Vào 9h20 ngày 14/8/2016, ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, anh Nguyễn Văn Lộc (SN 1994, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) ngồi trên chiếc xe máy hiệu Honda chờ bạn gái vào mua đồ trong cửa hàng tạp hóa.
Lúc này chìa khóa vẫn để trên xe. Bất ngờ, Lê Quang Hà (SN 1975, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) tiến lại gần. Hà vô cớ đòi “mượn” xe của anh Lộc bằng được với lý do để đuổi theo đứa bắt cóc con trai của mình.
Người dân xung quanh báo cho anh Lộc biết là Hà đang bị "ngáo đá" và giục anh này chạy ra chỗ khác. Do sợ nên anh Lộc đã nhảy ra khỏi xe và lùi ra sau giữ xe lại.
Đối tượng "ngáo đá" tiếp tục đe dọa, chửi bới buộc anh Lộc phải buông tay, chấp nhận cho Hà lái xe của mình đi.
Sau khi bị Hà chiếm đoạt xe máy, anh Lộc cùng người yêu thất thểu tới Công an thị trấn Trâu Quỳ trình báo sự việc.
Cũng giống như lời khai ở cơ quan điều tra, trải qua hai cấp xét xử, bị cáo Hà vẫn thừa nhận chỉ mượn xe của anh Lộc để đuổi theo đứa bắt cóc con trai mình chứ không hề có mục đích chiếm đoạt tài sản. Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội, theo Hà là do đối tượng vừa sử dụng ma túy nên bị ảo giác.
Trả giá cho hành vi trái pháp luật của mình, Lê Quang Hà bị TAND huyện Gia Lâm tuyên phạt 15 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Cho rằng bản án như vậy là còn quá nghiêm khắc cũng như tòa sơ thẩm chưa xem xét tới đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị hại, bị cáo đã có đơn kháng cáo xin tòa cấp phúc thẩm giảm nhẹ một phần hình phạt. Cũng tại phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo xuất trình được giấy tờ chứng nhận bố bị cáo là thương binh, có công với cách mạng.
Căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX xét thấy, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, biết ăn năn, hối hận về việc làm của bản thân. Từ đó, qua xem xét toàn bộ nội dung vụ án, tòa cấp phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo và giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
Sau khi nghị án, HĐXX xử phạt bị cáo Lê Quang Hà mức án 9 tháng 16 ngày tù về tội Cưỡng đoạt tài sản (bằng đúng thời gian tạm giam) và đọc quyết định trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa (nếu như bị cáo không bị tạm giam về tội phạm khác).
Thúy Nguyễn