Theo truyền thông Đức, ngày càng nhiều các nguồn tin truyền thông từ phương Tây bắt đầu thừa nhận rằng những điều họ phản ánh về cuộc chiến ở Syria và quá trình giải phóng thành phố Aleppo đa phần là những thông tin “thiên vị, có chọn lọc và phản ánh một chiều”.
Trong bài phân tích mới đây của cây viết Matthias von Hein thuộc hãng truyền hình quốc tế Đức Deutsche Welle đã khẳng định, truyền thông phương Tây đã vẽ ra một bức tranh với những màu sắc xám xịt, u ám về tình hình Syria, cố ý “dìm hàng” Nga, Iran và Syria với những thông tin thiếu trung thực và phiến diện.
Theo Matthias von Hein, những hoạt động đưa tin của báo chí phương Tây về cuộc giải phóng gần đây tại Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria, chính là minh chứng rõ nhất cho thấy “nạn nhân đầu tiên của chiến tranh chính là sự thật”.
“Trên màn hình chúng ta chỉ thấy các cuộc không kích của lực lượng chính phủ Syria và Nga nhằm vào những khu vực dân thường ở Aleppo. Thậm chí còn có cả hình ảnh minh họa rất phong phú nhằm chứng minh sự man rợ của Moscow và Damascus, sự độc ác của ông Assad và những đồng minh, những kẻ bước qua xác chết mà không thấy rợn người”, nhà bình luận von Hein nói.
Theo ông, đó chính là phương thức mà báo chí phương Tây “bẻ cong sự thật”, đồng thời họ cố tình lựa chọn, đăng tải những thông tin bất lợi với Nga và chính quyền Syria để xoay chiều dư luận theo hướng mà họ mong muốn.
Dù luôn phát đi những tin tức cho rằng quân đội Nga và Syria hành động thiếu nhân đạo ở chiến trường Trung Đông này nhưng truyền thông phương Tây hiếm khi nói về những tội ác của các phiến quân đối lập mà Mỹ và một số đồng minh chống lưng.
“Những thông tin về tội ác của các phiến quân tại Syria đang nằm ở đâu? Chúng lạm dụng người dân làm lá chắn sống, liên tục ngăn cản các cư dân từ phía đông Aleppo chạy tới phía tây của thành phố. Và chúng cũng bắn các loạt rốc-két và súng cối vào những khu vực ở phía tây mà không cần cân nhắc xem có dân thường sống ở đó hay không”, nhà bình luận cho hay.
Đồng ý với quan điểm trên, Giáo sư Tim Anderson, giảng viên cao cấp về kinh tế chính trị từ Đại học Sydney, Australia nhấn mạnh, chính phủ và truyền thông phương Tây đã tạo ra một “cơn bão” những thông tin sai lệch về chiến sự Aleppo. Thay vì đưa tin về việc khoảng 100.000 cư dân và hàng ngàn tên khủng bố được sơ tán khỏi thành phố, họ lại khẳng định rằng đó là một cuộc tàn sát và hành quyết quy mô lớn nhắm vào dân thường.
“Các phóng viên ở chiến trường đang kể những câu chuyện khác nhau”, Giáo sư Anderson nhận xét trong một bài báo đăng trên trang tin tức độc lập Off Guardian.
“Khi quân Syria đập tan vòng vây của nhóm khủng bố al-Qaeda, những người dân thường bị mắc kẹt bên trong tràn ra. Những đoạn video quay lại cho thấy những hàng dài người rời khỏi phía đông Aleppo và tìm kiếm cứu trợ, thức ăn, nước uống và nơi trú ẩn. Trong khi Nga và Iran hỗ trợ nhiều tấn thực phẩm, quần áo, chăn và chỗ ở thì các nước phương Tây nhìn chung không làm gì, và các nhóm khủng bố từ chối mọi mặt hàng cứu trợ từ phía liên quân Syria”, giáo sư viết.
Trong tuần qua, hãng thông tấn FARS (Iran) cũng đã đăng tải nhiều hình ảnh về cuộc sống bình yên của người dân Aleppo sau khi quân đội Syria giải phóng thành phố này khỏi lực lượng nổi dậy. Những hình ảnh về đời sống không bom đạn ở đây hoàn toàn đối lập với những bức ảnh và video đẫm máu được phát tán trên mạng bởi báo chí phương Tây.
Đây không phải lần đầu tiên truyền thông phương Tây bị tố "bóp méo sự thật" về chiến trường Syria. Trước đó, tháng 11/2015, Bộ Quốc phòng Nga từng lên tiếng bác bỏ những thông tin mà truyền thông các nước châu Âu cho rằng Moscow cố ý không kích vào các bệnh viện ở Syria và khẳng định những cơ sở y tế trên không hề tồn tại.
Hay hồi tháng 7/2016, Đại sứ Nga tại Syria Alexander Kinschak cũng cáo buộc truyền thông phương Tây cố tình “xuyên tạc” khi đưa tin về cuộc xung đột tại Syria, vì họ đã thiên vị cho phía đối lập với chính quyền của Tổng thống Syria Assad.
“Thực tế cho thấy truyền thông phương Tây đã thiên vị rõ ràng khi đưa tin về cuộc chiến ở Syria. Đó không còn là điều bí mật với mọi người. Ngoài ra, thông tin thường xuyên được trình bày theo kiểu một chiều, đại diện cho một phía trong bức tranh toàn cảnh”, ông Kinschak nói.
Chính vì hiện tượng trên thường xuyên diễn ra, nhà bình luận Matthias von Hein kêu gọi các phóng viên, nhà báo cần “nỗ lực thực sự để tường thuật một bức tranh toàn cảnh thật rõ nét”. Tất nhiên, ông khẳng định, truyền thông phải phơi bày sự tàn bạo của chiến tranh, về sự đau khổ và chết chóc ở đông Aleppo nhưng phải nghiêm túc cung cấp thông tin.
“Thông tin đó không được phép một chiều”, von Hein nhấn mạnh.
Xem thêm: Mỹ: Chiến trường Mosul sẽ 'đỏ lửa' trở lại
Danh Tuyên