Từ tháng 7: Bà mẹ bỉm sữa có nhiều lựa chọn mới cho con?

Từ tháng 7: Bà mẹ bỉm sữa có nhiều lựa chọn mới cho con?

Chủ nhật, 29/05/2016 | 14:25
0
Mới đây, tại buổi làm việc với đại sứ Michael Froman - đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết sẽ xem xét bỏ giá trần sữa trẻ em dưới 6 tuổi từ 1/7/2016.

Các bà mẹ bỉm sữa sẽ có nhiều lựa chọn hơn về chất lượng lẫn giá thành sản phẩm sữa cho con trong thời gian tới", đó là khẳng định của TS Nguyễn Đức Thành- Viện trưởng viện Kinh tế và Chính sách (VEPR) khi thông tin sắp tới đây, từ tháng 7 việc bỏ giá trần cho mặt hàng sữa bột cho trẻ dưới 6 tuổi có hiệu lực.

Ông Thành cho rằng việc làm này sẽ khiến thị trường sữa bột trẻ em có thêm sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Người tiêu dùng sẽ là những người có lợi hơn cả với việc bỏ trần giá sữa.

Kinh doanh - Từ tháng 7: Bà mẹ bỉm sữa có nhiều lựa chọn mới cho con?

TS Nguyễn Đức Thành- Viện trưởng viện Kinh tế và Chính sách (VEPR): Không bị chi phối bởi giá trần, nhiều hãng sữa sẽ nâng chất lượng cao hơn

Tuy nhiên, để tránh lặp lại những kịch bản làm giá, tăng giá đối với các sản phẩm sữa bột này, ông Thành cho rằng, song song với việc bỏ trần thì cơ quan chức năng cũng phải tính tới việc thay đổi chính sách về nhập khẩu sữa.

“Đa phần các sản phẩm sữa bột tại thị trường Việt Nam đều là sữa nhập ngoại, nếu chúng ta chỉ bỏ mức giá trần mà không cởi mở hơn trong việc cho phép nhiều doanh nghiệp cùng tham gia nhập khẩu thì khả năng bị làm giá, đẩy giá lên là hoàn toàn có thể.

Nếu để cho nhiều doanh nghiệp cùng nhập khẩu, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp này sẽ khiến cho giá sữa nhập giảm, người tiêu dùng được hưởng lợi hơn. Chúng ta phải thay đổi đồng thời trên hai chân chứ không thể chỉ thay đổi một sẽ khiến cho giá sữa đi lệch”, ông Thành cho biết.

Cũng theo ông chuyên gia này, việc bỏ trần giá sữa là hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của thế giới, nhất là tại thời điểm chúng ta tham gia ký kết các hiệp định thương mại đa phương và song phương.

Việc bỏ giá trần, đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp sản xuất sữa bột trong nước phải tăng sức cạnh tranh nếu không bị “chết yểu” bởi sự tấn công vào thị trường của hàng lo

Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Nhiều doanh nghiệp vãng lai “chây ì” thuế, dẫn đến nợ đọng

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:00
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh hoạt động tại tỉnh Quảng Nam không thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định…

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Chứng khoán SSI đặt kế hoạch lãi kỷ lục, tăng vốn sát 20.000 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Trên cơ sở chủ động đề ra chiến lược và cân nhắc với điều kiện khách quan của thị trường, Chứng khoán SSI đặt mục tiêu đem về 3.398 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.