TT Poroshenko nêu điều kiện xảy ra một cuộc tấn công vào Nga

TT Poroshenko nêu điều kiện xảy ra một cuộc tấn công vào Nga

Thứ 2, 24/10/2016 | 15:26
0
Tổng thống Petro Poroshenko đưa ra 2 kịch bản thay thế cho thỏa thuận Minsk: giải pháp quân sự cho cuộc xung đột và mở một cuộc tấn công vào Nga.
Tiêu điểm - TT Poroshenko nêu điều kiện xảy ra một cuộc tấn công vào Nga

 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh Rambler. 

Rambler ngày 24/10 dẫn thông tin từ thông tấn UNIAN Ukraine cho biết, Tổng thống Petro Poroshenko đưa ra 2 kịch bản thay thế cho thỏa thuận Minsk: giải pháp quân sự cho cuộc xung đột và mở một cuộc tấn công vào Nga.

"Bất cứ ai đề xuất hủy bỏ thỏa thuận Minsk thì đều cần phải đưa ra một giải pháp thay thế. Có hai giải pháp thay thế là: giải pháp quân sự cho cuộc xung đột và một cuộc tấn công mở vào Nga", ông Poroshenko và yêu cầu các nhà phê bình thỏa thuận Minsk so sánh "ngân sách quân sự và khả năng", "việc chịu trách nhiệm về các nạn nhân trong tương lai" của các biện pháp trên. 

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng trong khi việc thực hiện thỏa thuận Minsk vẫn là "cách duy nhất để đem lại hòa bình" thì vẫn có khả năng Kiev sẽ rút khỏi nó nếu phương Tây thu hồi các biện pháp trừng phạt Nga.

Ngày 19/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hội đàm tại Berlin trong hội nghị "Bộ tứ Normandy".

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết, các nhà lãnh đạo của "Bộ tứ Normandy" tái khẳng định cam kết của họ với thỏa thuận Minsk.

Bình luận về tuyên bố trên của ông Poroshenko, Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov cho rằng những giải pháp thay thế cho thỏa thuận Minsk là sau lầm.

"Trong thực tế, cả hai kịch bản thay thế đều là sai lầm", ông Pushkov viết trên Twitter.

Thỏa thuận Minsk là một gói các biện pháp để ổn định tình hình ở phía đông nam của Ukraine, được thông qua tại thủ đô của Belarus vào tháng Hai năm 2015 bởi các thành viên trong "Bộ tứ Normandy". Hiệp định, đặc biệt, đã nhất trí thông qua một lệnh ngừng bắn, yêu cầu các bên tham chiến rút ​​vũ khí hạng nặng và tiến hành tổ chức các cuộc bầu cử địa phương.

Các cuộc xung đột vũ trang ở Donbass bắt đầu vào mùa xuân năm 2014 sau khi chính phủ Kiev khởi động chiến dịch quân sự nhằm ngăn chặn ý định ly khai trong khu vực Donetsk và Lugansk sau sự thay đổi quyền lực trong nước.

 

Hoàng Hải 

Sinh viên Ukraine bị đuổi học vì hỏi khó Tổng thống Poroshenko

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:49
Một nam sinh viên tại trường Đại học Quốc gia mang tên Shevchenko Taras ở thủ đô Kiev đã bị đuổi học sau một cuộc tranh luận với Tổng thống Petro Poroshenko.

Binh sĩ Ukraine dè dặt khi nhận súng cối Molot

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:10
"Nó xuất hiện trong trang bị của tiểu đoàn, chúng tôi đón nhận phép lạ công nghệ một cách dè dặt", binh sĩ Ukraine nói.

Poroshenko: Một nửa quân đội Ukraine là người của KGB

Thứ 2, 19/09/2016 | 11:34
Theo ông Poroshenko, trước kia phương Tây không tin tưởng quân đội Ukraine là do lực lượng quân sự của họ có tới 50% là thành viên của KGB.

Sinh viên Ukraine bị đuổi học vì hỏi khó Tổng thống Poroshenko

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:49
Một nam sinh viên tại trường Đại học Quốc gia mang tên Shevchenko Taras ở thủ đô Kiev đã bị đuổi học sau một cuộc tranh luận với Tổng thống Petro Poroshenko.

Binh sĩ Ukraine dè dặt khi nhận súng cối Molot

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:10
"Nó xuất hiện trong trang bị của tiểu đoàn, chúng tôi đón nhận phép lạ công nghệ một cách dè dặt", binh sĩ Ukraine nói.

Poroshenko: Một nửa quân đội Ukraine là người của KGB

Thứ 2, 19/09/2016 | 11:34
Theo ông Poroshenko, trước kia phương Tây không tin tưởng quân đội Ukraine là do lực lượng quân sự của họ có tới 50% là thành viên của KGB.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.