Tuyên án 9 năm tù nguyên đại úy CSGT bắn chết thượng cấp

Tuyên án 9 năm tù nguyên đại úy CSGT bắn chết thượng cấp

Thứ 2, 22/06/2015 | 19:52
0
Mặc dù Vinh và luật sư của Vinh đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại nhưng đã bị HĐXX bác bỏ và tuyên phạt Vinh mức án 9 năm.

Sau một lần trả hồ sơ điều tra lại và nhiều lần hoãn tòa thì ngày 22/6 TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Vinh mức án 9 năm tù về tội giết người đồng thời yêu cầu Vinh bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 170 triệu đồng và nuôi hai con bị hại đến 18 tuổi.

Pháp luật - Tuyên án 9 năm tù nguyên đại úy CSGT bắn chết thượng cấp

Bị cáo Vinh tại tòa

Tại phiên xét xử sáng ngày 22/6 nhân chứng Quang cho biết lúc Quang đang ở phòng thì nghe tiếng súng nổ nên chạy qua phòng Vinh chỗ có tiếng súng. Tới nơi thấy Phú đang bò ra nên dìu Phú về phòng của mình sau đó quay lại phòng Vinh, trên đường đi thì tiếp tục nghe tiếng súng. Tới phòng Vinh thì thấy Sơn đã gục trên máu nên Quang cùng mọi người khiêng Sơn xuống sân để đưa Sơn đi cấp cứu. Còn nhân chứng Hạnh thì được Sơn đề nghị đến chở Chí và hai bạn của Sơn đi nhậu xong quay lại quán Hân Linh để hát.

Còn Vinh cho biết 'điều tra viên liên tiếp nói chuyện kêu tôi đổi lời khai và sau khi tôi đổi lời khai và hứa hẹn với tôi nên tôi đổi lời khai nhưng sau đó 20 ngày thì đổi luôn tội danh của tôi. Tôi còn bị Hạnh và Phong đánh'.

Vinh khẳng định chắc chắn có người đánh Vinh. Vinh nói các nhân chứng đều khai không trung thự và Vinh đưa ra các dẫn chứng sau: Phong nói khi sự việc xảy ra Phong đang ở ngoài cổng nhưng thực ra Phong đang đánh Vinh. Còn Phú nói Phú đang ở phòng đang thay đồ là sai vì khi Vinh về thì Vinh thấy Phú đang ngủ.

Vinh nói thời điểm Vinh về phòng thì không có Hảo ở phòng vì Hảo về thường ít ở cơ quan mà về nhà tại Tx. Long Khánh. Còn Hảo lại cho rằng thời điểm xảy ra vụ việc Hảo có ở phòng.

Luật sư đại diện cho Vinh công bố lời khai của Cường trước đó thì Cường khai thời điểm Cường đưa Vinh về thì không gặp ai nhưng lời khai sau này của Cường lại khai là có gặp Lâm. Luật sư hỏi Lâm có phân biệt được súng hay không thì

Tag: Trung Thu
Cùng chuyên mục

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.

Tiền Giang: Điều tra vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị thương

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:15
Ngày 29/3, ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xô xát khiến một người chết, 4 người bị xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Kiên Giang: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm cháu ruột

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:35
Một người đàn ông ở huyện Kiên Lương (Kiên Giang) sau khi đi nhậu về đã khống chế cháu ruột trong nhà vệ sinh rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Lời khai của vợ thuê chồng vận chuyển hơn 1.300 viên ma túy về bán kiếm lời

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:00
Khi công an triệu tập Trương Thị Hương để đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thuê chồng vận chuyển ma túy về bán kiếm lời.

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam đối tượng đăng 21 video xâm phạm lợi ích Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 20:29
Lê Phú Tuân đã sử dụng tài khoản Facebook để phát trực tiếp nhiều lần, đăng tải 21 video có nội dung xâm phạm lợi ích Nhà nước và một số cơ quan ở huyện Chiêm Hóa.