Tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM: Liệu có biến động về điểm số?

Tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM: Liệu có biến động về điểm số?

Thứ 2, 27/06/2022 | 11:38
0
Theo dõi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Tp.HCM, một số thầy cô giáo đã dự đoán điểm chuẩn có nhiều biến động.

Theo VietNamNet, dữ liệu điểm thi vào lớp 10 Tp.HCM năm nay, số thí sinh đạt điểm cao 3 môn không nhiều. Nếu không tính điểm ưu tiên và môn chuyên, có 2 thí sinh cùng có điểm xét tuyển đạt 29. Đây cũng là hai thủ khoa của kỳ thi lớp 10 năm nay ở Tp.HCM. Thí sinh đầu tiên có số báo danh 90140 và 91182. Ngoài ra, có 4 thí sinh cùng đạt điểm xét tuyển là tổng điểm của ba môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán là 28,75 điểm, đó là các thí sinh có số báo danh 91897; 140387; 90822; 9220

Đặc biệt, trong kỳ thi vào lớp 10 ở Tp.HCM có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 3 môn. Đó là thí sinh có số báo danh 9220 với các môn Toán, Ngoại ngữ và môn Chuyên đều đạt 10. Riêng môn Ngữ văn thi sinh này cũng đạt 8,75 điểm, trở thành thủ khoa xét tuyển vào hệ chuyên.

Thông tin trên Công An Nhân Dân, nếu không tính điểm ưu tiên và môn chuyên, thì có 72 thí sinh có điểm xét tuyển đạt 28 trở lên. Trong hơn 92.000 thí sinh dự thi, chỉ có 8.670 thí sinh có tổng điểm xét tuyển 3 môn đạt từ 24 trở lên.

Môn Toán có 92.074 thí sinh dự thi, điêm trung bình là 5,17.Điểm dưới 5 là 41.775 thí sinh.Có 190 thí sinh đạt điểm 10; 164 thí sinh đạt 9,75 điểm.

Môn Ngữ văn có 92.116 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 6,58. Có 9.756 thí sinh điểm dưới 5. Điểm cao nhất là 9,5 và có 5 thí sinh đạt điểm này. Có 67 thí sinh đạt 9,25 điểm.

Môn Ngoại ngữ có 92.105 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 5,46. Có 41.600 thí sinh điểm dưới 5, có 478 thí sinh đạt điểm 10 và 1.188 thí sinh đạt 9,75 điểm.

Môn Chuyên có 6.414 thi sinh dự thi; Điểm trung bình 3,52. Có 4.740 thí dưới 5 và 6 thí sinh đạt điểm 10.

Giáo dục - Tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM: Liệu có biến động về điểm số?

Năm nay, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập dự kiến sẽ được công bố ngày 11/7. Ảnh minh họa.

Sau khi công bố điểm thi vào lớp 10 nhiều giáo viên, lãnh đạo các trường THCS, THPT đưa ra dự đoán điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ có biến động. 

Theo phân tích từ các thầy cô, năm 2020 có khoảng 82.000 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10, môn ngữ văn có 94,24% thí sinh có điểm trên 5 và 5,76% thí sinh dưới 5. Còn môn toán có 48,63% thí sinh có điểm dưới 5, tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình của môn ngoại ngữ là 49,27%. Từ tỷ lệ này và với tổng số thí sinh dự thi năm 2020 cho thấy số thí sinh đạt điểm dưới 5 của môn toán, ngoại ngữ trong 2 năm 2020 và 2022 tương đương nhau, xung quanh mức 41.000 thí sinh.

Một lãnh đạo trường THPT có tiếng phân tích thêm, phổ điểm không biến động nhưng số thí sinh dự thi 2 năm nói trên lại biến động. Trong đó, năm 2020 có khoảng 82.000 thí sinh dự thi thì năm 2022 lại có khoảng 92.000 thí sinh dự thi, tăng khoảng 10.000 thí sinh. Còn chỉ tiêu tuyển sinh của 2 năm này thì chênh lệch nhau khoảng 5.000 thí sinh. Như vậy, vị chuyên gia trên dự đoán, điểm chuẩn sẽ biến động theo chiều hướng tăng. Và độ tăng nhiều hay ít sẽ tùy thuộc vào tốp trường, khu vực trường.

Cũng căn cứ phổ điểm và điểm số thí sinh đạt được, ông Phạm Phương Bình, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Tp.Thủ Đức), nói có thể dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng so với kỳ thi tuyển sinh năm 2020, khi cùng áp dụng theo cách tính điểm chung hệ số 1 các môn thi như năm nay.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Du (Quận 10) nhận định, với các em thuộc nhóm điểm cao (trên 24) có khả năng lựa chọn các trường, lớp chuyên.

“Điểm chuẩn trường top trên như THPT Nguyễn Thượng Hiền, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học Thực hành Đại học Sư phạm TP HCM, Gia Định, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du... sẽ dao động 21-23.

Nhóm trường top giữa lấy điểm chuẩn 18-20,5. Các trường top dưới ở vùng ven, ngoại thành, điểm chuẩn tương đối thấp, có thể mức 15-16 hoặc thấp hơn”, ông Phú dự đoán.

Cô giáo Võ Kim Bảo, Trường THCS Nguyễn Du, dự đoán điểm chuẩn tăng hơn năm 2020 và điểm chuẩn vào các trường tốp đầu có thể từ 22,5 điểm trở lên; khoảng cách điểm chuẩn giữa các tốp trường có thể chênh lệch từ 1,5 điểm đến 2 điểm.

Tương tự, ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, cho hay trường năm nào cũng nằm trong đầu có điểm chuẩn cao nhất và chắc chắn năm nay cũng như vậy. Tuy nhiên, theo ông Thạch để dự đoán về điểm chuẩn là khó vì điều này còn phụ thuộc vào số thí sinh đăng ký, tỉ lệ chọi, thí sinh đăng ký có học lực như thế nào giỏi hay khá.

Đồng quan điểm, ông Phạm Phương Bình, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP. Thủ Đức) cũng dự đoán điểm chuẩn vào các trường top trên sẽ tăng.

Với các trường THPT top giữa như THPT Nguyễn Du, Trần Khai Nguyên, Trưng Vương... dự đoán cũng sẽ tăng nhẹ do điểm trung bình môn Ngữ văn tăng so với năm 2020. Bên cạnh đó, số học sinh đạt từ 5 đến 7,5 môn Toán và Tiếng Anh cũng chiếm phần lớn…

Năm nay, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập dự kiến sẽ được công bố ngày 11/7. Theo quy định của Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh, cách tính điểm thi vào lớp 10 trường THPT công lập thường như sau: Điểm xét tuyển lớp 10 của TP Hồ Chí Minh = Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm thi môn Toán + Điểm ưu tiên (nếu có). Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi. Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Trúc Chi (T/h)

Biết điểm thi vào lớp 10, thí sinh ở Tp.HCM lưu ý mốc thời gian này

Chủ nhật, 26/06/2022 | 15:30
Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi tại nơi nộp đơn dự thi trong vòng 3 ngày sau khi công bố kết quả điểm thi.

Hà Nội công bố đáp án chính thức các môn thi vào lớp 10

Thứ 4, 22/06/2022 | 15:12
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố đáp án chính thức các môn thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022 - 2023.

Thi vào 10 tại Hà Nội: Gần 1000 thí sinh vắng mặt

Thứ 2, 20/06/2022 | 11:00
Về cơ bản kỳ thi đã diễn ra an toàn, minh bạch, hiệu quả, các thí sinh đều đánh giá đề thi vừa sức phù hợp với nội dung đã ôn tập.

Hà Nội: Hàng nghìn thí sinh tranh suất vào lớp 10 các trường chuyên

Thứ 2, 20/06/2022 | 10:11
Sáng nay (20/6) hơn 12 nghìn thí sinh Hà Nội bắt đầu cuộc cạnh tranh vào hệ chuyên.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.