Sáng ngày 23/8, TAND TPHCM đưa ra xét xử lưu động tại quận Tân Bình đối với bị cáo Cao Trung Lập (SN 1984, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) và tuyên phạt mức án tử hình về 3 tội: “Giết người”, “cố ý gây thương tích” và “cướp giật tài sản”.
Năm 2006, Lập lĩnh 4 năm 6 tháng tù về tội “cướp giật tài sản”. Sau khi mãn hạn ra tù, Lập sống bằng nghề sửa chữa điện.
Lập tại phiên tòa xử lưu động.
Ngày 17/9/2012, Lập điều khiển xe máy đến gần giao lộ Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa thuộc phường 13, quận Tân Bình thì thấy anh Hoàng Ngọc Trí (SN 1987, quê Bình Định) chở bạn gái lưu thông phía trước. Trên xe anh Trí lúc này có chiếc túi xách bên trong có máy tính xách tay. Lập áp sát giật chiếc túi rồi rồ ga tẩu thoát.
Anh Trí tăng tốc đuổi theo và tông thẳng xe vào xe Lập, Lập vứt xe chạy bộ được một đoạn thì bị anh Trí đuổi theo. Bất ngờ, Lập rút một con dao và đâm nạn nhân gục ngã xuống đường.
Lúc này, 1 chiến sĩ công an quận Tân Phú thấy vậy đuổi theo thì bị Lập dùng dao đâm gây thương tích. Khi chạy đến giao lộ đường Đồng Xoài - Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình thì Lập dùng dao khống chế anh Lê Văn Nam (hành nghề xe ôm) để chở hắn tẩu thoát. Anh Nam không đồng ý thì Lập đâm 1 nhát vào hông nạn nhân rồi bỏ chạy.
Khi đến trước 1 công ty trên đường Đồng Xoài, Lập định cướp chiếc xe máy hiệu Air Blade đang dựng còn cắm chìa khóa để tẩu thoát thì bị người dân khống chế và giao cho cảnh sát.
Thọ Lang