Chuyến thăm kéo dài bốn ngày từ 6-10/7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong nước và quốc tế. Để cung cấp cho độc giả những góc nhìn khách quan về triển vọng của mối quan hệ Việt – Mỹ sau 20 năm hai nước bình thường hóa quan hệ, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Hiện ông đang là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, ĐBQH khóa XIII.
PV: Thưa thượng tướng, ông có đánh giá như thế nào về mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ trong thời gian qua, đặc biệt là sau 20 năm hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao?
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh: Năm 2015 có thể nói là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Đặc biệt, nói về mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lại càng có ý nghĩa.
Đó là 40 năm kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam (30/4/1975) và 20 năm hai nước Việt – Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Nếu như thời điểm những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, quan hệ giữa hai nước vẫn đang trong tình trạng bế tắc. Đến ngày 11/7/1995, tuyên bố của lãnh đạo cấp cao hai nước về bình thường hóa quan hệ ngoại giao đã đưa mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sang một trang mới hoàn toàn khác.
Minh chứng cho sự đổi khác đó chính là một loạt các cuộc viếng thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.
Những chuyến thăm mang tính mở đường và đặt nền móng cho mối quan hệ Việt -Mỹ ngày càng khăng khít đã được các nhà lãnh đạo Việt Nam từ thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thủ tướng Phan Văn Khải