Theo quyết định 926/QĐ-UBND năm 2009 của UBND tỉnh Ninh Bình, Tổ hợp Quảng trường và Tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế được xây dựng tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình với diện tích 34,23 ha, tổng số vốn đầu tư dự án là 1.543 tỷ đồng được huy động từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác.
Những khối đá ngổn ngang ở dưới sân khánh tiết.
Dự án này được xây dựng nhằm phục vụ Đại lễ kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, đồng thời là khu trung tâm văn hóa sinh hoạt cộng đồng của thành phố Ninh Bình. Dự án có thời gian thực hiện từ 2009 – 2016. Thế nhưng, vào những ngày tháng cuối cùng của giai đoạn hoàn thành, dự án này đã xuất hiện những bất cập nghiêm trọng, liên quan đến chất lượng công trình.
Những cột đèn chưa xong đã hỏng.
Theo quan sát của PV, cả khu tượng đài rộng 5,1ha và quảng trường rộng 10ha được xây dựng theo dạng tam cấp. Sân khánh tiết của khu tượng đài được lát đá tự nhiên toàn bộ. Thế nhưng khi đi trên sân khánh tiết này, nhiều viên đá bị bong ra, nhiều viên đá bị nứt vỡ.
Sân khánh tiết hỏng hóc nặng.
Xung quanh sân khánh tiết còn ngổn ngang rất nhiều viên đá to, có những viên đá còn bị nứt, vỡ toác. Cỏ dại mọc um tùm, hoang vu. Thậm chí cột đèn mới chưa đưa vào sử dụng đã bị vỡ vụn, hỏng hóc. Những ổ điện bị bong, trơ dưới trời nắng mưa, rất nguy hiểm nếu có người tới gần.
Ổ điện đã rơi ra, rất nguy hiểm vào ngày mưa bão.
Nhiều người dân TP. Ninh Bình cho biết, mặc dù được biết khu quảng trường và tượng đài là nơi sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng các hoạt động văn hóa của tỉnh Ninh