Tượng phật 45m đổ sập: Thợ quê thi công không có chuyên môn

Tượng phật 45m đổ sập: Thợ quê thi công không có chuyên môn

Thứ 4, 08/07/2015 | 16:49
0
Tin tức mới nhận, Chủ tịch xã An Mỹ cho biết, đơn vị thi công tượng phật 45m là nhóm thợ ở địa phương, không có chuyên môn.

Tin tức mới nhận, Chủ tịch xã An Mỹ cho biết, đơn vị thi công tượng phật 45m là nhòm thợ ở địa phương, không có chuyên môn.

Xã hội - Tượng phật 45m đổ sập: Thợ quê thi công không có chuyên môn

Tượng Phật cao 45m đã đổ sập hoàn toàn khi còn đang thi công

Liên quan đến vấn đề ngôi tượng nặng vài trăm tấn đổ vào 15h35 phút ngày 6/7 vừa qua, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Soái, đại diện lãnh đạo UNBD xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ ( Thái Bình ). Ông Soái cho hay: “Vào khoảng 15h35 phút chúng tôi nhận được tin báo ngôi tượng đang trong thời kì xây dựng tại chùa Sắc Thiên Vương bị đổ. Khi chúng tôi đến hiện trường, toàn bộ thân tượng đã đổ sập xuống, may mắn không có thiệt hại về người.

Ngôi tượng này nặng khoảng 300 – 400 tấn bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2012. Toàn bộ số tiền đầu tư xây dựng là do nhà chùa vận động công đức, người dân trong xã chỉ đóng góp công sức xây dựng".

Xã hội - Tượng phật 45m đổ sập: Thợ quê thi công không có chuyên môn (Hình 2).

Ông Vũ Văn Soái, đại diện lãnh đạo UNBD xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình)

Được biết, trong dự án thiết kế và xây dựng ngôi chùa Sắc Thiên Vương không có kế hoạch xây dựng ngôi tượng này. Ngôi chùa Sắc Thiên Vương này trước đây gọi là chùa Sóc. Trong quá trình xay dựng do thiếu hụt về kinh phí nên quá trình xây dựng không diễn ra liên tiếp. Nhà chùa vận động được tiền công đức thì mua nguyên vật liệu, hết tiền công đức thì công trình này lại dừng lại.

Quá trình xây dựng toàn bộ ngôi chùa và bức tượng nhà chùa đều không báo cáo UBND xã nên cho đến thời điểm hiện tại UBND xã An Mỹ không nắm được dự án thi công ngôi chùa đã bỏ ra bao nhiêu kinh phí, dự định xây dựng trong bao lâu. Chỉ biết, năm 2012 nhà chùa xin 4.920 mét vuông đất để xây dựng ngôi chùa Sắc Thiên Vương này.

Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.