“Truyền vong báo oán” ở chùa Ba Vàng: “Vấn đề về vong không thuộc học thuyết của Phật giáo”

“Truyền vong báo oán” ở chùa Ba Vàng: “Vấn đề về vong không thuộc học thuyết của Phật giáo”

Hoàng Thị Bích
Thứ 5, 21/03/2019 | 14:00
0

Mới đây, theo thông tin phản ánh trên báo chí, tại chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, Quảng Ninh) có hoạt động gọi vong. Cụ thể, ai muốn thoát nạn thì phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa.

Theo đó, cứ mỗi tháng 3 đợt, mỗi đợt 2 ngày, tại chùa Ba Vàng sẽ diễn lễ thỉnh vong giải nghiệp thu hút hàng ngàn người tham dự/đợt. Còn vào ngày mồng 8 (âm lịch) hàng tháng, không chỉ diễn ra khóa tu “Bát quan trai giới” mà còn là ngày nhà chùa tổ chức thỉnh vong giải nghiệp cho những người có nhu cầu, trung bình mỗi người đến thỉnh vong giải nghiệp phải nộp tiền cúng dường (công đức) vào nhà chùa từ 3 triệu đồng đến cả chục triệu đồng.

Tin nhanh - “Truyền vong báo oán” ở chùa Ba Vàng: “Vấn đề về vong không thuộc học thuyết của Phật giáo”

Thông tin truyền bá chuyện vong báo oán ở chùa Ba Vàng gây xôn xao dư luận (Ảnh: Lao Động).

Thông tin này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, không ít ý kiến cho rằng con người đang bị lợi dụng trong lĩnh vực văn hoá tâm linh.

Trao đổi với PV, PGS.TS Lê Quý Đức (nguyên Phó Viện trưởng viện Văn hóa và Phát triển) bày tỏ: “Văn hoá tâm linh vốn có từ lâu trong đời sống của người Việt, hoạt động cúng vong hay tiễn vong… cũng xuất hiện trong dân gian. Còn tại nhà chùa, theo chính những nhà tu hành có chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vấn đề về vong, giải hạn, sao giải hạn… không thuộc học thuyết của Phật giáo. Chính những nhà tu hành cũng đã lên án, phê phán việc này”.

Tin nhanh - “Truyền vong báo oán” ở chùa Ba Vàng: “Vấn đề về vong không thuộc học thuyết của Phật giáo” (Hình 2).

PGS.TS Lê Quý Đức cho rằng đây là việc lợi dụng tâm linh để "buôn thần bán thánh".

Như thông tin báo chí phản ánh tại chùa Ba Vàng mới đây, theo PGS.TS Lê Quý Đức, điều này là trái với quan điểm của phật pháp.

“Lợi dụng tâm linh để kiếm tiền như “buôn thần bán thánh”, hành động này không phù hợp với nhà chùa. Theo báo chí phản ánh, mỗi một lần đến giải nghiệp người dân phải nộp cúng dường cả vài triệu đồng, tôi cho rằng thu nhiều tiền như vậy xét về mặt kinh tế, đây là sản phẩm dịch vụ tâm linh quá cao so với mức sống của người dân hiện nay.

Về mặt tâm linh, làm xấu đi hình ảnh của nhà chùa, nói như thiền sư Thích Nhất Hạnh, Phật không phải là một thần linh mà Phật là một tấm gương, là một phương pháp tu luyện để con người đạt được hạnh phúc, mà bây giờ lại đi thu lợi như vậy là trái với tín nhiệm của công chúng đối với nhà chùa.

Về mặt xã hội, đã truyền bá điều duy tâm, phản nhân văn trong đời sống xã hội, gây ra tâm lý hoang mang, bi quan trong dư luận”, PGS.TS Lê Quý Đức phân tích dưới 3 góc độ.

Tin nhanh - “Truyền vong báo oán” ở chùa Ba Vàng: “Vấn đề về vong không thuộc học thuyết của Phật giáo” (Hình 3).

Chùa Ba Vàng mỗi năm thu hút rất đông du khách hành hương tham quan, vãn cảnh chùa. 

Từ những phân tích trên, PGS.TS Lê Quý Đức cho rằng, việc tiến hành giải vong là việc làm không chính đáng, cần phê phán và cần phải dừng lại ngay. Việc truyền bá mê tín dị đoan như vậy là không chấp nhận được.

Trước đó, trong ngày 20/3, liên quan đến việc dư luận cho rằng có hoạt động truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn hoả tốc. 

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu TP.Uông Bí chủ trì, phối hợp với sở Nội vụ, sở Văn hoá – Thể thao, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ những nội dung thông tin báo chí phản ánh; có biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (nếu có); thông tin cho các cơ quan báo chí biết kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3.

Chiều 20/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch UBND TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, nhận được văn bản hỏa tốc kể trên, ngay trong ngày 20/3, UBND TP.Uông Bí đã thành lập tổ công tác liên ngành gồm: Công an, cơ quan tổ chức Nội vụ, phòng Văn hóa thông tin, ban Dân vận, ban Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận tổ quốc đến chùa Ba Vàng để xác minh làm rõ những nội dung báo nêu.

Trả lời câu hỏi của PV về việc chính quyền TP.Uông Bí có biết việc chùa Ba Vàng truyền bá chuyện vong báo oán, thu lời trăm tỷ, không kiểm soát được nguồn tài chính này hay không, hay chỉ biết khi báo chí phản ánh? Một vị lãnh đạo TP.Uông Bí cho hay: “Việc này chúng tôi nghe thông tin từ dư luận đã lâu, thành phố đã có những cuộc làm việc với nhà chùa cũng như ban trị sự chùa và đã có những công văn chỉ đạo".

Về vai trò của người đàn bà có tên Phạm Thị Yến, người trực tiếp rao giảng về câu chuyện vong báo oán, truyền bá mê tín dị đoan, lãnh đạo TP.Uông Bí nói thêm, cơ quan chức năng đang xác minh bà Yến này là ai, có thuộc ban trị sự của chùa Ba Vàng không. Việc có cá nhân hoặc tổ giám sát các hoạt động của chùa cũng đang được tiến hành.

“Quan điểm của chúng tôi là nếu sai phạm đúng như báo chí phản ánh thì sẽ đề xuất các đơn vị chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm, không bao che, làm ảnh hưởng đến hoạt động tôn giáo địa phương cũng như trên địa bàn tỉnh”, lãnh đạo TP.Uông Bí nói.

Diễn biến mới nhất về nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán

Thứ 4, 20/03/2019 | 20:32
Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản hỏa tốc gửi UBND TP.Uông Bí về việc kiểm tra, xác minh thông tin nội dung báo Lao Động phản ánh về truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỷ.

Quảng Ninh xử lý việc chùa Ba Vàng tự ý đắp đập ngăn suối làm biến đổi cảnh quan

Thứ 4, 06/06/2018 | 19:15
Việc chùa Ba Vàng (TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tự ý đắp 7 đập đất dài 1km ngăn nước suối để dẫn về chùa tạo nên nhiều luồng dư luận không tốt trong thời gian qua.

Người dân đội mưa về chùa Ba Vàng cầu an

Thứ 7, 03/03/2018 | 14:14
Mặc dù thời tiết có mưa, nhưng du khách thập phương vẫn đổ về chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) cầu may mắn, bình an đầu năm.
Cùng tác giả

Dùng hoạt chất thiên nhiên làm đẹp là xu hướng nhưng cần cảnh giác

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:42
Theo các chuyên gia, trào lưu sử dụng các hoạt chất thiên nhiên đang là xu hướng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn sản phẩm thông thái.

Cơ hội “vàng” cho 15 cặp vợ chồng hiếm muộn tìm con

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:30
Hành trình tìm con phải trải qua rất nhiều rào cản, gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giấc mơ bế trên tay con yêu lại càng xa vời.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.