Tướng chế độ cũ mua chuộc Đại Cathay như thế nào? - Kỳ 8

Tướng chế độ cũ mua chuộc Đại Cathay như thế nào? - Kỳ 8

Thứ 6, 09/10/2015 | 14:32
0
Với bản tính cao bồi của mình, tướng Nguyễn Cao Kỳ đã nghĩ ra cách mà ông coi là thú vị, đó là chinh phục Đại. Nhưng kế hoạch thu phục của tướng này đã thất bại chỉ vì cái gọi là “nghĩa khí giang hồ”.

Làm vua không ngai

Tin tức báo chí thời đó ghi lại, Đại Cathay không như những ông trùm khác, ăn nói như một trí thức chứ không hầm hố. Lúc nào Đại cũng mặc áo sơ mi trắng, quần âu, đeo kính trắng… Và ngồi trên xe ô tô có điều hòa. Theo như ông H “đầu bò” kể lại, Đại Cathay có lòng tự trọng rất cao, còn nhớ thời kỳ mới trở lại ngõ Da Heo để khởi nghiệp xưng bá giang hồ, Đại thường bị các “ông cò” điệu về ty cảnh sát quận nhì để hỏi cung.

Lần nào cũng tra khảo xong, cảnh sát quận nhì đem tờ cung ra đọc lại rồi hỏi Đại đã đúng chưa rồi bắt Đại Cathay lăn tay điểm chỉ vì không biết chữ. Ức quá, Đại về bắt H “đầu bò” dạy ráp chữ. Chỉ trong vòng một tuần, Đại đã biết đọc, biết viết. Một lần khác, Đại lại bị bắt về ty cảnh sát quận nhì, thời điểm đó ở trụ sở quận nhì có ba tay “cò” có tên khá lạ là Lơ – Tơ – Mơ chuyên hỏi cung Đại. Lần này, sau khi hỏi cung xong, tên “cò” có tên Tơ bắt Đại điểm chỉ.

Đại nói:
- Đưa cây viết đây
Tên Tơ chưa hiểu hỏi lại:
- Để làm gì?
Đại trả lời cộc lốc:
- Ký tên.
- Mày đùa hả Đại!
- Không đùa, ông cứ đưa cây viết đây.
Thế là tên Tơ cầm cây viết đem lại chú ý nhìn. Đại cầm cây viết ký tên là cho hắn há hốc mồm ngạc nhiên rồi la lên:
- Tụi bay ơi, thằng Đại biết chữ rồi!

Nghe tên Tơ la lớn, tất cả bọn nhân viên làm trong trụ sở Ty quận nhì bỏ việc đổ dồn lại hỏi han Đại, mấy gã “cò” ngày thường hay hoạch họe giờ lao đến ôm chầm lấy Đại. Từ đó, trong giới giang hồ Sài Gòn đã lưu truyền câu chuyện này như một tình tiết đáng khâm phục dành cho Đại. Còn đám đệ tử dưới trướng thì mừng ra mặt, càng nể phục ý chí của Đại.

Như đã thông tin, Đại vốn thất học, tên mình khi viết còn không xong nhưng khi học chữ thần tốc, chữ ký của Đại lại là một giai thoại truyền nhau trong giới giang hồ. Sau khi Chà và H “đầu bò” dạy cho Đại cách ký tên. Trong một lần đi Đà Lạt, H đã hướng

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Điều tra vụ thiếu nữ 16 tuổi bị sát hại trong phòng trọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:37
Sau tiếng la hét, người dân chạy đến thì tá hoả thấy nạn nhân nằm gục với nhiều vết thương.

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương