Tuyên án chung thân cho kẻ giết, cướp tài sản của 'gái làng chơi'

Tuyên án chung thân cho kẻ giết, cướp tài sản của 'gái làng chơi'

Mai Văn Cường
Thứ 6, 08/09/2017 | 19:20
0
Sau khi "mây mưa" với "gái làng chơi” trong nhà nghỉ, đối tượng đã sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Ngày 8/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Xuân Trang (SN 1992, trú tại thôn 3, xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người, Cướp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30, ngày 5/11/2016, Trang cùng với một số bạn bè đến một quán karaoke tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk để hát.

Trong lúc hát, nhóm của Trang đã yêu cầu 4 tiếp viên nữ vào phục vụ, trong đó có Hà Thị H. (SN 1992, trú tại thôn Xuân Thái 1, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Trong lúc ngồi hát, Trang đặt vấn đề trả 500.000 đồng để quan hệ tình dục và được H. đồng ý.

Pháp luật - Tuyên án chung thân cho kẻ giết, cướp tài sản của 'gái làng chơi'

Bị cáo Trang sau vành móng ngựa.

Sau khi hát xong, các bạn của Trang ra về. Lúc này, H. lấy xe máy BKS 81P4-2880 chở Trang đến nhà nghỉ B.M. tại thị trấn Ea Kar thuê phòng nghỉ.

Đến khoảng 6h ngày 6/11/2016, Trang thức dậy trước thấy cô gái đang nằm ngủ nên sinh ý định giết người, cướp tài sản. Lúc này, Trang dùng tay đánh và dùng khăn tắm đè vào mặt khiến nạn nhân ngạt thở và tử vong.

Sau khi sát hại nạn nhân, Trang lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân gồm số tiền 1.250.000 đồng, 2 điện thoại di động (1 chiếc hiệu Oppo, 1 chiếc hiệu Nokia) và một chiếc xe máy rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trên đường đi, Trang ghé vào một tiệm sửa xe máy mượn cờ lê tháo biển số xe bỏ vào cốp rồi chạy xe đến nhà anh Trần Văn Hoàng, ở thôn 10, xã Ea Sar, huyện Ea Kar để uống rượu.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi Trang cùng với một số người bạn tiếp tục đến quán Hào Quang ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar nhậu thì bị lực lượng CSĐT Công an huyện Ea Kar bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Không chỉ vậy, đối tượng còn khai nhận đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phường Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo đó, vào tháng 12/2015, qua mạng xã hội, Trang quen với chị Nguyễn Thị G. (SN 1976, trú tại xóm 5, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).

Ngày 6/1/2016, Trang từ Đắk Lắk về Nghệ An và hẹn gặp chị G. tại TP.Vinh. Đến ngày 8/1/2016, Trang nói đi làm CMND nên mượn chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Visson, 1 điện thoại di động hiệu Oppo và số tiền 1.000.000 đồng của chị G.. Sau đó, Trang lấy số tài sản vừa mượn đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và trốn vào huyện Ea Kar.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lương Xuân Trang mức án chung thân về tội Giết người, 3 năm tù giam về tội Cướp tài sản, 1 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt mà bị cáo phải nhận là chung thân.

Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh của người chồng giết vợ rồi tự tử

Thứ 6, 08/09/2017 | 14:59
Nghi vợ có nhân tình, T. ra tay sát hại chị L., để lại thư tuyệt mệnh rồi ra ngoài hiên nhà thắt cổ tự sát.

Kẻ giết bạn tình đồng tính ngoại quốc lĩnh án chung thân

Thứ 3, 15/08/2017 | 16:22
Sau khi cho bạn tình đồng tính trói tay, chân của mình lại để quan hệ tình dục, Tây thấy rất nhục nhã và đau đớn nên ra tay giết nạn nhân.

Gã cha đồi bại hiếp dâm con gái nhận án chung thân, khóc xin lỗi vợ

Thứ 4, 30/08/2017 | 14:07
Mặc dù, bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt nhưng hành vi đồi bại của Tuấn đã gây ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, bức xúc dư luận. HĐXX tuyên bị cáo phạt tù chung thân.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.