Tuyên án vụ hỗn chiến gây án mạng tại khu khai thác cát ở Hàm Tân

Tuyên án vụ hỗn chiến gây án mạng tại khu khai thác cát ở Hàm Tân

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 2, 27/03/2023 | 21:51
0
Chiều ngày 27/3, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án giết người gây chấn động dư luận xảy ra trên địa bàn huyện Hàm Tân.

HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: A Mách, SN 1972, trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tạm trú xã Tân Đức, huyện Hàm Tân mức án 12 năm tù giam; Dương Thái Long, SN 1977, trú xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân mức án 1 năm 6 tháng tù treo;

Huỳnh Ngọc Thiện, SN 1989, trú thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân 1 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Đình Phong, SN 1992, trú thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân mức án 1 năm tù giam; Dương Thái Khoa bị phạt 6 tháng tù treo.

Các bị cáo bị phạt tù vì tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Mâu thuẫn nhỏ dẫn đến chết người

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn giữa anh em Dương Thái Long – Dương Thái Khoa và Mai Trường Tuấn về việc làm đường vào nơi khai thác cát tại thôn 4, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

Tối ngày 25/4/2020, Dương Thái Long và Phạm Minh Thắng đến nhà Mai Trường Tuấn. Tại đây, khi xảy ra xô xát, Long dùng rựa chém làm hư hỏng camera trước nhà Tuấn. Sau đó, Huỳnh Ngọc Thiện là bạn Tuấn điện thoại đe dọa Long.

Đến khoảng 13h ngày 26/4/2020, Huỳnh Ngọc Thiện rủ Nguyễn Viết Thanh H., Nguyễn Đình Phong và Thái Ngọc Đức đến kho chứa mì của gia đình Mai Trường Tuấn lấy dao cất giấu trong người chở nhau vào lán trại khai thác cát của anh em Long – Khoa.

Hồ sơ điều tra - Tuyên án vụ hỗn chiến gây án mạng tại khu khai thác cát ở Hàm Tân

Hội đồng xét xử tuyên án chiều 27/3.

Tại đây, Nguyễn Viết Thanh H. dùng dao chém anh Long trúng vào cánh tay trái. Khoa điều khiển xe ô tô biển số 86H-0791 chạy theo nhóm của Thiện, gặp Phạm Minh Thắng và Hoàng Hải Đăng điều khiển xe mô tô chở nhau chạy vào lán trại. 

Khi xe của Đăng đến gần, H. đưa dao lên chém. Đăng hoảng sợ lách tránh làm xe mất thăng bằng, ngã ra mép đường phải hướng vào lán trại. Thắng bỏ chạy lên bờ đất, bị Thiện từ phía sau dùng dao chém vào lưng nên Thắng chạy vào lán trại lấy cây rựa dài 1m5 chạy ra.

Nhóm của Thiện dùng đá ném và dùng dao chém vào xe ô tô biển số 86H-0791, chém trúng vào vai trái của Khoa. Thiện, H. và Phong điều khiển xe mô tô chạy ra lại một đoạn khoảng 300m dừng lại, dùng 2 xe mô tô làm vật cản hình chữ V chắn ngang đường.

Khi Khoa điều khiển xe ô tô chở Long, Thắng và Đăng chạy ra, thấy 2 xe mô tô chắn ngang đường không lách được nên dùng phần đầu xe ô tô bên trái chà đẩy xe mô tô biển số 86B7-389.81 vào mép đường trái dừng lại.

Hồ sơ điều tra - Tuyên án vụ hỗn chiến gây án mạng tại khu khai thác cát ở Hàm Tân (Hình 2).

Các bị cáo tại buổi tuyên án chiều 27/3.

Thắng cầm rựa xuống trước, bị H. và Phong cầm dao xông vào đánh. Đăng bị Phong cầm dao bấm rượt đuổi chạy vào đám mì xen lẫn keo lá tràm khoảng 20m thì ngã. Phong dùng dao bấm đâm trúng vào đùi trái Đăng. Thắng chạy đến hỗ trợ cho Đăng, bị Phong đâm sượt vào vùng ngực.

Vào thời gian này, A Mách đến khu vực lán trại của anh em Long - Khoa lấy nước cho dê uống, nghe ồn ào tại khu đánh nhau nên điều khiển xe mô tô, phía sau có sẵn cây rựa dài 1m6 chạy ra gần vị trí xe ô tô dừng.

Mách xuống xe, bị H. cầm 2 dao xông vào chém trúng bàn tay trái. Mách quay lại xe mô tô lấy cây rựa đánh nhau với H. và chém vào người Hải 3 nhát trúng vào đầu, tay và chân của H..

Hậu quả vụ hỗn chiến khiến Nguyễn Viết Thanh H. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Dương Thái Long, Dương Thái Khoa, Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Đình Phong bị thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể mỗi người là 3%.

Huỳnh Ngọc Thiện bị thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 27% và Phạm Minh Thắng, A Mách bị thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể mỗi người là 2%. Xe ô tô biển số 86H-0791 và xe mô tô biển số 86B7-389.81 bị hư hỏng.

Nhận định của Hội đồng xét xử

Hội đồng xét xử nêu tại phiên toà: bị cáo A Mách không quen biết, mâu thuẫn gì với nhóm của Thiện nhưng đã dùng rựa là hung khí nguy hiểm chém nhiều cái vào vùng đầu, tay, chân của Nguyễn Viết Thanh H. gây tử vong.

Hành vi của A Mách là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Đối với hành vi của Dương Thái Long sử dụng dao là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho Huỳnh Ngọc Thiện với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 27% là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt được quy định tại các điểm a, khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Còn Huỳnh Ngọc Thiện, Nguyễn Đình Phong rủ nhau sử dụng dao là hung khí nguy hiểm đi đánh nhau với nhóm của Dương Thái Long và Phạm Minh Thắng, gây hậu quả làm Dương Thái Long, Dương Thái Khoa, Phạm Minh Thắng, Hoàng Hải Đăng bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%.

Vì thế, Huỳnh Ngọc Thiện và Nguyễn Đình Phong là đồng phạm và phải chịu trách nhiệm đối với các thương tích đã gây ra. Hành vi này thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, xâm hại đến sức khỏe người khác là tình tiết định tội được quy định tại các điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Hồ sơ điều tra - Tuyên án vụ hỗn chiến gây án mạng tại khu khai thác cát ở Hàm Tân (Hình 3).

Quang cảnh buổi tuyên án chiều 27/3.

Theo HĐXX, các hành vi nêu trên thể hiện tính coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của  người khác, rất nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bị cáo A Mách đã bồi thường một phần thiệt hại, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định.

Riêng Dương Thái Long phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm e khoản 1, khoản 2  Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bình Thuận hội đủ các điều kiện quan trọng để bức phá

Chủ nhật, 26/03/2023 | 21:28
Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Thuận trong ngày 26/3.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Bình Thuận

Chủ nhật, 26/03/2023 | 17:26
Nằm trong chương trình công tác tại tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh vào ngày 26/3.

Khai mạc năm du lịch Quốc gia với chủ đề Bình Thuận – Hội tụ xanh

Thứ 7, 25/03/2023 | 18:38
Tối ngày 25/3, vào lúc 20h tại NovaWorld Phan Thiet sẽ tổ chức Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia 2023.
Cùng tác giả

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Cùng chuyên mục

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.