TT Philippines 'cắm trại' ở Tacloban đến khi 'hài lòng' về cứu trợ

TT Philippines 'cắm trại' ở Tacloban đến khi 'hài lòng' về cứu trợ

Thứ 2, 18/11/2013 | 18:21
0
Tổng thống Philippines Benigno Aquino đang cố gắng khẳng định vai trò người đứng đầu trong công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả sau siêu bão Hải Yến, sau khi chính phủ của ông bị chỉ trích là "yếu kém và chậm chạp" khi đối phó với siêu bão.

Tổng thống Aquino ngày 17.11 đã đến thị sát tại các thị trấn và thành phố ở Philippines bị ảnh hưởng nặng nề do siêu bão Hải Yến, theo AFP.

Ông Aquino tuyên bố sẽ "cắm trại" tại thành phố Tacloban cho đến khi ông cảm thấy “hài lòng” về công tác cứu trợ người dân tại đây.

Chính phủ ông Aquino bị trích là quá chậm chạp trong công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả sau siêu bão Hải Yến, cũng như thiếu sự chuẩn bị đối phó bão.

Ông Aquino vừa lên tiếng chỉ trích các quan chức địa phương đã cung cấp những số liệu không chính xác gây cản trở công tác cứu trợ, mặc dù ông Aquino cũng thừa nhận việc này là do áp lực thảm họa quá lớn.

Tiêu điểm - TT Philippines 'cắm trại' ở Tacloban đến khi 'hài lòng' về cứu trợ

Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino (áo vàng) tại thành phố Tacloban

Trước đó, Tổng thống Aquino đã công bố con số ước tính khoảng 2.500 người thiệt mạng do siêu bão và cho rằng con số này sẽ không tăng.

Tuy nhiên, đến ngày 18/11, chính quyền Philippines lại công bố có gần 4.000 người chết, 1.600 người mất tích do siêu bão Hải Yến và mức thiệt hại thì chưa thể đánh giá hết.

Một quan chức cảnh sát địa phương Philippines bị sa thải hồi tuần rồi vì từng đưa ra dự tính rằng có đến 10.000 người thiệt mạng do siêu bão Hải Yến.

Ông Rene de Castro, giáo sư chuyên ngành khoa học chính trị của đại học De La Salle (thủ đô Manila, Philippines), nhận định rằng nhiều người đang quy trách nhiệm cho Tổng thống Aquino vì công tác cứu trợ chậm chạp khiến nhiều nạn nhân vùng bão thiếu thốn lương thực, nước uống.

Theo AFP, Tổng thống Aquino thời gian qua đã làm “mất lòng dân” khá nhiều do hàng loạt những vụ bê bối tham nhũng, biển thủ công quỹ bị phanh phui.

Ngày 18/11, công tác cứu trợ vẫn tiếp tục ở Philippines với sự tiếp sức của cộng đồng quốc tế. Khoảng 1.000 thi thể nạn nhân đã được chôn cất tập thể, phần lớn vẫn chưa được nhận dạng.

Theo Thanh Niên

Sợ già trước khi giàu, Trung Quốc nới lỏng chính sách 1 con

Thứ 2, 18/11/2013 | 15:47
Trung Quốc đã công bố một loạt các kế hoạch cải cách đất nước. Một trong số những thay đổi có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội là việc nới lỏng chính sách một con.

Google chặn 100.000 từ khóa về lạm dụng tình dục trẻ em

Thứ 2, 18/11/2013 | 13:55
Google đã đồng ý tham gia vào dự án với sự hậu thuẫn của thủ tướng Anh David Cameron. Theo đó, những hình ảnh và các đoạn phim phi pháp cùng 100,000 cụm từ có liên quan đến quấy rối tình dục trẻ em sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn.

Quan Trung Quốc ký hợp đồng tình yêu với bồ

Thứ 2, 18/11/2013 | 13:09
Một quan chức ngành thuế của Trung Quốc mất chức sau khi bản hợp đồng tình yêu của ông ta với cô tình nhân xuất hiện trên các diễn đàn.

Máy bay Nga nổ tung: Lỗi do phi công, nhiên liệu kém?

Thứ 2, 18/11/2013 | 12:44
Người đứng đầu Ủy ban Điều tra, ông Vladimir Markin cho biết nguyên nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc có thể do lỗi của phi công, trục trặc kỹ thuật, nhiên liệu kém chất lượng và điều kiện thời tiết.

Phóng viên Việt cạnh tranh quyết liệt tại Philippines

Thứ 2, 18/11/2013 | 11:18
Reuters, CNN, BBC... dựng trường quay tại chỗ. Tuy nhiên, phóng viên Việt không thể nhờ vả họ, nhất là wifi vì tính cạnh tranh của họ rất cao. Giúp mình tức là giúp đối thủ - họ quan niệm thế.

Haiyan là cơ hội cho Mỹ hợp pháp việc tăng quân ở biển Đông?

Thứ 2, 18/11/2013 | 09:52
Lầu Năm Góc đến nay đã gửi khoảng 1000 thủy quân lục chiến từ hạm đội Viễn chinh 31 cùng nhiều tàu chiến và máy bay ở khu vực Visayas đến Philipines để thực hiện công tác cứu trợ sau siêu bão Haiyan.

Sợ già trước khi giàu, Trung Quốc nới lỏng chính sách 1 con

Thứ 2, 18/11/2013 | 15:47
Trung Quốc đã công bố một loạt các kế hoạch cải cách đất nước. Một trong số những thay đổi có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội là việc nới lỏng chính sách một con.

Google chặn 100.000 từ khóa về lạm dụng tình dục trẻ em

Thứ 2, 18/11/2013 | 13:55
Google đã đồng ý tham gia vào dự án với sự hậu thuẫn của thủ tướng Anh David Cameron. Theo đó, những hình ảnh và các đoạn phim phi pháp cùng 100,000 cụm từ có liên quan đến quấy rối tình dục trẻ em sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn.

Quan Trung Quốc ký hợp đồng tình yêu với bồ

Thứ 2, 18/11/2013 | 13:09
Một quan chức ngành thuế của Trung Quốc mất chức sau khi bản hợp đồng tình yêu của ông ta với cô tình nhân xuất hiện trên các diễn đàn.

Máy bay Nga nổ tung: Lỗi do phi công, nhiên liệu kém?

Thứ 2, 18/11/2013 | 12:44
Người đứng đầu Ủy ban Điều tra, ông Vladimir Markin cho biết nguyên nhân vụ tai nạn máy bay thảm khốc có thể do lỗi của phi công, trục trặc kỹ thuật, nhiên liệu kém chất lượng và điều kiện thời tiết.

Phóng viên Việt cạnh tranh quyết liệt tại Philippines

Thứ 2, 18/11/2013 | 11:18
Reuters, CNN, BBC... dựng trường quay tại chỗ. Tuy nhiên, phóng viên Việt không thể nhờ vả họ, nhất là wifi vì tính cạnh tranh của họ rất cao. Giúp mình tức là giúp đối thủ - họ quan niệm thế.

Haiyan là cơ hội cho Mỹ hợp pháp việc tăng quân ở biển Đông?

Thứ 2, 18/11/2013 | 09:52
Lầu Năm Góc đến nay đã gửi khoảng 1000 thủy quân lục chiến từ hạm đội Viễn chinh 31 cùng nhiều tàu chiến và máy bay ở khu vực Visayas đến Philipines để thực hiện công tác cứu trợ sau siêu bão Haiyan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.