Tưởng con mất từ khi lọt lòng, 39 năm sau mẹ phát hiện sự thật gây sốc

Tưởng con mất từ khi lọt lòng, 39 năm sau mẹ phát hiện sự thật gây sốc

Thứ 4, 27/04/2022 | 06:00
0
Những tưởng con trai đã qua đời ngay từ khi lọt lòng nhưng gần 40 năm sau bà mẹ mới biết được sự thật đáng căm phẫn.

Mới đây, bà Hilda del Carmen Quezada, 65 tuổi, đến từ Temuco, Chile đã có cuộc đoàn tụ khó tin với người con mà bà tưởng rằng cả đời cũng không bao giờ biết mặt. Câu chuyện của người phụ nữ thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và dư luận.

Đời sống - Tưởng con mất từ khi lọt lòng, 39 năm sau mẹ phát hiện sự thật gây sốc

Con trai của bà Quezada không hề qua đời như thông tin mà bà nhận được.

39 năm về trước (vào năm 1983), bà Quezada đã hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Bà định đặt tên con là Sergio, nhưng khi vừa tỉnh dậy sau cơn vượt cạn, bà phải nhận tin dữ rằng con trai mình đã qua đời.

Cú sốc mất con khiến vợ chồng bà suy sụp một thời gian dài. Suốt hàng chục năm liền, bà vẫn tổ chức sinh nhật, cũng là ngày giỗ cho đứa con trai xấu số mà bà thậm chí còn chưa biết mặt.

Gần 4 thập kỷ sau, vào năm 2021, khi nỗi đau năm xưa đã nguôi ngoai, bà Quezada bất ngờ nhận được “cú điện thoại định mệnh”.

Cuộc gọi đến từ Hijos y Madres del Silencio, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên kết nối các gia đình bị chia cắt bởi việc nhận con nuôi bất hợp pháp.

Đời sống - Tưởng con mất từ khi lọt lòng, 39 năm sau mẹ phát hiện sự thật gây sốc (Hình 2).

Anh Tyler Graf và vợ con.

Họ thông báo tìm được một người đàn ông có thể là con trai thất lạc của bà Quezada. Đó là anh Tyler Graf, hiện sống ở Texas (Mỹ). Anh hiện đã kết hôn và có một bé trai.

"Khi ấy tôi đã không thể tin vào tai mình. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cả cơ thể tôi run rẩy và nước mắt thì chảy dài không thể kiểm soát. Lúc đó tôi chỉ muốn hét lên và đặt hàng ngàn câu hỏi trong đầu", bà Quezada chia sẻ về khoảnh khắc nhận thông tin bất ngờ. Mối quan hệ của 2 mẹ con được xác nhận ngay sau đó thông qua kết quả xét nghiệm DNA .

Tyler Graf thực ra chưa bao giờ “chết yểu”, thậm chí còn vô cùng khỏe mạnh khi chào đời. Thế nhưng anh đã bị một tổ chức buôn người bắt cóc trong bệnh viện phụ sản. Sau đó, Graf được đưa đến Minnesota (Mỹ) và được nhận nuôi.

Đời sống - Tưởng con mất từ khi lọt lòng, 39 năm sau mẹ phát hiện sự thật gây sốc (Hình 3).

Anh Graf lớn lên ở Minnesota (Mỹ) trong một gia đình hạnh phúc.

May mắn, anh trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc và cũng đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Thế nhưng suốt gần 40 năm, cả anh và bố mẹ nuôi đều nghĩ rằng Graf là đứa trẻ bị mẹ đẻ người Chile bán đi để lấy tiền. Hồ sơ nhận nuôi thể hiện Graf có mẹ là bà Hilda del Carmen Quezada (khi đó 26 tuổi).

Tuy nhiên, nội dung hồ sơ khẳng định bà Hilda chủ động từ bỏ con vì không đủ khả năng tài chính. Chính hiểu nhầm này khiến Graf luôn mang theo nỗi oán hận đối với mẹ ruột vì đã bỏ rơi mình.

"Tôi đã mang sự thù hận đó, nỗi căm tức đó trong lòng suốt quãng thời gian dài", Graf bộc bạch với New York Times.

Anh Tyler Graf là một trong khoảng 8.000 đến 12.000 nạn nhân của một tổ chức buôn bán người xuyên biên giới tại Chile. Đây là một tổ chức lớn hoạt động rất bài bản vào khoảng những năm 70, 80 của thế kỷ trước khi có thể "nhúng tay" vào cả hệ thống y tế và chính quyền.

Mẹ con bà Quezada có lẽ sẽ sống cả đời trong day dứt và không thể biết sự thật nếu không có sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện Hijos y Madres del Silencio. "Tôi không thể tưởng tượng được mẹ ruột của tôi đã phải trải qua những gì khi mất tôi và đau buồn vì cho rằng con trai đã qua đời", Tyler nói với Click2Houston.

Đời sống - Tưởng con mất từ khi lọt lòng, 39 năm sau mẹ phát hiện sự thật gây sốc (Hình 4).

Bà Quezada ôm con trai vào lòng lần đầu tiên kể từ khi con chào đời.

Vào tháng 5/2021, hai mẹ con cuối cùng đã được nhìn mặt nhau lần đầu tiên qua Zoom. Mới đây, sau thời gian dài bị hạn chế đi lại vì dịch bệnh, anh Graf đã bay đến Chile gặp mẹ. Graf nhanh chóng thân thiết với mẹ đẻ cùng 3 em gái ruột. Anh cho biết cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thêm một gia đình nữa dù không thể tha thứ cho tội ác mà bọn buôn người đã gây ra.

Minh Hoa (t/h)

Hi hữu: Phải ở bệnh viện tâm thần hơn 2 năm vì bị nhầm là tội phạm

Thứ 6, 06/08/2021 | 19:30
Bị nhầm với một tội phạm bỏ trốn, người đàn ông vô gia cư đã bị bắt và bị nhốt trong bệnh viện tâm thần suốt hơn 2 năm.

Hi hữu: Hoãn phiên tòa vì bị hại bị bắt khi đi... trộm chó

Thứ 3, 27/04/2021 | 12:00
Phiên tòa xét xử vụ án giết người xảy ra tại xã Tân Sơn (Nghệ An) đã phải hoãn do chủ tọa thông báo bị hại vắng mặt do bị bắt vì tham gia một vụ trộm chó.

Hi hữu: Báo thù nhầm người vì…sai địa chỉ

Thứ 3, 27/04/2021 | 06:00
Một người đàn ông vô tội đã phải bỏ mạng oan uổng bởi 2 đối tượng đi “báo thù” cho bạn nhưng lại đến…nhầm địa chỉ.

Hi hữu chàng trai 17 tuổi bị viêm ruột thừa có trái tim nằm bên phải

Thứ 5, 08/04/2021 | 16:15
Các bác sĩ vô cùng kinh ngạc trước trường hợp nam thanh niên 17 tuổi có phủ tạng đảo ngược hoàn toàn so với người bình thường.
Cùng chuyên mục

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:03
Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Bình Thuận ghi nhận một ca tử vong nghi do chó dại cắn

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân vừa ghi nhận một ca tử vong nghi do bệnh dại ở xã Tân Thắng.

Tin tức Đời sống 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc chỉ vì sơ suất của người lớn

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:08
Cập nhật tin tức đời sống ngày 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc vì sơ suất của bà nội; Thực hư hiệu quả của nhịn ăn gián đoạn...
     
Nổi bật trong ngày

Quốc gia nào có dân sống thọ nhất thế giới?

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:30
Được mệnh danh là “sân chơi của tỷ phú”, quốc gia nhỏ bé thứ 2 thế giới có chứa tới 40.000 dân với tuổi thọ trung bình đáng kinh ngạc gần 87 tuổi, vượt qua Nhật Bản.

Độc lạ: Cá mú khổng lồ được ngư dân giải cứu bằng cách đặc biệt

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Tài khoản @AMAZlNGNATURE vừa chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video thú vị, ghi lại cảnh ngư dân giúp đỡ một con cá mú đang bị Barotrauma.

Người phụ nữ bất ngờ khi nghe bác sĩ chỉ ra "thủ phạm" khiến một bên ngực biến dạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:45
Nữ bệnh nhân 55 tuổi tới Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm khám tổng quát, tuy nhiên, kết quả siêu âm, chụp MRI cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ.

Loại hoa nhỏ xíu mọc đầy ở quê, trước không ai "ngó" khi đem phơi khô bán 300.000 đồng/kg

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:30
Có một loại hoa khi phơi khô được biết đến là một loại trà thảo mộc có tác dụng "vàng 10" đối với sức khỏe, giá 300.000 đồng/kg vẫn nhiều người "chốt" ầm ầm.

Tin tức Đời sống 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc chỉ vì sơ suất của người lớn

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:08
Cập nhật tin tức đời sống ngày 23/4: Tử vong sau khi ăn trứng luộc vì sơ suất của bà nội; Thực hư hiệu quả của nhịn ăn gián đoạn...