Từ 1/2/2017, thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Từ 1/2/2017, thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Thứ 3, 22/11/2016 | 10:31
0
Quốc hội giao Chính phủ thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ 1/2/2017.

Sáng 22/11, với 449/456 đại biểu tán thành, bằng 91,08% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong thời hạn hai năm, áp dụng từ ngày 1/2/2017.

Xã hội - Từ 1/2/2017, thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

 Ảnh chỉ mang tính minh họa cho bài viết. (Ảnh: Đăng Khoa/báo Nhân dân điện tử).

Quốc hội giao Chính phủ thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Nội dung Nghị quyết nêu rõ: Thị thực điện tử là loại thị thực do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài đang ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam. Thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày.

Việc thí điểm cấp thị thực điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ các điều kiện sau: Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử, sau khi nhập cảnh Việt Nam, nếu đề nghị cấp thị thực mới thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Người đề nghị cấp thị thực điện tử phải nộp phí cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng. Phí cấp thị thực không được hoàn trả trong trường hợp không được cấp.

Nghị quyết cũng nêu rõ, Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử; Chính phủ bảo đảm các điều kiện để việc cấp, kiểm soát thị thực điện tử được chặt chẽ, an toàn, thống nhất, thuận lợi.

Việc thí điểm cấp thị thực điện tử được thực hiện trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2017. Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết này tại kỳ họp cuối năm 2018.

Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực không phải là thị thực điện tử thực hiện theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nhất trí cao thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Điều 2 quy định: Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này; Quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017: Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô. Chính phủ quy định việc áp dụng chuyển tiếp đối với tổ chức, cá nhân đang đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề quy định tại khoản này.

Luật cũng quy định bãi bỏ một số điều, khoản của các luật sau đây: Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

Thu Dương – Đỗ Thơm

Những ngộ nhận 'chết người' về tác dụng của thực phẩm chức năng

Thứ 2, 01/04/2013 | 11:48
Sự kém hiểu biết về những thực phẩm chức năng dẫn đến nhiều ngộ nhận không đúng về tác dụng “thần dược” của những loại sản phẩm thực phẩm chức năng này.

Siêu thị Big C 'vắng bóng' hàng Việt

Thứ 5, 12/05/2016 | 09:22
Khắp các kệ hàng tại siêu thị Big C, hầu hết các sản phẩm ngoại đang chiếm lĩnh tại đây. Đâu đó một số khu vực nhỏ chỉ còn thấp thoáng vài thương hiệu Việt.

Áp dụng pháp luật sai, hai cấp tòa bị TANDTC… ‘tuýt còi’

Thứ 3, 08/11/2016 | 18:52
Vụ án đã xét xử sơ thẩm nhưng bị hủy án, rồi đưa xử lại từ đầu nhưng do áp dụng pháp luật sai, nên cấp Giám đốc thẩm TANDTC phải đề nghị hủy án.

Những ngộ nhận 'chết người' về tác dụng của thực phẩm chức năng

Thứ 2, 01/04/2013 | 11:48
Sự kém hiểu biết về những thực phẩm chức năng dẫn đến nhiều ngộ nhận không đúng về tác dụng “thần dược” của những loại sản phẩm thực phẩm chức năng này.

Siêu thị Big C 'vắng bóng' hàng Việt

Thứ 5, 12/05/2016 | 09:22
Khắp các kệ hàng tại siêu thị Big C, hầu hết các sản phẩm ngoại đang chiếm lĩnh tại đây. Đâu đó một số khu vực nhỏ chỉ còn thấp thoáng vài thương hiệu Việt.

Áp dụng pháp luật sai, hai cấp tòa bị TANDTC… ‘tuýt còi’

Thứ 3, 08/11/2016 | 18:52
Vụ án đã xét xử sơ thẩm nhưng bị hủy án, rồi đưa xử lại từ đầu nhưng do áp dụng pháp luật sai, nên cấp Giám đốc thẩm TANDTC phải đề nghị hủy án.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.