Tuyên bố vỡ nợ, 'nữ quái' tiếp tục đi lừa đảo để vay nợ

Tuyên bố vỡ nợ, 'nữ quái' tiếp tục đi lừa đảo để vay nợ

Thứ 4, 29/07/2015 | 08:37
0
Làm ăn thất bại khiến cho Ngô Thị Trang phải tuyên bố vỡ nợ với số tiền lên đến 8 tỷ 309 triệu. Dù còn nợ nhiều người, song thị vẫn tiếp tục vay thêm 3 tỷ đồng nữa.

Ngày 28/7, tin nhanh từ Công an huyện Đô Lương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Trang (SN 1972) trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương (Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Tin tức từ kết quả điều tra, Ngô Thị Trang trước nay chủ yếu làm ruộng, chăn nuôi, mua bán thức ăn gia súc. Từ năm 2013 đến tháng 10/2014, với lý do mở rộng chăn nuôi và kinh doanh buôn bán, Trang đã vay tiền của 68 hộ tại các xã: Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây và Hồng Sơn (đều thuộc huyện Đô Lương) với số tiền 8 tỷ 309 triệu đồng với lãi suất 1000đ/triệu/ngày (tức 3%/tháng).

Vào khoảng giữa tháng 10/2014, biết không có khả năng trả nợ, Ngô Thị Trang tuyên bố với các hộ dân bị vỡ nợ. Thế nhưng, dù còn nợ nhiều người và không có khả năng chi trả song thị vẫn tiếp tục có hành vi vay của 33 hộ với số tiền trên 3 tỷ đồng.

Được biết, sau khi Trang tuyên bố vỡ nợ , không có khả năng thanh toán nên những người cho vay tiền đã làm đơn tố cáo gửi chính quyền địa phương và cơ quan chức năng với mong muốn lấy lại được số tiền đã cho đối tượng này vay.

Ngoài việc vay tiền người dân, Trang còn tham gia nhiều phường hụi. Theo phản ánh của nhiều người dân, Trang còn nợ số tiền hụi chưa thanh toán khi đến lượt thì tuyên bố vỡ nợ.

Theo lời khai của Trang, thị đã tham gia phường hụi và mượn tiền của nhiều người dân với mục đích để trả tiền lãi cho các con nợ, trả tiền phường và làm trang trại chăn nuôi, bán thức ăn gia súc.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương xác định Ngô Thị Trang trong thời điểm sắp vỡ nợ đã có hành vi gian dối vay tiền của nhiều người khác với mục đích chiếm đoạt.

Hiện, công an huyện Đô Lương đang củng cố tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Ngô Thị Trang để phục vụ cho công tác mở rộng điều tra, đưa

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.