Tuyên Quang: Không có tiền thưởng Tết, 3.000 công nhân đình công

Tuyên Quang: Không có tiền thưởng Tết, 3.000 công nhân đình công

Duong Quang Sơn
Thứ 2, 05/02/2018 | 11:14
0
Nhận được thông báo không có tiền thưởng tết, 3.000 công nhân tại công ty trên địa bàn TP.Tuyên Quang đã đình công nhiều ngày nay.

Theo phản ánh của một số công nhân tại nhà máy Seshin (đóng tại khu công nghiệp Long Bình An, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), ngày 2/2, công ty này ra thông báo năm 2017 do công ty làm ăn thua lỗ đến hơn 95 tỷ đồng và còn phải cắt giảm lao động nên công ty chỉ hỗ trợ tiền Tết cho cán bộ công nhân viên.

Mức tiền hỗ trợ tương ứng lần lượt là 1 triệu đồng, 500 nghìn đồng và 200 nghìn đồng với những lao động có thời gian làm việc được nêu rõ trong thông báo.

Ngay sau khi nhận được thông báo về việc không có tiền thưởng Tết mà chỉ có tiền hỗ trợ chi phí đi lại dịp tết 2018, chiều ngày 2/2, nhiều công nhân đã phản đối bằng việc không đi làm.

Theo ý kiến của nhiều công nhân làm việc tại nhà máy này, công nhân mong muốn phía công ty Seshin thưởng Tết bằng mức năm 2017 (1 tháng lương cơ bản). Theo họ, để có cái Tết dù không được đầy đủ nhưng cũng bớt đi khó khăn cuộc sống trong một năm làm việc chăm chỉ cống hiến sức lao động. Trong năm 2017, công nhân đã chăm chỉ làm việc, tăng ca hàng ngày và phải chịu áp lực công việc để hoàn thành kế hoạch sản xuất. Việc làm ăn thua lỗ là do phía ban lãnh đạo công ty chứ không có lỗi ở họ.

An ninh - Hình sự - Tuyên Quang: Không có tiền thưởng Tết, 3.000 công nhân đình công

3.000 công nhân nhà máy Seshin đình công vì không có tiền thưởng tết 2018 (Ảnh CTV).

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin sáng 5/2, ông Lê Văn Háu, PGĐ sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang xác nhận thông tin về việc 3.000 công nhân công ty Seshin đình công.

Ông Háu cho biết thêm, trước đó, khi phía Sở này có thông báo yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo về tình hình thưởng Tết 2018, phía doanh nghiệp này có công văn thể hiện phía công ty này không có thưởng Tết 2018.

Sau khi công nhân phản ứng về thông báo hỗ trợ tiền đi lại, phía công ty Seshin đã có báo cáo gửi các cơ quan hữu quan như sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo về việc thưởng Tết của công ty trong năm 2018 và báo cáo về việc công nhân đình công.

Phía lãnh đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã nắm được thông tin và đang cùng với các cơ quan hữu quan giải quyết. Lãnh đạo liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang đã có mặt tại công ty để đối thoại hòa giải với người lao động. Đến sáng 5/2, công nhân vẫn tiếp tục đình công.

Theo ông Háu, công nhân công ty Seshin hiểu không đúng luật. Năm 2017 thì phía lãnh đạo công ty này quyết định thưởng Tết bằng một tháng lương cơ bản. Năm 2018 thì không có thưởng mà chỉ hỗ trợ tiền cho công nhân đi lại theo quy định của công ty.

“Chiều nay, lãnh đạo Sở với công đoàn xuống làm việc với ban quản lý khu công nghiệp, doanh nghiệp để tìm hướng giải quyết vụ việc”, ông Háu chia sẻ thêm.

Một lãnh đạo công an địa phương cho biết, công an cũng nắm được vụ việc và cử cán bộ xuống nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Một doanh nghiệp ở TP.HCM thưởng Tết 855,1 triệu đồng

Thứ 6, 02/02/2018 | 08:13
Mức thưởng Tết thấp nhất là 20 ngàn đồng/người (tại doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Vĩnh Phúc).

Hi hữu: Người lao động được thưởng Tết bằng... thuốc trừ sâu

Thứ 4, 31/01/2018 | 16:21
Năm hết Tết đến, có những trường hợp doanh nghiệp thưởng Tết bằng thuốc trừ sâu, phân bón... là những sản phẩm của doanh nghiệp cho người lao động.

Hàng nghìn người lao động đình công vì bị ép tăng ca, giảm tiền thưởng Tết

Thứ 6, 12/01/2018 | 17:29
Bức xúc vì thường xuyên bị ép tăng ca, trong khi tiền thưởng Tết lại bị cắt giảm, gần 7.000 người lao động của 2 công ty may mặc tại Khu công nghiệp Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đồng loạt đình công.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt 8 năm tù kẻ đâm vợ trọng thương tại phiên hòa giải ly hôn

Thứ 4, 27/03/2024 | 08:00
Biết vợ tiêu hết số tiền tích góp là tài sản chung, Quyết dùng dao đâm vợ tại phiên hòa giải ly hôn. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 8 năm tù.

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố đối tượng xông vào trụ sở tiếp dân của Công an phường chửi bới

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:14
Hành vi của Hiền ảnh hưởng đến hoạt động của Công an phường Đáp Cầu, Bắc Ninh gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Bắt gã đàn ông "2 tay 2 súng" đến nhà phụ nữ giải quyết mâu thuẫn

Thứ 4, 27/03/2024 | 07:00
Người đàn ông "2 tay 2 súng" tới nhà 1 phụ nữ phá cổng, bắn đạn vào nhà để giải quyết mâu thuẫn.