Theo đó, Hoàng Văn Tiến - kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia bị tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; 5 bị cáo khác gồm: Bùi Đăng Đức, Trần Đức Việt, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Toàn Thắng, Hoàng Văn Bắc bị tử hình về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ngoài ra, 6 bị cáo: Trần Thu Hằng (vợ Hoàng Văn Tiến), Lương Thị Thảo, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Thanh Hương bị chịu mức án chung thân, 9 bị cáo khác bị tuyên mức án từ 6 đến 20 năm tù và 3 bị cáo còn lại bị mức án từ 24 đến 30 tháng tù giam.
Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn và phương thức tinh vi, trong khoảng thời gian năm 2003 và thời gian từ tháng 3/2011 đến 3/2012, Hoàng Văn Tiến đã mua heroin và hồng phiến của Sồng A Lâu và các đối tượng ở Mộc Châu, Sơn La để cùng các đồng phạm Nguyễn Mạnh Toàn, Lưu Thái Anh, Nguyễn Văn Thuận.... vận chuyển về Hà Nội, Bắc Giang để tiêu thụ. Sau đó, Tiến bị bắt tại huyện Tiên Yên, Quảng Ninh. Tiến cùng các bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy khủng này đã mua bán tổng cộng 5.346 bánh heroin, 35.200 viên ma túy tổng hợp.
Quá trình điều tra chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh thu giữ 22 bánh heroin, 32,76 gam Ketamine, 60 viên ma túy tổng hợp, 1,03 gam Methaphetamine, 121,63 gam lá hoa cây cần sa khô.
Minh Sơn