Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết

Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết

Chủ nhật, 15/12/2013 | 22:36
0
Sáng 15/12, nhiệt độ âm 1 độ C đã khiến đỉnh Phan Xi Păng và khu vực đèo Ô Quý Hồ (thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) ở độ cao từ 1500m trở lên xuất hiện tuyết rơi ngày càng dày.

Sa Pa xuống âm độ, tuyết rơi dày 2,5cm

Thông tin từ Trạm Kiểm lâm Núi Xẻ (Vườn Quốc gia Hoàng Liên) cho biết, khoảng 9h sáng nay 15/12, xuất hiện hiện tượng tuyết rơi ngày càng dày đặc và hiện tuyết đã dày khoảng 2,5cm. Nhiệt độ giảm sâu dưới 1 độ C, sương mù dày đặc kèm mưa phùn. Toàn bộ cây cối, mái nhà ở đây ngập chìm trong tuyết trắng xóa.

Trước đó, từ ngày 13/12, Lào Cai có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác. Trong đó, có ngày mưa vừa, lượng mưa phổ biến các khu vực từ 30 đến 50mm, vùng cao có nơi mưa trên 50mm; nhiệt độ các khu vực trong tỉnh chuyển rét sâu hơn, vùng núi trời rét đậm, rét hại bao phủ hoàn toàn. 

Vùng núi nhiệt độ xuống thấp trong khoảng 8 đến 10 độ C. Đặc biệt, khu du lịch Sa Pa nhiệt độ giảm mạnh, có khả năng giảm còn từ 5-7 độ C (khu vực thị trấn).

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nhiều khả năng vào ngày 16/12, thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống Lào Cai, khiến nền nhiệt độ tiếp tục giảm thấp hơn.

Xã hội - Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết

Nhiều bạn trẻ vượt hàng trăm cây số để lên Sa Pa ngắm tuyết rơi.

Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, người dân các huyện vùng núi cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, mưa đá, có thể xảy ra gây hại cho người và tài sản.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc Bộ 

Sáng nay, ngày 15/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Trưa và chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ở các tỉnh vùng núi cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, từ chiều nay tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Từ chiều mai (16-12), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét; riêng ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Cùng ngắm Sa Pa ngày hôm nay:

Xã hội - Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết (Hình 2).

Xã hội - Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết (Hình 3).

Xã hội - Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết (Hình 4).

Xã hội - Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết (Hình 5).

Xã hội - Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết (Hình 6).

Xã hội - Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết (Hình 7).

Xã hội - Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết (Hình 8).

Xã hội - Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết (Hình 9).

Xã hội - Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết (Hình 10).

Xã hội - Chùm ảnh Sa Pa phủ trắng tuyết (Hình 11).

PV (Tổng hợp)

Ngày khai trường tang thương ở Sa Pa

Thứ 6, 06/09/2013 | 11:28
Điều làm ai cũng xót xa là hàng trăm em học sinh của Trường THCS Can Hồ A không được khai giảng, dù đã chuẩn bị chu tất từ trước đó một ngày.

Sa Pa co ro vì lạnh giữa mùa hè

Thứ 2, 10/06/2013 | 14:05
Đêm về sáng ngày 10/6, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh từ phía Bắc tràn xuống Lào Cai gây mưa. Đặc biệt, tại Sapa, nhiệt độ xuống thấp nhất là 16oC.

Sa Pa đẹp kỳ ảo qua ống kính nhiếp ảnh gia Thái Lan

Thứ 3, 28/05/2013 | 11:02
Nhiếp ảnh gia người Thái Lan Anan Charoenkal đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Sa Pa trong chuyến thăm Việt Nam.

Không có chuyện huyện Sa Pa 'phớt' chỉ đạo của tỉnh Lào Cai

Thứ 4, 15/05/2013 | 14:35
Những ngày qua dư luận Sa Pa xôn xao việc UBND huyện Sa Pa “phớt lờ”, không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh về việc không thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân.

Nghề hướng dẫn 'phụ' ở Sa Pa

Chủ nhật, 27/01/2013 | 11:02
Theo thống kê của đội liên ngành quản lý du lịch huyện Sa Pa, (tỉnh Lào Cai) hiện trong địa bàn huyện có khoảng 80 hướng dẫn viên du lịch "xịn" người H'mông và Dao đỏ. Già có, trẻ có, tất cả đều sinh sống ở các làng bản, hơn nữa 100% đều xuất thân từ những người bán hàng rong và chưa từng đi học tiếng Anh một ngày nào.

Du khách đổ xô lên Sa Pa ngắm băng tuyết

Thứ 2, 31/12/2012 | 16:07
Sáng nay (31/12), khu vực Ô Quý Hồ (Sa Pa) đông vui lạ thường vì du khách đổ xô lên xem băng giá.

Ngày khai trường tang thương ở Sa Pa

Thứ 6, 06/09/2013 | 11:28
Điều làm ai cũng xót xa là hàng trăm em học sinh của Trường THCS Can Hồ A không được khai giảng, dù đã chuẩn bị chu tất từ trước đó một ngày.

Sa Pa co ro vì lạnh giữa mùa hè

Thứ 2, 10/06/2013 | 14:05
Đêm về sáng ngày 10/6, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh từ phía Bắc tràn xuống Lào Cai gây mưa. Đặc biệt, tại Sapa, nhiệt độ xuống thấp nhất là 16oC.

Sa Pa đẹp kỳ ảo qua ống kính nhiếp ảnh gia Thái Lan

Thứ 3, 28/05/2013 | 11:02
Nhiếp ảnh gia người Thái Lan Anan Charoenkal đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp về Sa Pa trong chuyến thăm Việt Nam.

Không có chuyện huyện Sa Pa 'phớt' chỉ đạo của tỉnh Lào Cai

Thứ 4, 15/05/2013 | 14:35
Những ngày qua dư luận Sa Pa xôn xao việc UBND huyện Sa Pa “phớt lờ”, không thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh về việc không thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân.

Nghề hướng dẫn 'phụ' ở Sa Pa

Chủ nhật, 27/01/2013 | 11:02
Theo thống kê của đội liên ngành quản lý du lịch huyện Sa Pa, (tỉnh Lào Cai) hiện trong địa bàn huyện có khoảng 80 hướng dẫn viên du lịch "xịn" người H'mông và Dao đỏ. Già có, trẻ có, tất cả đều sinh sống ở các làng bản, hơn nữa 100% đều xuất thân từ những người bán hàng rong và chưa từng đi học tiếng Anh một ngày nào.

Du khách đổ xô lên Sa Pa ngắm băng tuyết

Thứ 2, 31/12/2012 | 16:07
Sáng nay (31/12), khu vực Ô Quý Hồ (Sa Pa) đông vui lạ thường vì du khách đổ xô lên xem băng giá.