Bình luận về tình hình căng thẳng đang diễn ra tại các cơ sở ngoại giao Nga tại Mỹ, Tổng thống Vladimir Putin đã đổ lỗi cho phía Mỹ là thiếu đi “văn hóa chính trị” cần có.
Ông cho biết, Moscow có quyền quyết định cắt giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao nữa của Mỹ nhưng sẽ không làm như vậy.
"Nói đúng ra, nếu muốn tròn trịa, sẽ không có chuyện 455 nhà ngoại giao tiếp tục được làm ở Moscow, mà ít nhất 155 người nữa sẽ ra đi. Nhưng chúng tôi sẽ không làm điều đó nữa, chúng ta sẽ cùng chờ xem diễn biến tiếp theo thế nào", ông Putin phát biểu tại một cuộc họp báo sau Hội nghị Thượng đỉnh BRIC.
Theo Tổng thống Putin, nhân viên Phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc cũng đang được tính vào tổng số các nhà ngoại giao Nga tại Mỹ.
Trên thực tế, số nhân viên ngoại giao Nga chính thức đang có sứ mệnh tại Mỹ chỉ là 300 người.
Vì vậy Moscow có thể sẽ cắt thêm số viên chức ngoại giao Mỹ tại Nga xuống mức 300 cho hai bên cân bằng nhau.
"Mỹ cắt giảm số lượng các cơ quan ngoại giao của chúng ta là quyền của họ. Nhưng cách làm thô lỗ như vậy không làm cho người bạn Mỹ trở nên tốt đẹp hơn", ông Putin nói thêm.
Nhà lãnh đạo Nga cũng ngụ ý rằng ông “không thể làm gì” vì điều này xuất phát từ sự thiếu văn hóa chính trị của một bộ phận chính khách bảo thủ ở Mỹ.
Đã nhiều lần ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh về những tác động của nhóm chính trị bảo thủ ở Mỹ, những người luôn tìm cách chống lại nỗ lực nối lại quan hệ của Tổng thống Trump với Moscow.
Tuần trước, bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga ở San Francisco và hai cơ sở ngoại giao khác ở thành phố New York và Washington DC.
Sau khi các nhân viên Nga rời khỏi đây, nhân viên an ninh Mỹ đã ập vào cơ sở này kiểm tra.
Tuy nhiên, theo quan điểm của Moscow, đó là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
Căng thẳng ngoại giao Nga-Mỹ bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga như một động thái phản ứng trước cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử.
Vào cuối tháng 7, Moscow công bố quyết định cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga xuống còn 455 người.
Nói với các phóng viên, ông Putin cho biết, bản thân hy vọng Nga và Mỹ sẽ tìm thấy sự thỏa hiệp trong việc giải quyết các vấn đề song phương và quốc tế.
"Tôi rất hy vọng chúng tôi có thể hướng tới những gì mà ngài Tổng thống Mỹ đã nói, đó là tìm thấy một số thỏa hiệp trong việc giải quyết các vấn đề song phương và quốc tế, nhằm đảm bảo vì lợi ích cho cả Mỹ và người Nga”, ông Putin bày tỏ.