Tu sửa Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đình thần Linh Đông

Tu sửa Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đình thần Linh Đông

Nguyễn An Bình
Thứ 4, 21/09/2022 | 17:15
0
Công trình tu sửa nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử và kiến trúc nghệ thuật của ngôi đình này, đồng thời tiến tới Đại lễ kỷ niệm 200 năm ngày thành lập đình.

Sáng 21/9, UBND Tp.Thủ Đức, Tp.HCM đã tổ chức lễ khởi công công trình tu sửa cấp thiết Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đình thần Linh Đông, tọa lạc tại phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức.

Việc tu sửa đình thần Linh Đông được thực hiện theo chủ trương về việc phục dựng, sửa chữa khẩn cấp các công trình tín ngưỡng dân gian trên địa bàn Tp.Thủ Đức, nhằm góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc nghệ thuật tại ngôi đình làng này; đồng thời đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho người dân địa phương.

Công trình được tu sửa với tổng kinh phí ước tính khoảng 5,5 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn xã hội hóa 100%, do doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn đóng góp. Dự kiến việc tu sửa diễn ra trong thời gian 110 ngày, từ ngày 21/9/2022 đến 10/1/2023.  

Các hạng mục được tu sửa bao gồm: chính điện, nhà nối, nhà khách, nhà túc. Việc tu sửa cụ thể là: đảo ngói chống dột, thay thế theo nguyên mẫu một số viên ngói bị bể; thay thế cục bộ một số hoành, rui bị mục không còn khả năng chịu lực bằng gỗ nhóm II theo nguyên mẫu về kiểu dáng, kích thước; tu bổ cánh én 2 đầu, diềm mái theo nguyên trạng; gia cố, gia cường khả năng chịu lực của tường, một số cột khu vực chính điện; quét vôi theo màu hiện trạng; thay mới hệ thống điện, lắp đặt hệ thống báo cháy; cải tạo, bố trí cảnh quan khuôn viên đình.

Văn hoá - Tu sửa Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đình thần Linh Đông

Ông Ngô Mực, Trưởng Ban quý tế Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đình thần Linh Đông, phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Ngô Mực, Trưởng Ban quý tế Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đình thần Linh Đông chia sẻ: “Trong những ngày vừa qua, Ban quản lý Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đình thần Linh Đông vô cùng phấn khởi và tập trung cao độ để chuẩn bị cho công tác khởi công tu sửa đình thần Linh Đông. Đây là cơ sở tín ngưỡng dân gian không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn có giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật”.

Đình thần Linh Đông được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia theo Quyết định số 3245 ngày 04/11/2020.

Đình Linh Đông được đánh giá là công trình đặc sắc, có giá trị về lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật; thể hiện sự gắn kết cộng đồng làng xã của cư dân Nam Bộ, tinh thần tôn trọng, tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền hiền đã có công khai phá lập làng, lập đình... đồng thời cũng thể hiện trí tuệ, sự tài hoa, khéo léo của các bậc nghệ nhân xưa.

Hàng năm, đình Linh Đông tổ chức một ngày lễ lớn đó là lễ Kỳ Yên. Lễ Kỳ Yên diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 10 âm lịch với mục đích cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa vụ bội thu. Trong những ngày này, nhân dân vùng Linh Chiểu và du khách tấp nập về dự lễ cúng đình.

Văn hoá - Tu sửa Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia đình thần Linh Đông (Hình 2).

Đình thần Linh Đông được xây dựng từ năm 1823, là công trình có giá trị về lịch sử - văn hóa và kiến trúc nghệ thuật.

Đình thần Linh Đông được xây dựng từ năm 1823 (đến nay đã gần 200 năm) với chất liệu gỗ, gạch, mái ngói âm dương. Trải qua thời gian cùng với lịch sử, Đình đã xuống cấp nhiều hạng mục như khu vực chính điện, nhà nối, nhà khách, nhà túc có nguy cơ sụp đổ trong mùa mưa và ảnh hưởng đến cấu trúc của di tích trong thời gian tới.

Công trình tu sửa được kỳ vọng sẽ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử và kiến trúc nghệ thuật tại ngôi đình làng này; đồng thời đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần cho người dân địa phương với mong muốn ngôi đình được khang trang, tiến tới năm 2023 tổ chức Đại lễ kỷ niệm 200 năm ngày thành lập đình và lễ Kỳ Yên của đình.

[E] Đi tìm “đặc sản” cho du lịch miền Tây

Thứ 4, 14/09/2022 | 16:00
Đồng Bằng Sông Cửu Long rộng lớn với 13 tỉnh thành, đa dạng về văn hóa, cảnh quan nhưng đối với nhiều du khách quốc tế, chỉ cần đi chợ nổi là kết thúc hành trình khám phá miền Tây.

Di sản Hoàng thành Thăng Long phản ánh nhiều giá trị văn hóa

Thứ 5, 08/09/2022 | 12:38
Những kết quả, giá trị sau 20 năm nghiên cứu Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là minh chứng rõ nét về sự phát triển văn hóa xã hội từ xưa tới nay của Thủ đô.

Thủ tướng đề nghị UNESCO xem xét công nhận Vịnh Hạ Long - Cát Bà là di sản thế giới

Thứ 3, 06/09/2022 | 22:51
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn UNESCO tiếp tục xem xét công nhận Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là di sản thế giới.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Đám cưới Quang Hải–Chu Thanh Huyền: Nữ MC xinh đẹp gây tò mò

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Vũ Quỳnh Trang không khỏi hồi hộp khi được giao vai trò dẫn dắt cho đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền.

Về nơi đầu tiên được chọn xây dựng buôn OCOP du lịch của Đắk Lắk

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:00
Với nhiều tiềm năng, thế mạnh, buôn Kuốp đã được công nhận là buôn du lịch cộng đồng và được chọn xây dựng buôn OCOP du lịch đầu tiên của Đắk Lắk.

Nam NSƯT là chủ nhân biệt thự gần 2 triệu USD: Sau 3 lần mổ, phải cắt bỏ nửa lá gan, cuộc sống hiện ra sao?

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Đây là nam nghệ sĩ sở hữu cơ ngơi tiền tỷ trên đất Mỹ. Cuộc sống sung túc, viên mãn của ông khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hotmom Elly Trần vẫn sở hữu vóc dáng gợi cảm dù trải qua 2 lần sinh nở

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:30
Elly Trần là hotmom Vbiz đình đám nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm. Dù trải qua 2 lần sinh nở nhưng Elly Trần vẫn giữ được vòng eo 56.

Ca sĩ Hồng Duyên: Dám khác biệt để toả sáng

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:19
Giọng hát của Hồng Duyên mềm mại ra chất Huế nhưng lại hiện đại trẻ trung và nhạc sĩ Dương Cầm đã biến hoá, thổi hồn cho lợi thế ấy để tạo khác biệt.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Về nơi đầu tiên được chọn xây dựng buôn OCOP du lịch của Đắk Lắk

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:00
Với nhiều tiềm năng, thế mạnh, buôn Kuốp đã được công nhận là buôn du lịch cộng đồng và được chọn xây dựng buôn OCOP du lịch đầu tiên của Đắk Lắk.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.