Tuần tới, học giả quốc tế thảo luận về Biển Đông

Tuần tới, học giả quốc tế thảo luận về Biển Đông

Thứ 6, 13/11/2020 | 19:47
0
Gần 300 học giả và diễn giả trong và ngoài nước, trong đó có lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam sẽ tham gia thảo luận về Biển Đông đầu tuần tới, theo Học viện Ngoại giao

Với chủ đề “Duy trì hoà bình và hợp tác trong bối cảnh có nhiều biến động”, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 diễn ra trong hai ngày, từ 16-17/11, được tổ chức bởi Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, cùng Hội Luật gia  Việt Nam.

Hội thảo năm nay sẽ quy tụ khoảng 40 diễn giả là các chuyên gia hàng đầu ở trong và ngoài nước; 250 đại biểu là học giả, quan chức, ngoại giao đoàn, doanh nghiệp và báo chí đến từ nhiều nước trên thế giới cùng đại biểu tham gia trực tuyến từ nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Hội thảo sẽ thảo luận các diễn biến liên quan đến khu vực nói chung và Biển Đông nói riêng cả từ khía cạnh địa chính trị và khía cạnh pháp lý, vai trò và tầm nhìn của ASEAN về Biển Đông, cùng các vấn đề an ninh biển truyền thống và phi truyền thống nổi lên hiện nay.

Tin nhanh - Tuần tới, học giả quốc tế thảo luận về Biển Đông

Hội thảo lần thứ 10 diễn ra tại Đà Nẵng ngày 8/11/2018 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” (Nguồn: TTXVN)

Các phiên thảo luận diễn ra trên nhiều lĩnh vực trong đó có thể có các chủ đề như Biển Đông trong thế giới đại dịch virus Covid-19 (dự kiến sẽ đánh giá diễn biến mới ở Biển Đông bắt nguồn từ căng thẳng nội bộ và liên quốc gia do Covid- 19 gây ra ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương); Tầm nhìn của ASEAN sau 2025: ASEAN sẽ đóng vai trò gì ở Biển Đông (cùng tìm cách trả lời các câu hỏi như “Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến môi trường chiến lược của khu vực sau năm 2025 như thế nào?”, “ASEAN hình dung về bản thân ra sao trong cấu trúc an ninh khu vực, đặc biệt trong việc giải quyết những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống ở Biển Đông?”, “Vai trò nào phù hợp nhất với ASEAN: quan sát viên, trung gian hòa giải hay một chủ thể đóng vai trò trung tâm và tích cực trong quản lý tình hình và thúc đẩy hợp tác? Làm cách nào để ASEAN tăng cường vai trò của mình?”); Cuộc tranh luận công hàm và tương lai đàm phán COC và hợp tác ở Biển Đông (“Cuộc tranh luận công hàm” là một diễn biến mới ở Biển Đông trong năm 2020 với hơn 20 công hàm và tuyên bố ngoại giao làm rõ lập trường pháp lý đến từ cả những nước trong và ngoài khu vực đối với nhiều khía cạnh của vấn đề Biển Đông).

Đặc biệt, dự kiến sẽ có một phiên dành riêng cho truyền thông với chủ đề Cạnh tranh định hình câu chuyện: Truyền thông đang định hình nhận thức ở Biển Đông như thế nào. Các đại biểu sẽ bàn thảo hiện tượng truyền thông (nhà báo, học giả, đạo diễn phim, v.v…) không còn đơn thuần là bên quan sát mà đã trở thành bên liên quan trong vấn đề Biển Đông, có sức mạnh gây ảnh hưởng lên quan điểm công chúng và chính sách các nước. Nhiều chủ thể đang dần có xu hướng sử dụng truyền thông để kể những câu chuyện khác nhau về Biển Đông với mục đích định hình quan điểm và ý kiến công chúng, mang lại lợi ích cho chính sách của riêng mình.

Tin nhanh - Tuần tới, học giả quốc tế thảo luận về Biển Đông (Hình 2).

Hội thảo lần thứ 11 tại Hà Nội ngày 6/11/2019 diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 25 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 có hiệu lực và 25 năm Việt Nam phê chuẩn UNCLOS (Nguồn: TTXVN).

Các chủ đề khác cũng có thể được thảo luận như Va chạm bất ngờ hay va chạm cố ý: Xây dựng các quy tắc để ngăn chặn sự cố trên biển; Cá – nghề cá – ngư dân: quan hệ giữa môi trường, kinh tế và thấu cảm; Khoa học biển: khoa học công nghệ ảnh hưởng thế nào đến trật tự hiệu quả trên biển; và Phát triển biển bền vững – sức mạnh tương lai của đại dương; v.v... Đáng chú ý, khả năng có một phiên đặc biệt mang tên Góc nhìn của các lãnh đạo trẻ, tại đó, lãnh đạo trẻ từ các nước trong và ngoài khu vực tham gia hội thảo (theo hình thức trực tuyến) sẽ chia sẻ suy nghĩ và quan điểm về Biển Đông.

Trước khi diễn ra tám phiên thảo luận chính thức, sẽ có diễn văn khai mạc của các khách mời đặc biệt, trong đó dự kiến có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền – Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Danh dự Hội Hữu nghị Việt Nam - Ucraina.

Lần đầu tiên giới truyền thông được mời như một bên tranh luận

Lần đầu tiên, Hội thảo Biển Đông mời giới truyền thông tham dự hội thảo với tư cách là “những người trong cuộc” đối với các vấn đề Biển Đông. Các diễn giả dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề như (i) điểm giống và khác trong các câu chuyện được các chủ thể khác nhau thúc đẩy; (ii) vai trò và giới hạn của truyền thông, đặc biệt là truyền thông xã hội trong việc giúp chuyển tải “thông điệp đúng đắn” đến với công chúng và làm thế nào để khắc phục những giới hạn này (ví dụ như làm sao để giải quyết vấn nạn tin giả và thông tin sai sự thật); (iii) truyền thông nên nắm giữ vai trò gì để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông.
Tính đến sáng 13/11, đã có hơn 40 cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước đăng ký tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12. Chiều 13/11, ban tổ chức hội thảo tổ chức họp báo thông tin về sự kiện. Hội thảo lần thứ 11 cũng diễn ra ở Hà Nội tháng 11/2019 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” cũng do Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, và Hội Luật gia Việt Nam (VLA) đồng tổ chức.

Bế mạc Hội thảo Quốc tế lần 10 về Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực

Thứ 7, 10/11/2018 | 14:51
Chiều 9/11, Hội thảo Quốc tế lần 10 về Biển Đông do Hội Luật gia Việt Nam phối hợp cùng học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.

Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông lần 10

Thứ 5, 08/11/2018 | 14:18
Ngày 8/11, tại TP.Đà Nẵng, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp cùng học viện Ngoại giao và quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông tổ chức hội thảo Khoa học Quốc tế Biển Đông lần 10 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong khu vực”.

Hội Luật gia VN dự hội thảo “Thực trạng tại Biển Đông – các biện pháp giải quyết tranh chấp khả thi”

Thứ 7, 22/09/2018 | 14:38
Từ ngày 20 đến ngày 22/9/2018, đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam do ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội, làm trưởng đoàn đã tham dự hội thảo quốc tế về “Thực trạng tại Biển Đông – các biện pháp giải quyết tranh chấp khả thi” tại thủ đô Moscow, Nga.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.