Từ 7h đến 12h ngày 19/7, Khánh Hòa ghi nhận thêm 23 ca mắc Covid-19

Từ 7h đến 12h ngày 19/7, Khánh Hòa ghi nhận thêm 23 ca mắc Covid-19

Thứ 2, 19/07/2021 | 12:30
0
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các ca bệnh được ghi nhận từ 7h đến 12h ngày 19/7.

Trưa 19/7, theo báo cáo của trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, từ 7h đến 12h ngày 19/7 tỉnh ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 7 trường hợp được phát hiện trong cộng đồng, 4 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 12 trường hợp trong cơ sở cách ly.

Trong 23 trường hợp mới ghi nhận, thị xã Ninh Hòa 12 trường hợp (3 trường hợp trong cộng đồng, 3 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 6 trường hợp trong cơ sở cách ly), TP. Nha Trang 10 trường hợp (4 trường hợp trong cộng đồng, 1 trường hợp trong khu vực phong tỏa và 5 trường hợp trong cơ sở cách ly), huyện Vạn Ninh 1 trường hợp (trong cơ sở cách ly).

Các ca bệnh đã được chuyển cách ly, điều trị tại bệnh viện; điều tra xác minh dịch tễ liên quan đến ca bệnh; xử lý môi trường các địa điểm có nguy cơ, khu vực có bệnh nhân đi qua.

Liên quan đến các trường hợp dương tính, ngành y tế và cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã truy vết, cách ly tập trung 12 F1 và cách ly tại nhà 63 F2.

Như vậy, tính đến 12h ngày 19/7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 644 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, nhiều nhất là thị xã Ninh Hòa 445 trường hợp, tiếp đến là TP. Nha Trang 162 trường hợp, huyện Vạn Ninh 19 trường hợp, huyện Cam Lâm 12 trường hợp, TP. Cam Ranh và huyện Diên Khánh mỗi địa phương 3 trường hợp.

Toàn tỉnh đã truy vết, cách ly tập trung 3.642 F1, cách ly tại nhà 9.619 F2 và đã thực hiện phong tỏa tạm thời 135 địa điểm có các ca bệnh mắc Covid-19.

Châu Tường

 

Khánh Hòa: Tìm người liên quan đến nhà xe Hiếu Nghĩa

Thứ 2, 19/07/2021 | 09:08
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo khẩn số 17 tìm người liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 44 trường hợp nhiễm Covid-19

Thứ 2, 19/07/2021 | 08:56
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 621 trường hợp.

Khánh Hòa hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19

Chủ nhật, 18/07/2021 | 20:13
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 ở thị xã Ninh Hòa

Chủ nhật, 18/07/2021 | 18:08
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các ca bệnh này đều ở thị xã Ninh Hòa.

Khánh Hòa: Xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân TP.Nha Trang

Thứ 7, 17/07/2021 | 23:29
Nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng trên diện rộng, TP.Nha Trang sẽ thực hiện xét nghiệm RT-PCR tầm soát cho người dân trên địa bàn.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 43 ca mắc Covid-19

Chủ nhật, 18/07/2021 | 08:33
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các ca mắc được ghi nhận từ 16h ngày 17/7 đến 7h ngày 18/7.

Khánh Hòa: Thêm 3 ca dương tính với Covid-19 ở Nha Trang

Thứ 7, 17/07/2021 | 18:41
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 530 trường hợp.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 42 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 7, 17/07/2021 | 08:42
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 42 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Đây là các trường hợp được ghi nhận từ 16h ngày 16/7 đến 7h ngày 17/7.

Ninh Hòa thực hiện phong tỏa các xã, phường có từ 10 F0 trở lên

Thứ 6, 16/07/2021 | 21:52
Trước tình hình diễn biến phức tạp, đặc biệt là số ca dương tính ngày gần đây tăng cao, thị xã Ninh Hòa triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Thêm 88 ca mắc mới, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 485 ca nhiễm Covid-19

Thứ 6, 16/07/2021 | 08:01
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 88 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là buổi sáng ghi nhận số lượng ca bệnh nhiều nhất trong thời gian vừa qua tại tỉnh này.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.