Từ 26/2, CSGT không giữ xe vi phạm giờ cao điểm

Từ 26/2, CSGT không giữ xe vi phạm giờ cao điểm

Thứ 3, 26/02/2013 | 16:08
0
10 nhiệm vụ trọng tâm ngay trong tháng 3 do phòng CSGT Hà Nội triển khai đã được quán triệt tới từng cán bộ, chiến sĩ CSGT, theo đó, sẽ không giữ phương tiện vào giờ cao điểm sáng, chiều.

PV đã có cuộc trao đổi với đại tá Đào Vịnh Thắng - trưởng phòng CSGT CA TP.Hà Nội về các vấn đề xung quanh nhiệm vụ này.

- Có thông tin, từ ngày 1/3 sẽ không tạm giữ phương tiện vào giờ cao điểm. Đại tá có ý kiến gì?

- Thông tin đó không chính xác. Để thực hiện nghiệm túc, hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2013, từ ngày 26/2, các đội CSGT không tạm giữ phương tiện vào giờ cao điểm tại các chốt, chỉ huy, điều khiển giao thông. Do đó, các tấm biển có ghi “Nơi lưu giữ phương tiện vi phạm Luật Giao thông giờ cao điểm” tạm thời thu hồi về các đội.

Xã hội - Từ 26/2, CSGT không giữ xe vi phạm giờ cao điểm

Chiều ngày 23/2, tổ công tác Y9/141 đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ đã bắt 2 đối tượng sử dụng súng AK và 83 viên đạn các loại.

- Thưa đại tá, nhiều ý kiến cho rằng người vi phạm sẽ "nương" vào việc không xử lý nên cứ vi phạm vào giờ cao điểm. Và ùn tắc sẽ xảy ra?

- Nhiệm vụ này trong giờ cao điểm nhằm để cán bộ, chiến sĩ tập trung điều khiển giao thông, đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, riêng các trường hợp không chấp hành sự hướng dẫn, hiệu lệnh của người điều khiển, người kiểm soát giao thông thì sẽ bị kiểm tra, xử lý ngay.

- Sau Tết, tình trạng không đội mũ bảo hiểm lại tái diễn, đặc biệt TNGT xảy ra nhiều tại các tuyến đường liên thôn, liên xã. Phòng CSGT có kế hoạch cũng như tham mưu cho CA TP ra sao?

- Ngay trước, trong và sau Tết, lực lượng CSGT đã tập trung xử lý người điều khiển xe ôtô, xe máy vi  phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng... Và từ 26/2, các đội CSGT từ 11 - 14 sẽ có trách nhiệm kiểm tra, xử lý ngay trên địa bàn của mình, thời gian từ 6h30 - 22h. Đồng thời, các đơn vị này có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với CA các huyện để cùng tuần tra, kiểm soát và xử lý tại các tuyến đường tỉnh lộ, liên xã tại các huyện, thị xã như Chương Mỹ, Ba Vì, Phú Xuyên, Thường Tín, Mỹ Đức, Hoài Đức, Thanh Trì, thị xã Sơn Tây, Ứng Hòa, Đan Phượng, Thạch Thất, Thanh Oai, Phúc Thọ, Quốc Oai...

Xã hội - Từ 26/2, CSGT không giữ xe vi phạm giờ cao điểm (Hình 2).

Thông tin từ ngày 1/3 sẽ không tạm giữ phương tiện vào giờ cao điểm là không chính xác.

- Thưa đại tá, trong tháng giêng liên tục xuất hiện tình trạng xe khách vòng vo, đón trả khách sai quy định tại khu vực ngoài bến, xe ba bánh tự chế giả danh thương binh, xe taxi dừng, đỗ trước khu vực trường học, bệnh viện, bến xe, nhà ga. Biện pháp xử lý cho những trường hợp này là như thế nào?

- Các đội CSGT từ 1 - 7 và 14 sẽ tập trung bố trí lực lượng xử lý tình trạng này và các đội 8 - 12 sẽ tập trung xử lý xe khách, xe taxi, xe ba bánh tự chế, giả danh thương binh. Tiếp đến, đội CSGT số 8 xử lý nghiêm xe vào đường cấm trên tuyến quốc lộ 1B và đại lộ Thăng Long.

- Lực lượng 141 đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, các khu vực ngoại thành thường xảy ra tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chở người quá quy định... Vậy Phòng CSGT - CATP có kế hoạch ra sao, thưa đại tá?

- Ngoài các hoạt động trong nội thành, từ sau tết, các tổ 141 đều tập trung tuần tra, kiểm soát tại địa bàn các huyện như Ba Vì, Chương Mỹ, Hoài Đức...

- Xin cảm ơn đại tá!

Theo Lao động

Hà Nội: An toàn giao thông dịp Tết được đảm bảo

Thứ 3, 19/02/2013 | 22:02
Số vụ tai nạn nghiêm trọng và số người chết trong dịp Tết Nguyên Đán 2013 đã giảm lần lượt 31% và 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Quảng Bình: 789 triệu đồng tiền phạt giao thông trong ngày ra quân

Thứ 7, 16/02/2013 | 14:22
Trong ngày 15/2/2013, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình (PC67) đã triển khai ra quân, tiến hành xử phạt 205 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ; nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước 789 triệu đồng.

Nghe cảnh sát giao thông kể chuyện mưu trí bắt tội phạm

Thứ 4, 13/02/2013 | 08:54
Lâu nay, nhiều người chỉ nghĩ nhiệm vụ chính của lực lượng cảnh sát giao thông là tuần tra kiểm soát và đảm bảo an toàn giao thông. Trên thực tế, nhiều chiến sỹ trong lực lượng này khi đối đầu đã mưu trí, dũng cảm tóm gọn các đối tượng phạm pháp nguy hiểm…

Thành lập đường dây nóng an toàn giao thông

Thứ 4, 06/02/2013 | 08:29
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận những thông tin phản ánh về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.