TT Duterte: Chủ tịch Trung Quốc doạ chiến tranh nếu Manila khoan dầu

TT Duterte: Chủ tịch Trung Quốc doạ chiến tranh nếu Manila khoan dầu

Thứ 7, 20/05/2017 | 14:42
0
Tổng thống Philippines cho hay, Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo sẽ có chiến tranh nếu Manila triển khai khoan dầu tại Biển Đông.

Theo Reuters, trong bài phát biểu được cho là có thể chọn giận Trung Quốc, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông đã thảo luận vấn đề Biển Đông cũng như phán quyết của tòa án trọng tài thường trực (PCA) về tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Philippines và Trung Quốc với Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hôm 15/5 vừa qua. 

Tiêu điểm - TT Duterte: Chủ tịch Trung Quốc doạ chiến tranh nếu Manila khoan dầu

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Bắc Kinh ngày 15/5 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ khoan dầu ở đó. Nếu ông nói rằng chỗ đó là của Bắc Kinh. Tốt thôi, đó là quan điểm của ông. Còn quan điểm của chúng tôi là Philippines có quyền khoan thăm dò dầu bởi nó là của chúng tôi", Tổng thống Duterte cho hay.

Người đứng đầu quốc gia vạn đảo cho hay, ông đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị về sáng kiến "Vành đai và Con đường" tổ chức tại Bắc Kinh hồi đầu tuần này. Đáp lại, Tổng thống Philippines đã nhận được một lời cảnh báo từ Chủ tịch Trung Quốc.

“Rồi ông ấy (Chủ tịch Tập) trả lời tôi rằng: 'Chúng ta là bạn bè. Chúng tôi không muốn tranh luận với ông, chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ nồng ấm như bây giờ. Nhưng nếu các ông làm tới chuyện này, chúng ta sẽ đi đến chiến tranh’”, Tổng thống Philippines kể lại.

Nhắc đến câu chuyện tương tự về cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Duterte còn cho biết, ông đã từng đề cập về vấn đề khai thác dầu trong một cuộc nói chuyện với ông Tập. Đáp lại, nhà lãnh đạo Trung Quốc thẳng thắn tuyên bố: “Đừng đụng tới vấn đề này”.

Tổng thống Duterte cho biết, sau đó Chủ tịch Trung Quốc có hứa sẽ cùng thảo luận với Manila về phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực PCA trong tương lai, chứ không phải bây giờ.

Quan hệ giữa Trung Quốc - Philippines dưới thời ông Duterte đang trở nên nồng ấm khi Trung Quốc đã hứa đổ hàng chục tỉ USD tiền đầu tư vào Philippines.

Cũng trong ngày hôm qua (19/5), bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo vắn tắt sau cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo.

Theo đó, phía Bắc Kinh cho hay: “Vòng đối thoại song phương đầu tiên giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông. Hai bên đã trao đổi quan điểm về tầm quan trọng của việc giải quyết các mối quan ngại chung, những sự cố và tranh chấp trên Biển Đông".

Phương Anh

Xem thêm >>> [Infographic] Tên lửa khủng khiếp Triều Tiên đe dọa Mỹ và đồng minh

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.