So với những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo U19 Việt Nam trong năm 2014, rõ ràng phong độ của Tuấn Anh đã sa sút rất nhiều ở mùa giải này. Bởi thế dù vẫn được triệu tập lên đội dự tuyển U23 Việt Nam nhưng tiền vệ này lại đối mặt nguy cơ bị loại khỏi danh sách chuẩn bị cho SEA Games 28, hoặc phải đóng vai kép phụ.
Không khó để nhận ra Tuấn Anh chẳng thuộc mẫu cầu thủ ưa thích theo quan điểm chiến thuật của HLV Miura. Chiến lược gia 52 tuổi “khoái” sử dụng mẫu cầu thủ sở hữu thể hình tốt, nền tảng thể lực sung mãn và không ngại va chạm, tranh chấp quyết liệt chứ không phải mẫu cầu thủ có bề ngoài thiếu cơ bắp, lối chơi kỹ thuật kiểu nghệ sỹ như ngôi sao 20 tuổi của HAGL.
Tuấn Anh có nguy cơ bị loại khỏi U23 Việt Nam.
Trong nhiều trận đấu, ông Miura thường sử dụng các cầu thủ có khả năng càn quét tốt ở khu vực giữa sân với nhiệm vụ phòng ngự từ xa, trước khi quan tâm đến việc tấn công. Khi U23 Việt Nam đối mặt U23 Hàn Quốc vừa rồi, ông thầy Nhật tin dùng bộ đôi Hữu Dũng-Hoàng Thịnh, những người tranh chấp cực tốt, không ngại chơi lăn xả.
Trước các đối thủ mạnh, HLV Miura cần người có khả năng tranh chấp tốt để giảm tải sự nguy hiểm cho hàng thủ, Tuấn Anh không nổi trội ở điểm này so với các đồng đội kể trên và anh không được chọn là đương nhiên. Nhà cầm quân người Nhật luôn duy trì triết lý chơi bóng đơn giản, ít chạm và coi trọng sự hiệu quả thay vì vẽ vời, ban bật theo nhóm.
Điểm nổi bật của tiền vệ gốc Thái Bình là khả năng kiểm soát bóng, làm chủ không gian hẹp và đóng vai “ông chủ” nhờ những đường chuyền và khả năng phân phối bóng. Đặt giả sử Tuấn Anh thay đổi kiểu chơi để giống như những tiền vệ trung tâm khác của U23 Việt Nam, có thể anh sẽ không còn là chính mình và chẳng giữ được những tố chất vốn có hiện tại.
Thực ra tiền vệ gốc Thái Bình cũng không bị đánh giá q