Tướng có tin đồn bị “trảm” của Triều Tiên bất ngờ tái xuất với vai trò đặc biệt

Tướng có tin đồn bị “trảm” của Triều Tiên bất ngờ tái xuất với vai trò đặc biệt

Trần Danh Tuyên
Thứ 3, 05/06/2018 | 15:09
0
Sau một loạt những tin đồn bị xử tử, ông Ri Yong Gil, trước đây từng là Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, nay xuất hiện và nắm cương vị mới.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn một nguồn tình báo thạo tin cho biết, Triều Tiên vừa chứng kiến thêm 2 sự thay đổi nhân sự lớn trong hệ thống quân đội nước này.

Đầu tiên, ông No Kwang Chol, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên, sẽ thay thế cho ông Pak Yong Sik ngồi vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Tướng có tin đồn bị “trảm” của Triều Tiên bất ngờ tái xuất với vai trò đặc biệt

Ông Ri Yong Gil (phải) xuất hiện tại sân bay Bình Nhưỡng năm 2013.

Thứ hai, ông Ri Yong Gil, người từng là Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, sẽ trở thành Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, thay thế người tiền nhiệm Ri Myong Su kể từ tháng Năm này.

Điều đáng nói là trước đây đã từng có nhiều nguồn tin cho hay ông Ri Yong Gil đã bị xử tử vì “tạo dựng bè phái, lạm dụng chính quyền và tham nhũng”, dựa trên lời khai của một người đã đào thoát khỏi Triều Tiên vào tháng 2/2016.

Sau đó, trong một bản tin ngày 10/5/2016 của hãng thông tấn Nhà nước Triều Tiên, ông Ri Yong Gil vẫn “bằng xương bằng thịt” xuất hiện trong một bức ảnh và được chú thích là thành viên của Ủy ban Quân đội Trung ương đảng Lao động Nhân dân Triều Tiên.

Chính phủ và giới chức quân sự Hàn Quốc trước đó cũng tuyên bố rằng ông Ri đã bị tử hình song ngay sau đó đã đính chính thông tin.

“Triều Tiên đã công khai bức ảnh và đưa ra tuyên bố về ông Ri, vì thế chúng ta tin rằng ông ấy không bị xử tử”, một nguồn tin nói với hãng tin CNN.

Lời khai của những người đào thoát khỏi Triều Tiên thường được phía Hàn Quốc ghi lại và kiểm chứng.

Tuy nhiên, những lời khai này đôi khi không chính xác, một phần bởi Chính phủ Hàn Quốc chi một số tiền lớn cho những người này để họ chia sẻ câu chuyện của mình và những người đào thoát này cũng được trả tiền để ngồi hàng giờ trước truyền thông để kể những câu chuyện về Triều Tiên.

Việc trả tiền này đôi khi khiến những người đào thoát từ Triều Tiên cố ý dựng chuyện để thu lợi từ những câu chuyện không có thật.

Vào năm 2017, Seoul đã chi khoảng 860.000USD cho những câu chuyện như thế.

Hiện vẫn chưa rõ ông Thae Yong Ho, một nhà ngoại giao của Triều Tiên từng đào thoát khỏi nước này, được trả bao nhiêu để cung cấp thông tin ông Ri bị xử tử vào năm 2016 với hãng tin Yonhap.

Tướng có tin đồn bị “trảm” của Triều Tiên bất ngờ tái xuất với vai trò đặc biệt (Hình 2).

Ông Kim Jong-un và các quan chức quân đội Triều Tiên.

Về việc cải tổ nhân sự quân đội đáng kể trong vài ngày trở lại đây của Triều Tiên, các chuyên gia phân tích quốc tế cho rằng, ông Kim Jong-un đang có ý đưa những nhân vật ôn hòa lên nắm quyền để kiềm chế những quan điểm phản đối chính sách củng cố quan hệ với Mỹ, Hàn Quốc cũng như chính sách giải trừ hạt nhân trong thời gian tới.

Đây cũng là cách giúp chính quyền Bình Nhưỡng đạt được nhiều thuận lợi hơn trong các cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với các bên liên quan như Washington hay Seoul.

Còn một số chuyên gia quốc tế khác lại cho rằng, cải tổ nhân sự quân đội là bước đi giúp chính quyền Bình Nhưỡng thay đổi từ phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa sang phát triển kinh tế, hòa nhập quốc tế.

"Cải tổ nhân sự có hai mục đích chính là củng cố quyền lực của ông Kim Jong-un với vai trò nhà lãnh đạo duy nhất của Triều Tiên và tăng cường liên kết giữa đảng và quân đội trong đất nước xúc tiến phát triển kinh tế", ông Yang Moo-jin, Giáo sư tại đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul (Hàn Quốc) nhận định. "Họ đều là những người trẻ nhưng có khả năng", ông Yang nói thêm.

Xem thêm: Bí ẩn lời kể của người đàn ông đến từ năm 6491 bị mắc kẹt ở năm 2018

Hành động chưa từng có của hơn 70 bộ tộc Syria đối với quân Chính phủ

Thứ 2, 04/06/2018 | 21:08
Trong một diễn biến chưa từng có tiền lệ, hơn 70 bộ tộc tại Syria đã bất ngờ đứng ra tuyên bố sự ủng hộ đối với lực lượng quân đội Chính phủ Syria.

Mỹ nêu điều kiện cứng rắn để gỡ bỏ cấm vận Triều Tiên

Thứ 2, 04/06/2018 | 12:41
Mỹ chỉ gỡ bỏ các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc khi quá trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng kiểm chứng được, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định.

Triều Tiên bất ngờ thay Bộ trưởng Quốc phòng trước hội nghị với Mỹ

Chủ nhật, 03/06/2018 | 16:06
Triều Tiên đã đưa quan chức có quan điểm ôn hòa lên nắm quyền tại bộ Quốc phòng nước này ngay trước cuộc gặp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump, Yonhap trích nguồn báo Nhật Bản cho hay.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.