TT Putin bất ngờ ‘chỉ mặt’ đối tượng hack bầu cử Tổng thống Mỹ

TT Putin bất ngờ ‘chỉ mặt’ đối tượng hack bầu cử Tổng thống Mỹ

Thứ 7, 03/06/2017 | 14:34
0
Tổng thống Nga cho rằng tình báo Mỹ đã không có bằng chứng xác thực nào khi đưa ra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Và ông đã chỉ ra những đối tượng có thể hack bầu cử Mỹ…

Theo The Guardian, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng người Mỹ cần chấm dứt "những huyên thuyên vô ích và gây hại" về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông lập luận rằng chiến lược tranh cử của Ông Donald Trump chính là điều đưa đến thắng lợi cho ứng cử viên đảng Cộng hoà.

Phát biểu tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg, Tổng thống Nga cho rằng tình báo Mỹ đã không có bằng chứng xác thực nào khi đưa ra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ông Putin cũng cho rằng các hacker “có thể làm mọi điều và sau đó đổ lỗi cho người khác”.

Tiêu điểm - TT Putin bất ngờ ‘chỉ mặt’ đối tượng hack bầu cử Tổng thống Mỹ

 Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng người Mỹ cần chấm dứt "những huyên thuyên vô ích và gây hại" về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. 

Người đứng đầu điện Kremlin cũng nói thêm rằng động cơ đằng sau những cáo buộc này là nhằm "giải quyết vấn đề chính trị trong nước bằng các công cụ ngoại giao" và việc này đang phá hỏng quan hệ quốc tế.

"Vấn đề nằm trong nội bộ chính trị của Mỹ. Đội ngũ của ông Trump đã hoạt động rất hiệu quả trong chiến dịch tranh cử", Tổng thống Nga nói chính đội ngũ tranh cử của ông Trump đã tạo nên chiến thắng.

"Thành thật mà nói, đã có lúc tôi nghĩ ông ấy tiến vào quá sâu rồi nhưng hóa ra ông ấy đúng: ông ấy từng bước tiếp cận những nhóm cử tri mà ông ấy tin họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ, và họ đã đi và bỏ phiếu cho ông ấy thật", ông Putin nhận định.

Đội tranh cử của bà Clinton đã đổ lỗi cho Nga thay vì thừa nhận sai lầm của mình, ông Putin cho hay.

“Nói người Nga có lỗi dễ hơn là thừa nhận "chúng tôi có lỗi"..”, ông Putin chia sẻ.

Các cơ quan tình báo Mỹ cáo buộc gián điệp Nga đã tấn công một loạt các tổ chức và cơ quan trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Tình báo Mỹ cũng cáo buộc hai tổ chức gián điệp Nga là GRU và FSB đã hack email của đảng Dân chủ và cung cấp cho WikiLeaks.

Hôm 1/6, Tổng thống Nga thừa nhận khả năng thủ phạm tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 có thể là các tin tặc Nga. Tuy nhiên, sau đó ông lại lập luận rằng các cuộc tấn công qua mạng có thể được tạo ra chỉ nhằm đổ lỗi cho Nga.

Cơ quan tình báo Mỹ không đưa ra được những bằng chứng cụ thể về việc Nga thực hiện các cuộc tấn công mạng xâm nhập thư điện tử của Đảng Dân chủ và một trợ lý của bà Hillary Clinton, ông Putin nhấn mạnh.

Trả lời về nghi vấn đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump liên hệ với các quan chức Nga, ông Putin tuyên bố hai bên gặp nhau chỉ nói "những điều chung chung về xây dựng mối quan hệ".

"Chúng tôi có cần phải đưa thuốc cho họ uống không? Có ai cần thuốc không? Hãy cho họ uống thuốc, thật đấy!", câu nói đùa của Tổng thống Nga ám chỉ cáo buộc thông đồng giữa Nga và đội ngũ của ông Trump là "điên rồ".

Trả lời NBC News về vấn đề này, ông Putin cho rằng: "Tin tặc có thể ở bất kỳ đâu. Họ có thể ở Nga, châu Á... thậm chí là Mỹ, Mỹ Latin. Họ có thể là tin tặc ở Mỹ, có kỹ năng và chuyên nghiệp đến mức có thể đổ lỗi sang Nga".

Theo ông Putin, sau khi tính toán, họ công bố thông tin và đưa Nga vào. "Bạn có thể tưởng tượng điều gì như vậy không? Tôi có thể", ông chủ Điện Kremlin chia sẻ.

Xem thêm >> Lý do Nga sẽ hành động tương xứng với đe dọa từ lá chắn tên lửa Mỹ

Đào Vũ

Cùng tác giả

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:37
Tại cuộc gặp với Cố vấn Anninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng...
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.