Hải Phòng: Tước giấy phép hành nghề cơ sở kinh doanh thuốc lậu

Hải Phòng: Tước giấy phép hành nghề cơ sở kinh doanh thuốc lậu

Đoàn Minh Sơn
Thứ 4, 22/11/2017 | 18:00
0
Chủ cơ sở kinh doanh thuốc ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vừa bị tước giấy phép hành nghề vì lô thuốc trị giá 300 triệu không chứng minh được nguồn gốc.

Thanh tra sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt hành chính 46,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động kinh doanh thuốc chữa bệnh 4 tháng 15 ngày đối với một cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh.

Xã hội - Hải Phòng: Tước giấy phép hành nghề cơ sở kinh doanh thuốc lậu

Lực lượng chức năng Hải Phòng tiến hành tiêu hủy thuốc không rõ nguồn gốc.

Cùng với đó, toàn bộ số thuốc trong quầy thuốc kinh doanh không chứng minh được nguồn gốc trị giá khoảng 300 triệu đồng đã bị lực lượng chức năng tiêu hủy vào chiều 21/11.

Trước đó, ngày 11/7, hiệu thuốc của ông An Đức An (địa chỉ tại 69 Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) đã bị thanh tra sở Y tế Hải Phòng thanh tra đột xuất. và phát hiện có 29 loại thuốc với 91 khoản là thuốc đặc trị các bệnh huyết áp, tim mạch và kháng sinh các loại, nhưng số thuốc trên không có hóa đơn chứng từ, xuất xứ nhập khẩu, không có visa trên vỏ thuốc và không được phép nhập khẩu của Bộ Y tế.

Ngoài ra, khi kiểm tra quầy thuốc này, cơ quan chức măng còn phát hiện cơ sở mắc nhiều sai phạm: Vi phạm về quy định bảo quản thuốc, các loại thuốc để lẫn lộn, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vụ tiêu hủy 20.000 viên thuốc ung thư: Thông tin bất ngờ từ cục Dược

Thứ 7, 03/06/2017 | 19:56
Cục Quản lý dược khẳng định, việc cấp phép nhập khẩu thuốc Tasigna không quá 15 ngày làm việc.

Cửa hàng xăng bất chấp hiệu lực tước giấy phép

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Hôm qua, 4/9 doanh nghiệp vẫn bán xăng bình thường, bất chấp việc tước giấy phép kinh doanh 9 doanh nghiệp, trạm xăng dầu do gian lận chất lượng xăng có hiệu lực từ ngày 1/2.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.