TT Assad: Lực lượng quân đội Mỹ ở Syria là 'những kẻ xâm lược'

TT Assad: Lực lượng quân đội Mỹ ở Syria là 'những kẻ xâm lược'

Chủ nhật, 12/03/2017 | 07:43
0
Nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Trung Quốc, ông Assad cho rằng Tổng thống Trump vẫn "chưa làm được gì" ở Syria, đồng thời gọi lực lượng Mỹ là "những kẻ xâm lược".

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, ông vẫn chưa thấy "bất cứ hành động cụ thể nào" từ lời thề tiêu diệt khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) của Tổng thống Donald Trump, đồng thời gọi lực lượng Mỹ đang hiện diện ở Syria là "những kẻ xâm lược", theo Reuters.

Tiêu điểm - TT Assad: Lực lượng quân đội Mỹ ở Syria là 'những kẻ xâm lược'

 Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc phỏng vấn với đài Phượng Hoàng (Trung Quốc).

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Phượng Hoàng của Trung Quốc, ông Assad cũng nhấn mạnh khả năng hợp tác với Trung Quốc là có cơ sở, tuy nhiên hai nước vẫn chưa có những bước đi thực tế.

Người đứng đầu chính phủ Syria cho biết, cam kết ưu tiên trong việc tận diệt IS của Tổng thống Trump là "một cách tiếp cận đầy hứa hẹn", nhưng nói thêm rằng: "Chúng tôi vẫn chưa thấy bất cứ điều gì cụ thể từ tuyên bố này".

Trước và sau nhậm chức, ông Trump thường thể hiện quyết tâm với mục tiêu đánh bại khủng bố IS ở Syria. Sau khi nhậm chức hồi tháng 1, ông đã ra lệnh cho các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu lên kế hoạch diệt khủng bố cụ thể trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin mới về bản dự thảo.

Ông Assad mô tả chiến dịch quân sự do Mỹ hậu thuẫn chống lại Nhà nước Hồi giáo ở Syria thực tế "chỉ là một vài cuộc tấn công" và chỉ mang tính "cục bộ địa phương".

"Hy vọng chính quyền Mỹ sẽ biến những thứ chúng tôi được nghe thành hiện thực", ông nói thêm.

Khi được hỏi về việc Washington đang triển khai lực lượng gần Manbij, Ông Assad cho biết: "Bất kỳ quân đội nước ngoài nào đến Syria mà không không nhận được lời mời của chúng tôi đều là những kẻ xâm lược".

Liên minh do Mỹ dẫn đầu triển khai một chiến dịch cùng lực lượng dân quân đồng minh ở Syria để bao vây thành trì Raqqa, một trong những khu vực IS nắm tầm ảnh hưởng mạnh.

Trước đó hồi đầu tuần,tuyên bố từ Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang chuẩn bị gửi khoảng 400 binh sĩ bổ sung đến chiến trường Syria để hỗ trợ cho kế hoạch ở Raqqa.

Tuy nhiên, ông Assad cũng nhấn mạnh rằng quân đội Syria được Nga hậu thuẫn hiện cũng "rất gần" thành phố Raqqa sau khi tiến tới bờ tây sông Euphrates.

Ông nói Raqqa là "một ưu tiên đối với chúng tôi", đồng thời cho biết, một cuộc tấn công khác cũng có thể được triển khai cùng lúc ở phía đông Deir al-Zor, gần biên giới Iraq. Deir al-Zor là tỉnh gần như hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của IS.

"IS sử dụng Deir al-Zor như một tuyến đường hỗ trợ hậu cần giữa cho các nhóm khủng bố ở cả Iraq và Syria, như vậy dù bạn tấn công các thành trì hay phá huỷ các tuyến đường mà IS sử dụng, nó đều mang đến cùng một kết quả", Tổng thống Assad cho hay.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Bashar Assad cho biết ông hy vọng cuộc chiến Syria sẽ kết thúc vào năm 2017.

Theo ông Assad, vào lúc bắt đầu của cuộc chiến, người dân Syria đã không hiểu "những gì đang diễn ra ở đất nước của mình" và họ tin vào "hoạt động tuyên truyền của phương Tây."

"Chúng tôi luôn hy vọng năm nay sẽ là năm cuối cùng. Tuy nhiên, đây là chiến tranh, vì vậy chúng tôi không thể nói chính xác những gì có thể xảy ra", ông Assad nói.

Cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài đến năm thứ sáu với sự tham gia của nhiều bên, bao gồm quân đội của chính phủ hợp pháp đối đầu với các phe đối lập do liên minh phương Tây hậu thuẫn và các tổ chức khủng bố như Jabhat Fatah al Sham, IS.

Một lệnh ngừng bắn toàn quốc đã được đưa ra vào cuối tháng 12 năm ngoái dưới sự bảo lãnh của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên các tổ chức khủng bố không phải là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn.

Đọc thêm>>> Bộ Ngoại giao Mỹ đứng trước nguy cơ 'giải thể' dưới thời Tổng thống Trump

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.