Tủ sách Tuổi hoa tái bản bị độc giả phản ứng, công ty sách nói gì?

Tủ sách Tuổi hoa tái bản bị độc giả phản ứng, công ty sách nói gì?

Chủ nhật, 23/07/2017 | 12:48
0
Tủ sách Tuổi hoa bao gồm nhiều tác phẩm nổi tiếng trước năm 1975 vừa được tái bản. Chưa kịp có buổi ra mắt, bộ sách đã bị độc giả phản ứng dữ dội.

Bản quyền của bộ sách là vấn đề được nhiều người quan tâm khi thông tin tái bản được công bố. Nhiều ý kiến cho rằng, bộ sách này được tái bản mà không hề xin phép các tác giả vì trong bảy tác giả của tám cuốn truyện Tuổi hoa chỉ có 4 người còn sống.

Trong đó, nhà văn Thùy An và Tôn Nữ Thu Dung đang ở Mỹ, nhà văn Hoàng Đăng Cấp đang bệnh nặng và nhà văn Nguyễn Thái Hải đang sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Luồng tin về bản quyền này đã làm nổ ra nhiều cuộc tranh cãi trên các diễn đàn. 

Văn hoá - Tủ sách Tuổi hoa tái bản bị độc giả phản ứng, công ty sách nói gì?

 Bộ sách được tái bản bị độc giả phản ứng.

Thông tin trên được nhà văn Nguyễn Thái Hải xác nhận. Ông cho biết, Chiếc lá thuộc bài được in lần đầu vào năm 1971, là một trong những tác phẩm thuộc Tủ sách Tuổi hoa lúc bấy giờ.

Năm 1993, Chiếc lá thuộc bài được NXB Đồng Nai in lại nhưng với yêu cầu thay đổi hình ảnh nhân vật người cha cho phù hợp với tình hình. Cụ thể, nhân vật người cha đã được nhà văn Nguyễn Thái Hải chỉnh sửa thành người quản lý xây dựng.

Bên cạnh đó, ông Hải cũng khẳng định thông tin đã bán bản quyền tác phẩm Chiếc lá thuộc bài cho NXB Tuổi hoa. Trong hai lần tái bản năm 1993 và 1996, nhà văn đều nhận được tiền nhuận bút từ NXB Đồng Nai và NXB Trẻ.

Tuy nhiên, điều khiến ông phiền lòng là các đơn vị đã không thông báo cho ông. Thông qua việc thông báo, đôi bên sẽ thảo luận về hướng giải quyết hợp lý với nội dung của tác phẩm để có thể in lại nguyên bản gốc 1971, chú thích rõ ngữ cảnh và từ ngữ cần thiết. Ông cho rằng, đơn vị phát hành đã chủ quan trong khi tìm nguồn bản thảo dẫn đến việc lùm xùm không mong muốn.

Cần liên hệ với các tác giả khi thực hiện tái bản

Ông Lê Hoàng – Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho hay: “Đứng về phía hội Xuất bản, tôi nghĩ các đơn vị xuất bản khi thực hiện cần phải liên hệ với tác giả, thông báo cho họ biết về kế hoạch tái bản tác phẩm của họ dù cho quyền sở hữu bản quyền không còn thuộc về họ.

Theo quy định quản lý về xuất bản, tác phẩm được xuất bản mới hay tái bản đều phải xin phép, đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Với những tác phẩm từ trước năm 1975, nếu nội dung không bị cấm thì vẫn được tái bản bình thường nhưng khi làm thủ tục phải ghi rõ là tái bản từ xuất bản phẩm trước năm 1975".

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt – nguyên Giám đốc NXB Trẻ cho biết: “Về mặt lý, mọi chuyện đều đúng nhưng về mặt tình, tôi nghĩ bên công ty sách Phương Nam cũng cần có thông báo đến các tác giả để tránh việc ồn ào không mong muốn.

Tôi hoàn toàn hiểu và chia sẻ với đơn vị Phương Nam ở góc độ người làm sách vì cũng không dễ dàng gì để liên hệ với các tác giả. Bởi, sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, trong số các tác giả đó, có người đã qua đời, có người đã định cư ở nước ngoài. Như Nhà xuất bản Trẻ chúng tôi trước đây cũng rất vất vả để có thể liên hệ với nhà văn Minh Quân, nhà văn Thùy An, nhà văn Nguyễn Thế Hải...”

Hà Nhân

82,29 tỷ cấp trùng bảo hiểm y tế phải trả lại ngân sách Nhà nước

Thứ 2, 05/12/2016 | 14:09
Bộ Tài chính cho hay toàn bộ số kinh phí cấp trùng thẻ BHYT do ngân sách nhà nước cấp nào đảm bảo thì thu hồi nộp cấp đó.

Chỉ một câu mắng, chính sách của ông Trump ở Biển Đông đã sáng tỏ

Thứ 3, 06/12/2016 | 08:55
Ông Trump cho thấy bản thân mình không ngại ngần trong việc gia tăng thêm áp lực đối với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc - cái mà quốc gia này coi trọng đến mức gọi đó là "lợi ích cốt lõi".

Độc giả TIME chọn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là nhân vật của năm

Thứ 2, 05/12/2016 | 16:13
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã được các độc giả của tạp chí danh tiếng TIME bầu chọn là nhân vật nổi bật nhất của năm 2016.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

Trịnh Sảng lộ diện với vẻ ngoài khác lạ, sau ồn ào mất khả năng trả nợ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Hình ảnh mới của Trịnh Sảng sau ồn ào mất khả năng trả nợ khiến nhiều khán giả ngạc nhiên với vẻ ngoài khác lạ.

“Người đàn bà khổ nhất màn ảnh” với cuộc hôn nhân 30 năm ngọt ngào, lãng mạn

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:45
“Người đàn bà khổ nhất màn ảnh Việt” – là biệt danh mà khán giả gọi NSƯT Minh Phương trong suốt nhiều năm. Thế nhưng ngoài đời NSƯT Minh Phương có cuộc hôn nhân gần 30 năm vẫn lãng mạn và ngọt ngào đáng ngưỡng mộ.

Hải Phòng: 4 điểm mới đáng chú ý tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Lượng khán giả được mời tăng cao, địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật được thay đổi… là những điểm mới đáng chú ý tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024.

Tây du ký: Tôn Ngộ Không từng cầu mưa mãi không xong

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
Câu chuyện về việc Tôn Ngộ Không cầu mưa mãi không xong dù sở hữu sức mạnh phi thường là một bài học đắt giá về sự khiêm tốn và cẩn trọng trong lời hứa.
     
Nổi bật trong ngày

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”