Những ngày vừa qua, dân mạng lan truyền nhiều tin đồn thất thiệt như: bắt cóc trẻ em ở các thành phố lớn, chập điện ở Quảng Ninh khiến hàng chục người chết… gây tâm lý hoang mang cho dư luận. Trước tình trạng đó, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát Hình sự (C45 - Bộ Công an).
PV: Thưa Cục trưởng, ông nhìn nhận như thế nào về những tin đồn thất thiệt trong những ngày gần đây?
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Thực tế, thời gian gần đây xuất hiện trên các trạng xã hội đăng tải những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận. Không chỉ tin đồn cướp giật trẻ em, chập điện ở Quảng Ninh, mà trước đó còn có các tin đồn về dịch bệnh nguy hiểm, bắt cóc trẻ em lấy nội tạng…
Khi cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xác minh, điều tra thì kết quả đều cho thấy, các tin đồn trên là không đúng sự thật. Tuy nhiên, nó vẫn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây hoang mang, lo sợ trong cộng đồng dân cư.
Đặc biệt, gia đình các cháu bé mới sinh tại bệnh viện, gia đình các cháu đang đi học tại mầm non, tiểu học… cảm thấy rất lo lắng.
Thậm chí, những thông tin thất thiệt còn gây hoang mang đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Qua theo dõi, Cục Cảnh sát Hình sự khẳng định, đó hoàn toàn là những thông tin thất thiệt, không đúng sự thật, cho đến nay không có vụ nào xảy ra như thế cả.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định, sẽ xử lý nghiêm trường hợp tung tin thất thiệt.
PV: Theo Thiếu tướng, tại sao những tin đồn đó lại lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội như vậy?
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến: Trước hết, một số trường hợp tham gia mạng xã hội đã không hiểu biết, không hình dung được hậu