Tự khắc tên y bác sỹ đứng dấu ký trong giấy khám sức khỏe!?

Tự khắc tên y bác sỹ đứng dấu ký trong giấy khám sức khỏe!?

Thứ 3, 06/09/2016 | 10:54
0
Chỉ cần một cú điện thoại ngay lập tức, người có nhu cầu giấy khám sức khỏe sẽ được giao hàng tới tận nhà. Ngạc nhiên hơn, tất cả những chữ ký của bác sỹ đều được...tự khắc tên.

Kỳ 1: Sự thật bất ngờ sau tờ giấy khám sức khỏe được 'ship' tới tận nhà

"Chân rết" đến tận công sở

Mới đây, nhiều cơ quan trên địa bàn Hà Nội yêu cầu nhân viên làm lại hồ sơ cá nhân theo yêu cầu của ngành bảo hiểm. Vậy là, nhiều nhân viên văn phòng phải làm lại giấy khám sức khỏe. Do công việc bề bộn, không ít người ngại đi đến cơ sở y tế, họ đã tìm cách nhờ người quen “lấy hộ” giấy khám sức khỏe.

Pháp luật - Tự khắc tên y bác sỹ đứng dấu ký trong giấy khám sức khỏe!?

Bà Nguyễn Thị Xuân Loan- Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Giao thông Vận tải) tiếp PV

Một trong những địa chỉ dễ lấy khám sức khỏe nhất mà chúng tôi biết, đó là bệnh viện Giao thông Vận tải. Một người bạn thân của tôi cho biết, ở cơ quan cô ấy có người quen biết người làm trong bệnh viện Giao thông Vận tải. Ai muốn làm giấy khám sức khỏe (xin việc), đóng 120.000 đồng, nộp một ảnh 3x4, hôm sau sẽ có giấy khám sức khỏe ưng ý. Thậm chí không cần ghi tên tuổi, địa chỉ cư trú, chứng minh thư nhân dân, tiểu sử bệnh của người khám sức khỏe, lý do khám sức khỏe…

Khác với thủ đoạn lừa đảo của "cò" bán giấy khám sức khỏe giả trên mạng, chỗ thân quen của cô bạn tôi yêu cầu phải đến gặp trực tiếp người làm dịch vụ. Không có chuyện mặc cả giá hay làm nhiều được giảm giá. “Vì nể chỗ thân quen, người ta mới giúp nhiệt tình như vậy. Cô bạn tôi tâm sự.

Nói đến đây, cô bạn tôi đưa ra một giấy khám sức khỏe có dấu đỏ mực son của bệnh viện Giao thông Vận tải và nói vừa làm giúp một người bạn. Nhìn lướt qua, tôi thấy tờ giấy này đáng tin cậy. Duy có điều, mục khám mắt không thấy bác sỹ phê chữ gì lên đó. Tôi đề nghị mượn tờ giấy khám sức khỏe, mang đến bệnh viện Giao thông Vận tải để đánh giá tính pháp lý của nó. Bạn tôi đồng ý.

Nạn nhân thứ… N

Tại bệnh viện Giao thông Vận tải, bà Nguyễn Thị Xuân Loa

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.