Hàn

Thứ 6, 15/01/2016 | 14:10
0
Thông tin thêm về loạt bài Truy xét hung thủ sát hại anh Li Mu Zi.

Sáng 14/1, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng áp giải Feng Long Chun (tên thường gọi Phùng Long Xuân, 1988, quốc tịch Trung Quốc), kẻ nổ súng sát hại anh Li Mu Zi (1984, quốc tịch Trung Quốc) đến khu vực y đã ném hung khí để thực nghiệm hiện trường và tiến hành truy tìm tang vật gây án.

Tham gia buổi thực nghiệm truy tìm hung khí có đại diện VKSND TP Đà Nẵng, luật sư bào chữa chỉ định cho bị can, phiên dịch của Sở Ngoại vụ, Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CATP Đà Nẵng), CAP An Hải Đông (Q. Sơn Trà) và CSPCCC Đà Nẵng.

Như chúng tôi đã thông tin, do mâu thuẫn trong làm ăn, Feng Long Chun nảy sinh ý định sát hại anh Li Mu Zi. Để thực hiện điều này, đối tượng lên mạng Internet tìm hiểu thông tin và biết có người ở Thái Lan rao bán khẩu súng ngắn loại M1911.

Ngày 10/11/2015, Feng Long Chun từ Trung Quốc sang thủ đô Bangkok (Thái Lan) tìm đến địa chỉ bán súng, thương thảo với 2 người đàn ông để mua khẩu súng này cùng 4 viên đạn, giá 1.500USD.

Khi có súng, Feng Long Chun từ Thái Lan nhập cảnh vào Campuchia rồi đi bằng đường tiểu ngạch vào Việt Nam.

Sáng 26/12/2015, Feng Long Chun đến nhà Li Mu Zi (tạm trú K184/22-Nguyễn Duy Hiệu, P. An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), đợi nạn nhân vừa dắt xe ra khỏi nhà thì rút súng bắn 1 phát vào bụng dẫn đến tử vong.

Gây án xong, Feng Long Chun cất súng vào ba lô, thay đổi trang phục và điều khiển xe máy chạy lên cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng) theo hướng từ Q. Sơn Trà sang Q. Hải Châu.

Khi đến đoạn giữa cầu (phía Q. Sơn Trà ), Feng Long Chun vứt khẩu súng xuống sông Hàn rồi tiếp tục tìm đường trốn sang Campuchia.

Đến ngày 27/12/2015, y ra đầu thú CATP Đà Nẵng và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Pháp luật - Truy xét kẻ giết người TQ: Lặn tìm khẩu súng dưới sông Hàn

Khẩu súng ngắn loại M1911 được giới thiệu trên mạng Internet

Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.